Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 1.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 2.

Từ nhỏ tôi đã luôn đặt áp lực cho mình làm gì cũng phải đạt kết quả tốt nhất. Thế nhưng, khi nói đến những thành tựu hiện tại của mình, tôi thường dùng từ "may mắn". Vì tôi khởi nghiệp Emerald khi mới 24 tuổi, tôi còn quá trẻ, không có kinh nghiệm kinh doanh, chỉ được đào tạo bài bản và làm tốt ngành Truyền thông và nhìn thấy truyền thông tiếp thị số (digital marketing) là một thị trường có tiềm năng ở Việt Nam thì bắt tay vào làm.

Tôi vẫn thường hay đùa mở công ty là một quyết định rất nông nổi của tuổi trẻ, vì người giỏi bằng hay hơn mình có rất nhiều, nhưng tôi may mắn có nhiều người hỗ trợ, đó là những người đồng sáng lập có kinh nghiệm, họ chia sẻ chung ước mơ của tôi là làm sao để tạo ra sự khác biệt trong nghề.

Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã định hướng Emerald là công ty truyền thông tiếp thị số toàn cầu, dù khi ấy khái niệm tiếp thị số vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam, thời điểm người tiêu dùng vẫn còn chưa làm quen với mạng xã hội Facebook nữa. Nhưng đến khi Emerald thắng được hợp đồng quảng bá cho một nhãn hiệu đồ uống thì tên tuổi của công ty mới chính thức được công nhận trên thị trường.

Sau này, nhìn lại cả chặng đường, công ty "thắng thầu" trong việc trở thành đối tác cho nhiều thương hiệu lớn là do chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tiếp thị số cho khách hàng mà còn giúp họ giải quyết bài toán khó mà doanh nghiệp đang gặp phải. Chúng tôi luôn tìm hiểu những rào cản đối với sự phát triển của nhãn hàng đó là gì và dùng Marketing như một giải pháp để tìm đáp án cho bài toán đó.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 4.

Nếu như ở thời điểm 2009 - 2010, chúng tôi may mắn là một trong những người đi đầu trong làn sóng mới của tiếp thị số, thì đến năm 2013 - 2015 khi tiếp thị số tại Việt Nam đã bắt đầu phát triển, công ty đối mặt với khó khăn lớn nhất là con người. Những công ty đa quốc gia tham gia thị trường Việt Nam có nhiều thế mạnh về mặt sáng tạo, chiến lược, họ cũng có tài chính mạnh hơn, họ có thể lấy người của mình bất kỳ lúc nào. Thách thức lúc này là làm thế nào để giữ được người giỏi và thu hút nhân tài vào công ty làm việc.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 5.

Tính ra công ty của tôi vẫn nghèo so với các công ty khác nhưng hầu hết nhân viên lâu năm đều chia sẻ các bạn cảm thấy thoải mái và được là chính mình khi làm việc ở đây. Khoảng cách giữa mọi người khá gần gũi, bất kỳ chuyện gì các thành viên cũng có thể nói trực tiếp với người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tôi rất trân trọng tiềm năng của mỗi nhân viên. Những bạn dù mới vào làm thôi nhưng nếu tôi nhìn thấy bạn có năng lực thì sẽ sẵn sàng giao cho bạn những cơ hội lớn hơn để thử sức. Không phải giao công việc nhỏ lẻ mà giao hẳn cho bạn cả một nhóm lớn, công việc buộc bạn phải làm việc với nhiều người khác, đó là cách tôi muốn rèn cho nhân viên khả năng lãnh đạo.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 6.

Dù Emerald nằm trong Top 3 công ty truyền thông tiếp thị số hàng đầu nhưng nền công nghiệp truyền thông ở Việt Nam vẫn còn non trẻ. Cuộc chiến truyền thông giờ đây là cuộc chiến giữa những tên tuổi lớn trên thế giới, họ có rất nhiều hoạt động để thâu tóm thị trường. Nếu bạn là công ty truyền thông nhỏ thì lấy gì để cạnh tranh, trừ khi bạn có nguồn tài chính cực mạnh để thuê đội ngũ nước ngoài về nhưng đó lại không phải là điều tôi muốn.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 7.

Điều tôi muốn là làm sao con người Việt Nam có thể phát triển, đó là lý do tôi đã chọn phương án đưa Emerald sát nhập vào Isobar. Khi sáp nhập đội ngũ, chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức, sản phẩm phát triển cao hơn của những thị trường khác, nhân viên của tôi sẽ được cọ xát, học hỏi rồi phát triển theo. Tôi không nghĩ rằng việc sát nhập vào một tập đoàn lớn sẽ khiến tôi mất đi quyền kiểm soát công ty.

Hãy nghĩ ngược lại, nếu quyền quyết định không đưa lại kết quả tốt cho công ty thì tôi có để làm gì? Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Nói đến thành công tôi lại nghĩ về điểm khởi đầu. Tôi học ngành Ngoại giao nhưng giờ đây lại khởi nghiệp trong ngành truyền thông. Tôi nghĩ thành công lớn nhất của tôi chính là biết mình là ai, mình thích gì và mình giỏi điều gì.


Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 8.

Nếu nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ thấy con đường kinh doanh của tôi rất trơn tru nhưng những đấu tranh lớn nhất mà tôi phải đối mặt lại đến từ nội tâm bên trong. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự bao bọc của gia đình, dù ba nghiêm khắc nhưng rất cưng con gái, tôi học hành giỏi giang, đi đâu cũng được quý mến, từ đó nảy sinh ý nghĩ, mình là người không thể thất bại được.

Thế nên khi khởi nghiệp, gặp những thất bại đầu tiên, nhất là trong các mối quan hệ với anh em cấp dưới, tôi khá sốc. Tôi mở công ty khi chưa đi làm ở bất kỳ nơi nào, tôi còn không được học về quản trị và có quá ít kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế. Tôi có thói quen khi làm việc với người trẻ là nếu thấy em có tiềm năng, tôi sẽ tạo ra cơ hội để em ấy phát triển tốt nhất.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 9.

Đối với tôi, một người muốn phát triển thì điều đầu tiên là phải bước ra khỏi vùng an toàn của họ. Nhưng đôi khi các em còn trẻ nên chưa hiểu tất cả những gì tôi làm là muốn tốt cho em, còn cách cư xử của tôi khi ấy chưa đủ khéo léo dẫn đến chuyện các em bị tổn thương. Có một khoảng thời gian, những chuyện như thế cứ dồn dập đến mức tôi phải trăn trở liệu mình có chọn sai đường không, liệu tôi có phù hợp làm người dẫn dắt công ty không? Tôi cũng là nữ nhi thường tình thôi, tại sao lại chọn con đường khổ sở như vậy?

Trong khoảng thời gian mọi thứ dường như trở nên be bét, tôi nghĩ về ba mình. Một trong những lời khuyên của ba đã giúp tôi vượt qua mọi khủng hoảng trong cuộc sống, đó là "Làm người phải có bản lĩnh". Khi lần đầu nghe ba nói về triết lý đơn giản ấy, tôi cảm thấy vô cùng sáo rỗng. Bạn nghĩ mà xem, một đứa nhóc 11 tuổi khóc òa lên khi nghe chuyện ba mẹ nó tính chuyện ly hôn rồi nghe ba bảo "Làm người thì phải có bản lĩnh, con không thể nào phụ thuộc vào ba mẹ được" làm sao mà hiểu được. Tôi chẳng thấy nó có liên quan gì đến chuyện tôi phải có ba có mẹ trong cùng một nhà hết.

Rồi khi ba mất, tôi gần như suy sụp. Câu đầu tiên tôi nói với mọi người khi bay trở về từ Anh là "Con chỉ mới hai mấy tuổi thôi, không có ba thì con sống làm sao?". Trong giai đoạn tôi có suy nghĩ muốn buông bỏ hết thì có cơ hội gặp lại anh Giản Tư Trung, anh nói với tôi một câu đã từng chia sẻ với nhiều bạn trẻ "Nếu một con người được ăn học đàng hoàng, biết phải trái thì sẽ có thể sống và làm việc trong bất kì hoàn cảnh nào". Khi nghe anh nói tôi nhớ lại câu nói năm xưa của ba và bản thân cảm thấy thấy xấu hổ là tại sao thời gian qua mình lại suy sụp đến vậy, lại buông xuôi mọi thứ như thế. Tôi được ba cho ăn học đàng hoàng, ba đã dạy cho tôi rất nhiều bài học làm người, không thể nào chỉ vì ba không còn nữa mà tôi cho phép mình trượt dài.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 10.

Tấm gương cuộc đời của ba tôi, người làm việc tận tụy cho đến lúc qua đời, khi nằm xuống không hối tiếc điều gì, đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng, khiến tôi trở nên cứng cỏi hơn khi gặp những thất bại hay trắc trở. Tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng hết sức mà thất bại vẫn còn hơn mình không cố mà đã chịu thua rồi. Quay trở lại câu chuyện với đàn em, bài học tôi học được sau khó khăn ấy chính là nếu thật sự muốn các em phát triển, tôi phải tìm ra cách phù hợp, và tôi chỉ có thể giúp đỡ những người muốn được giúp đỡ.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 11.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 12.

Tôi rất ngưỡng mộ mẹ mình. Hồi xưa mẹ rất đẹp, mẹ có cơ hội làm diễn viên, mẹ viết văn rất giỏi, nhưng sau khi cưới ba, sinh con thì mẹ bỏ hết. Ba không thích mẹ đi làm nên mẹ ở nhà, chăm sóc chồng con và cả cuộc đời chỉ biết vì con thôi. Tôi tin chắc những phụ nữ hiện đại như mình không thể làm điều tương tự mẹ, nhưng tôi nghĩ rằng lý tưởng của mỗi người phụ nữ không giống nhau và con đường nào cũng có kết quả lẫn sự đánh đổi của nó. Kết hôn, sinh con, nuôi dạy những đứa con tốt là điều không phải cũng làm được. Quan trọng là tôi có thể sống cuộc đời hôm nay mà nếu ngày mai chết đi tôi cũng không hối tiếc.

Một điều khó của phụ nữ châu Á là khi bạn quyết định điều gì đó khác với điều mọi người mặc định, bạn sẽ vấp phải nhiều sự phản đối. Khi lựa chọn bất kỳ điều gì, bạn phải tính toán tất cả những nguồn lực xung quanh có thể giúp đỡ bạn.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 13.

Phải nói tôi cực kỳ may mắn vì tìm được một người đàn ông chia sẻ được ước mơ của mình. So với mặt bằng chung thì rất khó để các anh con trai thừa nhận ở cương vị này tôi không tốt bằng cô ấy, cô ấy làm tốt hơn nên tôi lùi lại nhường sân khấu cho em. Chồng tôi là người làm được điều đó, dù trong giai đoạn đầu tiên anh là Giám đốc điều hành của công ty, nhưng khi công ty thay đổi chiến lược, đầu tư vào bộ phận sáng tạo nhiều hơn thì anh lùi lại để tôi lên thay vị trí ấy. Trong công việc, chúng tôi không xem nhau là đàn ông hay phụ nữ mà là hai con người cùng làm với nhau, việc nào anh làm giỏi hơn thì anh làm, việc nào tôi giỏi sẽ là phần của tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau công việc thì chúng tôi quay lại mối quan hệ nam nữ bình thường, cũng có lúc cãi vã linh tinh, tôi vẫn rất trẻ con, rất phụ nữ.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 14.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 15.

Trong thời gian chờ đợi, hãy làm những gì bạn thích. Vì khi bạn theo đuổi ước mơ, gây dựng sự nghiệp là điều rõ ràng nhất để những người đàn ông xung quanh thấy được bạn thật sự là con người thế nào và có quyết định tiến tới với bạn hay không. Giống như chồng tôi ngày xưa đã biết tôi là người nghiện công việc, có thể làm việc từ 8h sáng đến 11h đêm, cách chăm sóc gia đình sẽ hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác. Anh thấy hết con người thật của tôi và vẫn muốn diến tới nên bây giờ tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Nếu ban đầu tôi cứ cố gắng tỏ ra em là một cô gái đảm đang trong gia đình, mỗi ngày em nấu cơm cho anh ăn này kia thì chắc là sẽ rất mệt mỏi cho cả hai bên. Lúc đầu thì mọi người có thể bị ảo tưởng về người kia nhưng cưới nhau về rồi thì không thể sống mãi như vậy. Điều quan trọng nhất là bạn hãy cứ là mình, làm điều bạn muốn thì tự khắc những người đàn ông phù hợp sẽ đến bên cạnh bạn.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 16.

Nữ CEO trẻ Thi Anh Đào: Sẽ có ai đó phù hợp với bạn, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không? - Ảnh 17.