Công ty nước Sông Đà nói về việc đền bù cho người dân: "Chúng tôi là đơn vị thiệt hại nhất"

TEAM XH,
Chia sẻ

Vào 15h30 chiều nay (17/10), UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành họp báo, thông tin đến các cơ quan báo chí về vụ việc nước sông Đà bị ô nhiễm dầu, ảnh hưởng đến hàng vạn người dân tại Hà Nội, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

16h30, nói về trách nhiệm của công ty Sông Đà trong việc bưng bít thông tin để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hữu Đức - PGĐ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị chủ trương sai đến đâu xử lý đến đó.

"Hiện sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ căn cứ vào thông tin thu thập được và truy cứu trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định", ông Đức thông tin.

16h20, Đại diện công ty nước Sông Đà cho biết việc cấp nước trở lại, kết quả xét nghiệm nước khẳng định chất lượng đã đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nước được cấp trở lại chỉ dùng để tắm rửa, không nên dùng cho ăn uống như khuyến cáo. Công ty sẽ ngồi lại xem xét trách nhiệm cụ thể, việc xin lỗi sẽ đợi kết quả của cơ quan chức năng.

Công ty nước Sông Đà nói về việc đền bù cho người dân: "Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà.

"Công ty không thông tin thêm diễn biến vụ việc vì đã báo cáo với UBND TP Hà Nội. Về việc đền bù, chúng tôi là đơn vị thiệt hại nhất và chúng tôi đang chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng" - Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà thông tin.

15h45, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, Sở đã phối hợp với đoàn công tác do Cục bảo vệ môi trường miền Bắc chủ trì, tiếp tục khảo sát hiện trường đường liên xã Hợp Thịnh - Phúc Tiến - Phú Minh nơi có đổ dầu thải, các suối trong khu vực, điểm hợp lưu của suối Bằng và hồ Đầm Dài, điểm lấy nước thô dầu của công ty. 

Công ty nước Sông Đà nói về việc đền bù cho người dân: "Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất" - Ảnh 2.

Đồng thời, Sở cũng đã làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về vụ việc, tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng nước, trầm tích dọc theo suối và kênh.

Kết quả kiểm tra cho thấy dù lớp nhựa trên mặt đường đã được bóc đi nhưng vẫn còn cảm thấy mùi khét của dầu thải. Môi trường xung quanh có dình dầu thải cũng đã được thu dọn. Tuy nhiên, nước suối vẫn có mùi dầu. Tại một số vị trí có hiện tượng dầu bám dính trên đá, khe đả, vẫn có mùi khét.

Sau khi vớt hết váng dầu ngày 10/10, lòng suối được rải khoảng 1 tấn than hoạt tính. Tuy công ty đã đã tiến hành thu gom, nạo vét nhưng phần còn lại vẫn chưa được xử lý bóc tách hết lớp đất nhiễm dầu.

Công ty nước Sông Đà nói về việc đền bù cho người dân: "Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất" - Ảnh 3.

Công an huyện Kỳ Sơn đã niêm phong 5 can chứa váng dầu lẫn nước cũng như khởi tố vụ án hình sự.

Khu vực suối Bằng, tại điểm xả nước thải của Nhà máy, quan sát cho thấy dòng chảy mạnh, nước suối đục màu vàng, đất và nước thải không trong, mặt nước suối tại vị trí xả thải từ bể bùn vẫn có màu hơi đen. Hiện tại, Công an huyện Kỳ Sơn đã niêm phong 5 can chứa váng dầu lẫn nước. Số can này được lưu giữ tại khu chứa chất thải nguy hại của công ty.

15h30, UBND tỉnh Hòa Bình báo cáo, hiện tại nguồn nước mặt sông Đà chưa có dấu hiệu ô nhiễm nên vẫn được dùng để cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt. 

Trong đó, Nhà máy nước sạch Hòa Bình, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà và một số nhà máy đang xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn có thể xử lý nước thô, cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố sinh hoạt.

NÓNG: Đang họp báo vụ nước sinh hoạt ở Hà Nội nhiễm dầu, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp báo.

Lúc 15h, rất đông PV, báo chí đã có mặt tại hội trường UBND tỉnh Hòa Bình để lắng nghe phía các cơ quan chức năng thông tin về vụ xe tải đổ trộm dầu thải gần Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco), gây ô nhiễm nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn người dân tại Thủ đô Hà Nội. 

Vụ nước sông Đà bị ô nhiễm: UBND tỉnh Hòa BÌnh tổ chức họp báo - Ảnh 1.

Hội trường UBND tỉnh Hòa Bình - nơi tổ chức họp báo. Ảnh Gia Đoàn.

NÓNG: Đang họp báo vụ nước sinh hoạt ở Hà Nội nhiễm dầu, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 3.

NÓNG: Đang họp báo vụ nước sinh hoạt ở Hà Nội nhiễm dầu, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự - Ảnh 4.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 10/10 vừa qua, người dân sống ở khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện nước sinh hoạt do nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp có mùi lạ khó chịu, mùi Clo nặng như dùng ở bể bơi, đặc biệt nguồn nước có mùi khét của dầu cháy khiến hàng vạn người dân hoang mang, lo sợ không dám sử dụng. 

Trong văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, nhà máy nước sạch Sông Đà thừa nhận và cho biết vào 12h ngày 9/10, nhân viên của công ty này đã phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có váng chưa rõ nguyên nhân. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, tối ngày 8, rạng sáng ngày 9/10, người dân địa phương phát hiện một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi sát Suối Trâm tại xã Phúc Minh và Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) - cách kênh dẫn nước của Viwasupco khoảng 800m. 

Váng dầu từ khe núi chảy vào suối và lan tới kênh dẫn nước của Viwasupco tại Hòa Bình. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước sạch sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân tại Hà Nội những ngày qua.

Chia sẻ