Nội tạng người phụ nữ bị “nhấn chìm” trong chất thải đến mức nghẹt thở chỉ vì một sơ suất trong phẫu thuật

Đinh Hương,
Chia sẻ

Từ một phụ nữ rất năng động, xinh đẹp và khỏe mạnh, giờ đây Kelly phải từng giờ phút giành giật lại sự sống và có thể sau này suốt đời sẽ phải đeo túi bài tiết.

Hai tuần sau khi nhập viện cho một ca phẫu thuật nhỏ để loại bỏ nang buồng trứng, Kelly Yeoman, 34 tuổi, sống tại Cadbury Heath, South Gloucestershire, Anh, lại phải vào bệnh viện thêm lần nữa bởi gặp phải những hậu quả đau đớn.

Nội tạng người phụ nữ bị “nhấn chìm” trong chất thải đến mức nghẹt thở chỉ vì một sơ suất trong phẫu thuật - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

"Vết thương trên bụng tôi ngày càng sưng phồng và sau hai tuần thì vỡ ra. Tôi đã đi thẳng đến bác sĩ đa khoa của mình để kiểm tra", Kelly nói.

Bác sĩ cho biết Kelly đã bị nhiễm trùng ruột. Cô tiếp tục vào bệnh viện Southmead trong sáng hôm sau để thực hiện phẫu thuật ruột. Tuy nhiên, phẫu thuật này cũng thất bại, tình trạng của Kelly không hề có cải thiện.

Tệ hơn nữa, những tuần sau đó cơ thể cô gặp phải những hệ quả cực kỳ nghiêm trọng. Kelly không thể đi đại tiện trong suốt 15 tuần. Phân bị mắc kẹt bên trong trực tràng và bắt đầu rò rỉ ra khắp bên trong cơ thể cô.

Nội tạng người phụ nữ bị “nhấn chìm” trong chất thải đến mức nghẹt thở chỉ vì một sơ suất trong phẫu thuật - Ảnh 2.

Toàn bộ nội tạng của Kelly bị "nhấn chìm" trong chất thải (Ảnh: Internet)

Tấm hình chụp X quang cho thấy, toàn bộ nội tạng của Kelly đã bị “nhấn chìm” trong chất thải. Phổi cô bị chèn ép đến mức cô không thể hô hấp được bình thường. Kinh khủng hơn nữa, Kelly còn thường xuyên nôn ói sau khi ăn thậm chí là nôn ra cả chất thải.

Tình trạng ứ tắc này nếu tiếp tục kéo dài, ruột của cô có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, trong trường hợp xấu nhất có khả năng tử vong. Nếu may mắn vượt qua được, Kelly rất có thể sẽ phải sống cùng với túi bài tiết đeo trước bụng suốt đời.

Nội tạng người phụ nữ bị “nhấn chìm” trong chất thải đến mức nghẹt thở chỉ vì một sơ suất trong phẫu thuật - Ảnh 3.

Tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa có cách khắc phục (Ảnh: Internet)

Cho tới hiện nay, sau 10 tuần nằm trong bệnh viện, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào để khắc phục tình trạng của Kelly. Đại diện bệnh viện Southmead cho biết, Kelly là trường hợp phức tạp nhất mà họ từng gặp, một phần là bởi cô bị dị ứng với nhiều loại thuốc khác nhau.

Phía đại diện bệnh viện St Michael - nơi phẫu thuật buồng trứng cho Kelly phát biểu: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì cô Kelly Yeoman đã có nhiều thắc mắc về quy trình điều trị tại bệnh viện của chúng tôi. Tuy nhiên vì cô ấy không hề liên lạc với bệnh viện kể từ lần phẫu thuật hồi tháng 8, cũng có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội để giải quyết và điều tra các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với cô Yeoman để làm rõ sự việc này”.

Bạn bè và gia đình Kelly hiện đang cố gắng gây quỹ giúp cô có thể được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa tốt hơn ở London.

(Nguồn: BBC, Daily Mail)

Chia sẻ