Thảm kịch: Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 157 người rơi, không một ai sống sót

L.T,
Chia sẻ

Chiếc máy bay Boeing 737 từ Ethiopia trên đường đến thủ đô Nairobi của Kenya được cho là đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh.

Theo thông tin mới được đăng tải trên tờ Daily mail, sáng 10/3/2019, một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. 

Thảm kịch: Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 157 người rơi, không một ai sống sót - Ảnh 1.

Một chiếc báy bay của Ethiopian Airlines.

Theo thông tin ban đầu mà các nhà chức trách thông báo, trên khoang có tổng cộng 157 người, trong đó có 149 hành khách thuộc 33 quốc tịch và 8 thành viên phi hành đoàn.

Tài khoản Twitter chính thức của thủ tướng Ethiopia đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình của những người mất tích.

Thảm kịch: Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 157 người rơi, không một ai sống sót - Ảnh 2.

Tài khoản Twitter chính thức của thủ tướng Ethiopia đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình của những người mất tích.

Đại diện văn phòng Thủ tướng Ethiopia đã viết trên Twitter: "Văn phòng của Thủ tướng, thay mặt chính phủ và nhân dân Ethiopia, xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình đã mất người thân trên chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ethiopia Airlines đang trong lịch trình thông thường đến Nairobi, Kenya sáng nay".

Một tuyên bố từ hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết: "Hãng hàng không Ethiopian Airlines vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng chuyến bay mang số hiệu ET 302/10 trong lịch trình từ Addis Ababa đến Nairobi có liên quan đến một vụ tai nạn hôm nay tại khu vực thị trấn Bishoftu (Debre Zeit)".

Thảm kịch: Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 157 người rơi, không một ai sống sót - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

"Máy bay cất cánh lúc 8 giờ 8 phút từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa và mất liên lạc lúc 8 giờ 45 phút. Tại thời điểm này, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành và hiện tại chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin xác nhận nào về những người sống sót hoặc những thương vong nào có thể xảy ra. Nhân viên của hãng hàng không Ethiopia Airlines sẽ đến hiện trường vụ tai nạn và sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp".

Vài giờ sau tai nạn, truyền thông nhà nước Kenya xác nhận không ai trên máy bay sống sót.

Đại diện hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết hành khách gặp nạn gồm 18 công dân Kenya, 18 người Canada, 9 người Ethiopia, 8 người Italy, 8 người Trung Quốc, 8 người Mỹ, 7 người Anh, 7 người Pháp, 6 người Ai Cập, 5 người Hà Lan, 4 người Ấn Độ, 4 người Slovakia, 3 người Áo, 3 người Thụy Điển, 3 người Nga, 2 người Morroco, 2 người Tây Ban Nha, 2 người Ba Lan và 2 người Israel.

Những người còn lại thuộc các quốc gia Bỉ, Indonesia, Somalia, Na Uy, Serbia, Togo, Mozambique, Rwanda, Sudan, Uganda và Yemen, mỗi nước 1 người. 4 hành khách sử dụng hộ chiếu Liên Hợp Quốc và chưa rõ quốc tịch.

(Nguồn: Daily mail, Mirror)

Chia sẻ