Nữ chủ quán bị người tình dùng dao khống chế, cướp điện thoại và lắc vàng rồi bỏ trốn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi Đông có ý định lấy trộm điện thoại thì bị bạn gái phát hiện, lập tức Đông quay ra dùng dao khống chế cướp lắc vàng trên người nạn nhân.

Lãnh đạo Công an xã Trung Tâm (Lục Yên - Yên Bái) vừa cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ cướp giật, đáng nói, giữa nạn nhân và đối tượng cướp giật lại có mối quan hệ tình cảm.

Theo đó, Hà Văn Đông (trú tại xã Tân Hương - huyện Yên Bình) và chị V.T.H. có mối quan hệ tình cảm. Ngày 17/4, Đông đến quán của chị H. ngồi uống nước. Phát hiện chị H. để chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ở gần đó mà không để ý, Đông đã nảy sinh ý đồ lấy trộm điện thoại của người tình, tuy nhiên, hành vi của Đông bị chị H. phát hiện và ngăn cản. 

Khi bị ngăn cản, Đông lại nhìn thấy trên tay người tình có đeo chiếc lắc vàng, không từ bỏ ý định, đối tượng chạy xuống bếp lấy dao nhọn khống chế, đe dọa chị H. rồi cướp chiếc lắc vàng cùng chiếc điện thoại trên tay nạn nhân và bỏ trốn.

Nữ chủ quán bị người tình dùng dao khống chế, cướp điện thoại và lắc vàng rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hà Văn Đông cướp chiếc điện thoại và lắc vàng của chị H. (ảnh minh họa).

Sự việc sau đó được chị H. trình báo với công an xã Trung Tâm. Khi công an có mặt thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Thiều Mạnh Đức, Trưởng công an xã Trung Tâm xác nhận thông tin về vụ cướp và cho biết, sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xã Trung Tâm đã xuống hiện trường xác minh hiện trường. Qua đó xác định, số tài sản của chị H. bị cướp giật gồm: 1 chiếc điện thoại di động và 1 lắc vàng 5 chỉ.

Lãnh đạo công an xã cũng cho biết, Hà Văn Đông từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đông vừa ra tù được vài tháng thì gây ra vụ cướp trên. Cũng theo ông Đức, Đông và nạn nhân vốn có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Sau khi ra tù, Đông vẫn thường qua lại với chị H..

Được biết, hiện công an huyện Lục Yên đang tích cực truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ