Noo Phước Thịnh: “The Voice Kids mà nhường nhịn thì ai coi”

Shindo,
Chia sẻ

Huấn luyện viên được yêu thích bậc nhất “The Voice Kids” năm nay – Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về chiếc ghế nóng của mình.

Chương trình truyền hình The Voice KidsGiọng hát Việt nhí 2016 đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. So với các huấn luyện viên ở những mùa trước, 4 cái tên Noo Phước Thịnh – Đông Nhi – Ông Cao Thắng – Vũ Cát Tường ở mùa này đã mang tới màu sắc tươi mới, rộn ràng cho chương trình. 

Với riêng Noo Phước Thịnh, những thể hiện của nam ca sĩ trên ghế nóng The Voice Kids gần như nằm ngoài sức tưởng tượng của khán giả. Sự hoạt ngôn, duyên dáng và chịu lăn xả hết mình vì thí sinh của anh đã làm người xem bật cười liên tiếp. Nhiều khán giả thậm chí còn khẳng định, nếu The Voice Kids vắng đi Noo Phước Thịnh thì mùa này sẽ chẳng còn có gì đáng để xem!

noo phước thịnh the voice kids 1
Noo Phước Thịnh

Chào Noo Phước Thịnh. Những màn giành giật thí sinh của anh ở The Voice Kids đang là chủ đề nóng với khán giả truyền hình. Anh nghĩ sao khi một số khán giả cho rằng Noo Phước Thịnh “tăng động” quá?

Noo nghĩ là mọi người đang nói vui. Thật ra, mọi người cứ nghĩ đi, nếu làm huấn luyện viên ở The Voice Kids mà hiền hòa quá, không giành giật thí sinh thì khán giả có gì để coi. Chẳng lẽ, Noo phải nói với Đông Nhi, Ông Cao ThắngVũ Cát Tường là: “Ok! Thí sinh đó bạn cứ lấy đi”, “Mình cũng thích thí sinh này lắm nhưng nếu bạn muốn thì mình nhường”, “Thí sinh này hợp với bạn đó, bạn lấy đi”. Mình đang theo dõi chương trình truyền hình thực tế mà, phải có chiêu, có chiến thuật thì mọi thứ mới hấp dẫn chứ. Noo nghĩ, điểm mạnh của mình trên chiếc ghế nóng là vui, gần gũi, thân thiện với cả khán giả lẫn thí sinh. Còn “tăng động” thì có lẽ là không đến mức đó!

noo phước thịnh the voice kids 2

Là người đại diện cho đơn vị tài trợ chính của The Voice Kids năm nay, Noo Phước Thịnh có cho rằng đấy là lợi thế so với 2 đội còn lại?

Câu này có vẻ khó nói quá (Cười). Tất nhiên, nhà tài trợ cũng là 1 yếu tố, nhưng mình còn nhiều thứ khác nữa mà. Chẳng hạn như fan nè hay ekip hỗ trợ phía sau. Không thể nói là do Noo là người đại diện của nhà tài trợ nên Noo thắng thế được, 2 đội còn lại cũng đáng gờm lắm. Mình làm hết sức và cố gắng cho các bé hiểu sân chơi này là như thế nào. Noo đặt giả thuyết, nếu như nhà tài trợ của The Voice Kids là một đơn vị khác, thì Noo cũng như bây giờ thôi, tức là phải cố gắng để có cơ hội làm Quán quân. Chặng đường phía trước còn dài, đừng khẳng định vội vàng thế chứ!

noo phước thịnh the voice kids 3

Noo Phước Thịnh đánh giá như thế nào về các đối thủ? Có vẻ như đội Ông Cao Thắng – Đông Nhi là có sức cạnh tranh với đội của Noo hơn cả?

Thật ra, nếu nói đến chuyện này thì Noo đánh giá mình cao nhất (Cười). Vì sao à? Vì Noo vui nhất. Noo làm chương trình không phải vì bản thân mình, Noo cống hiến mọi thứ cho khán giả và thí sinh. Với thí sinh, Noo có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các em, mang đến cho các em những tiết mục hay, phù hợp với chất giọng và phong cách. Còn với khán giả, khi đã ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên rồi, Noo càng không thể qua loa, Noo phải làm sao cho xứng với sự kỳ vọng và yêu thương của khán giả. Đâu phải dễ mà nhà sản xuất mời Noo ngồi ghế nóng. Noo không trân trọng cuộc chơi thì đó là một điều tệ với chính bản thân mình.

Còn với 2 đội còn lại, Noo nghĩ mỗi đội đều có màu sắc riêng. Giờ chỉ mới bắt đầu mà nhận xét thì cũng có hơi quá. Thôi, xin khán giả đợi chương trình qua những vòng sau, khi mà đã bước vào liveshow rồi, lúc đó màu sắc của từng đội sẽ hiện ra, như vậy Noo cũng dễ nói hơn nhiều (Cười).

noo phước thịnh the voice kids 4

Chiến thuật của Noo Phước Thịnh ở The Voice Kids năm nay là gì? Khi đội của mình có quá nhiều thí sinh mạnh, việc loại trừ sẽ gây cho Noo nhiều khó khăn. Lúc này, Noo đã có cách giải quyết gì chưa?

Việc Noo xuất hiện ở The Voice Kids đã là yếu tố hút thí sinh về với đội mình rồi, Noo thật lòng nghĩ thế. Như Noo có nói, bởi vì Noo vui, Noo tạo cái nhìn thân thiện và gần gũi. Sẽ có những lúc mình nghĩ, chà thí sinh đội mình chất lượng không bằng đội khác, nhưng không sao, mình không có chất lượng thì sẽ dùng chiến thuật. Mình có thể đẩy câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của các bé lên. Noo nghĩ, với 1 chương trình truyền hình thực tế thì đôi khi người chiến thắng cuối cùng chẳng phải là người giỏi nhất hay được khán giả yêu mến nhất đâu. 

Quan trọng là hành trình các bé ở The Voice Kids sẽ diễn ra như thế nào. Noo hướng các bé đến với sự tự tin, khi có tự tin rồi các bé mới tỏa sáng và làm ra những điều tuyệt vời được. Không có tự tin, các bé sẽ chẳng thể làm gì. Một điều nữa, Noo hướng các bé đến với phong cách trẻ trung, không già dặn và nhất mực giữ cái suy nghĩ là phải hát dân ca thì mới đậu The Voice Kids được.

noo phước thịnh the voice kids 5

noo phước thịnh the voice kids 6

Nói như vậy có nghĩa là Noo hơi khó chịu với những thí sinh hát dân ca hay nhạc cổ truyền à?

Không! Không phải thế. Dân ca là thể loại âm nhạc mà mình cần phải tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Bản thân Noo cũng rất thích hát dân ca. Nhưng ở sân chơi này, Noo sẽ phải làm 1 việc là đưa các bé về đúng với tuổi thơ của mình. Có nhiều bé đã vào top 15 đội Noo rồi, khi hỏi ra: “Con thích hát bài gì”, các bé trả lời là: “Con hát Tàu anh qua núi”. Đến khi Noo nói nó hơi quá sức và không phù hợp với tuổi con, các bé lại trả lời: “Vậy cho con hát Hồ trên núi”. 

Nói là thích hát những ca khúc này nhưng các bé lại không biết nó có ý nghĩa là gì, cũng không biết nó phù hợp với chất giọng, phong cách và lứa tuổi của mình không. Các bé giống như có suy nghĩ là nếu hát những bài vui hơn, tươi mới hơn thì sẽ bị rớt. Vậy nên lúc Noo chọn cho bài khác, các bé nhát lắm, chẳng dám thể hiện. Rồi còn phụ huynh nữa, tâm lý luôn thích con hát những bài này đã lấy tình cảm khán giả. Noo nghĩ, điều này không xấu nhưng sao mọi người lại cứ làm cho trẻ con già trước tuổi mình chứ. Cha mẹ thích thì đâu có nghĩa là các bé cũng thích! 

noo phước thịnh the voice kids 7

Với cương vị là một Quán quân The Remix, việc ngồi ghế nóng The Voice Kids có gây cho Noo Phước Thịnh áp lực gì không?

Cũng không có gì. 2 sân chơi rõ ràng là khác nhau mà. Với The Remix, mình là thí sinh. Còn The Voice Kids này, mình là huấn luyện viên, người hỗ trợ cho các bé. Noo xem The Remix là bàn đạp để bản thân vươn lên đẳng cấp và vị thế khác. The Remix cũng là chỗ dựa để Noo tiến tới ghế nóng The Voice Kids này.

Với The Remix, mình là Quán quân. Nhưng sang sân chơi này, nhân vật chính các bé chứ không phải mình, vậy thì tại sao mình lại gây áp lực để nặng nề cho chính bản thân và các bé chứ. Noo nghĩ thế. Rõ ràng và đơn giản thôi. Quan trọng là mình phải cố gắng để hỗ trợ các bé. Một mình làm không xuể thì ekip phía sau cùng giúp. Chẳng có gì mà phải nhọc nhằn, rối trí rồi làm cho mọi chuyện phức tạp hơn.

noo phước thịnh the voice kids 8

Noo Phước Thịnh có lo ngại chuyện đối đầu ở The Voice Kids sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài đời thực của Ông Cao Thắng, Đông Nhi và Vũ Cát Tường?

Mọi người cứ nói quá vậy thôi chứ mọi thứ vẫn vui vẻ bình thường. Đâu phải Noo mới quen biết Ông Cao Thắng, Đông Nhi hay Vũ Cát Tường đâu. Mối quan hệ này đã có được 1 thời gian, làm sao mà 1 chương trình truyền hình rồi trở mặt được chứ (Cười). 

Như 1 số chương trình truyền hình khác, cũng có các anh chị lớn hơn làm giám khảo, trên ghế nóng họ cự cãi qua lại nhưng sau hậu trường mọi thứ vẫn bình thường. Quan trọng là mình nghĩ nó như thế nào rồi có cách hành xử thích hợp thôi. Noo biết rõ The Voice Kids là một chương trình thực tế. Và đã là chương trình thực tế rồi mà mình bận tâm, làm hỏng mối quan hệ ngoài đời thực thì cũng chẳng đáng!

Xin cám ơn Noo Phước Thịnh vì đã dành thời gian trò chuyện! 
Chia sẻ