Nông dân "khóc ròng" khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt

Minh Khôi,
Chia sẻ

Đà Lạt (Lâm Đồng) là vùng sản xuất rau lớn nhất Việt Nam với sản lượng khoảng 2 triệu tấn rau, củ, quả mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng rau củ Trung Quốc được nhập về ồ ạt khiến xảy ra tình trạng rớt giá, rau chất đống không ai mua, rau nằm trên ruộng không ai thu hoạch.

Từ trước đến nay, Đà Lạt (Lâm Đồng) là vùng sản xuất rau lớn nhất Việt Nam với sản lượng khoảng 2 triệu tấn rau, củ, quả mỗi năm. Chất lượng đã cao lại tươi ngon nổi tiếng nên nông sản Đà Lạt được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng dẫu giá bán thường cao gấp 3- 4 lần so với nông sản cùng loại nhập từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, thời gian gần đây rau, củ Trung Quốc bỗng nhiên được nhập ồ ạt về vùng rau Đà Lạt. Nhiều nhà vườn cho rằng trong các nguyên nhân của tình trạng rau Đà Lạt bị rớt giá có cả sự thất thế của rau Đà Lạt trước lượng lớn rau nhập từ Trung Quốc.

Như vậy, không chỉ nông dân mà cả người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng do việc ồ ạt nhập rau Trung Quốc vào Đà Lạt. Đây cũng là thực tế chung đối với nhiều mặt hàng nông sản.

Mới đây, trên Đài truyền hình VTV - chương trình Chuyển động 24h đã phản ánh về sự việc này.

Góc khuất rau Trung Quốc nhập về Đà Lạt. Nguồn: VTV

Rau chất đống không ai mua, rau nằm trên ruộng không ai thu hoạch

Theo đó, tại nhiều nhà vườn ở vùng rau Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, rau chất đống trên đường, không một ai đến mua, rau nằm trên ruộng không ai đến thu hoạch sau khi các vựa thu mua liên tục hạ giá, thậm chí ngưng mua rau của dân.

Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 2.
Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 3.

Rau củ chất đống ven đường hay tại ruộng vì không có ai mua và thu hoạch. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, cũng trong lúc này, tại nhiều vựa rau, dù không thu mua rau của nông dân, nhưng vựa vẫn có nhiều rau. Không khó để nhận ra, rau ở đây được nhập từ Trung Quốc khi trên bao bì các loại rau, củ ghi đầy tiếng Trung Quốc.

Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 4.

Thế nhưng, những vựa rau vẫn có nhiều rau củ. Ảnh cắt từ clip

Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 5.

Tất cả in chữ, bao bì, nhãn hiệu Trung Quốc. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo phản ánh, nông dân trong vùng giờ đã quen với việc, cứ thấy những chiếc container chở rau từ Trung Quốc nhập về Đà Lạt thì ngay lập tức rau Đà Lạt mất giá.

Ông Hà Ngọc Giàu (xã Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng - một người nông dân trồng rau) cho biết: "Cứ có hàng nào nhập được 2-3 công là tự dưng rớt giá luôn, lái lớn thu, thu xong lại đóng gói rồi xe ở đây mới chuyển xuống Sài Gòn".

Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 6.

Ông Giàu chia sẻ nỗi vất vả của người nông dân. Ảnh cắt từ clip

Theo các vựa rau, sở dĩ nhập rau Trung Quốc là bởi ngay khi chuyển về đây, rau Trung Quốc vẫn rẻ hơn nhiều so với rau Đà Lạt, mà rẻ như vậy mới dễ bán, dễ có lãi.

Tại sao giữa vùng rau lớn nhất của cả nước lại phải nhập nông sản từ Trung Quốc?

Thế nhưng, điều khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là vì sau ở giữa vùng rau lớn nhất cả nước như rau Đà Lạt mà các vựa rau phải nhập từ Trung Quốc để rồi sau đó nhập cho các địa phương khác? Điều này khiến cho sự nhập nhằng giữa rau Trung Quốc và rau Đà Lạt luôn là thực tế nổi cộm suốt thời gian qua.

Bà Ka Đin (Xã Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng) cho biết: "Đó là người ta nhập hàng Trung Quốc vào xong đó đi từ Đà Lạt thì người ta nói dối là hàng Đà Lạt của mình. Đó là do mấy lái buôn nói dối, người dân mình khổ".

Tại chợ nông sản Đà Lạt từng có một vụ việc "phù phép khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt" khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo ông Nguyễn Đức Bình (Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết: "Nhà buôn họ nhập khoai tây Trung Quốc về, họ nhờ vào cái đắt đỏ của hàng Xuân Thọ để họ bán ra, lợi nhuận cao hơn. Chính vì thế, nó phá giá khoai tây Xuân Thọ đồng thời ảnh hưởng lớn đến thương hiệu khoai tây Đà Lạt".

Nông dân khóc ròng khi rau Trung Quốc được nhập ồ ạt về Đà Lạt - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Đức Bình - Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thọ, Đà Lat, Lâm Đồng.

Với ưu thế về chất lượng, khoai tây Đà Lạt giá cao gấp 3 lần khoai tây Trung Quốc. Chính bởi sự nhập nhằng này, người tiêu dùng đã bị móc túi đến 2/3 giá tiền bỏ ra để mua khoai tây.

Còn về phía các nhà vườn Đà Lạt, một khi sang Trung Quốc nhập ồ ạt vào vùng rau Đà Lạt mà thiếu sự minh bạch về nguồn gốc, chất lượng thì ngay lập tức rau Đà Lạt bị dồn ứ, ép giá bởi vì ảnh hưởng thương hiệu.

Cũng theo VTV 24, trước sức ép nhập khẩu rau Trung Quốc, yêu cầu được đặt ra lúc này là phải thực hiện ngay việc bảo vệ thương hiệu rau Đà Lạt. Đó cũng chính là cách để bảo vệ nông dân và người tiêu dùng.

Việc dán nhãn nông sản đã được tỉnh Lâm Đồng đặt ra từ nhiều năm nay nhưng đây là điều không dễ thực hiện. Thực tế cho thấy, chỉ có sản xuất theo chuỗi liên kết việc dán nhãn nông sản mới đi vào thực chất, minh bạch được nguồn gốc, chất lượng nông sản, đồng nghĩa với việc bảo vệ được nông sản Việt trước sức ép từ nông sản ngoại nhập.



Chia sẻ