Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú

AH GIL,
Chia sẻ

Tính sơ sơ đã có khoảng 130 con cá sấu, 43 con đà điểu châu Phi, 780 con cừu và 3 đàn bò... đang hiện hữu trong tủ đồ da sang chảnh trong tủ đồ da của Victoria Beckham.

"Sang chảnh" và "sành điệu" là những tính từ đặc trưng nhất, để nói về phong cách thời trang lẫn cách chơi hàng hiệu của Victoria Beckham - hot mom 4 con nổi tiếng nhất nhì thế giới. Sở hữu cả kho quần áo, túi tắm đắt đỏ, cô thực sự khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị bởi rõ ràng là rất hiếm người đủ tiền tài và quyền lực để có thể sở hữu tới 100 chiếc túi Hermes cùng những món đồ da đắt đỏ.

Nhưng nếu gác lại vấn đề gato sang một bên mà hãy nhìn câu chuyện theo một lát cắt sắc bén hơn, bạn có bao giờ tự hỏi liệu cần giết đến bao nhiêu con cá sấu, làm thịt bao nhiêu loài động vật để làm nên BST hàng hiệu cao cấp của Victoria Beckham?

Đầu tiên, hãy tính riêng về những món đồ da thông thường

Trên thực tế, tình yêu với đồ da của Victoria Beckham đã hình thành từ lâu rất lâu rồi. Người ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc vợ chồng Posh - Becks diện cả cây đồ da dáng biker của Versace vào buổi tiệc New Year’s Eve năm 1999. Qua ngần ấy năm, số lượng đồ da (chưa bao gồm giày và túi xách) trong tủ đồ của cô đã lên đến 120 món. Bao gồm quần dài, áo khoác, găng tay, thắt lưng, chân váy, mũ...

Làm một phép tính đơn giản: người ta cần giết 2 con bò hoặc 8 con bê (vì chúng có da mềm, mỏng hơn) để làm nên một chiếc quần da hoặc áo khoác da phẳng phiu. Như vậy đến nay, đã có khoảng 150 con bò hoặc 600 con bê đã "im lìm" trong tủ đồ da của bà Becks.

... tới những chiếc túi/ví làm từ da trăn

Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 1.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 2.

Tiếp tục nói tới mặt trận túi, ví. Trong tủ đồ của Victoria Beckham có khá nhiều chiếc được làm từ da rắn. Điền hình là chiếc túi Quincy màu hồng giá khoảng 65 triệu đồng được làm từ da trăng của cô hay chiếc túi nhỏ giá ngót nghét 19 triệu đồng được làm từ da rắn.

Được biết mỗi năm, có tới 440.000 con trăn từ Indonesia, Malaysia, Việt Nam bị giết để phục vụ cho quá trình sản xuất túi, ví hay phụ kiện cao cấp. Được biết, da của một con trăn có thể dùng để tạo nên 2 chiếc túi/ví size medium còn trong BST của Victoria hiện có ít nhất 6 chiếc như thế. Vậy là, có ít nhất 3 con trăn hiện đang nằm im trong tủ đồ của cô.

Tủ áo len cũng là một câu chuyện đáng để nói

Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 3.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 4.

Vào những ngày đông lạnh, Victoria Beckham cũng thích diện những chiếc áo lông thú ấm áp, vừa để chống trọi với thời tiết, vừa để tăng vẻ sang chảnh cho bản thân. Cô đặc biệt thích mặc áo len làm từ lông lạc đà, lông cừu merino ở khu vực Bắc Mỹ.

Thường thì lông của một con cừu hoặc lạc đà có thể làm ra 4 chiếc áo và hiện bà Becks đang có khoảng 300 cái áo len trong tủ (chưa tính áo len cashmere). Như vậy, tổng số lông hiện hữu trong nhà cô là lông của 75 con vật.

BST túi da khổng lồ lên tới con số hàng trăm

Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 5.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 6.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 7.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 8.

Túi da với Victoria Beckham mà nói là một niềm đam mê lớn mà cô không thể cưỡng lại suốt bao năm qua. Các chuyên gia ước tính hiện cô đã sở hữu tới 375 chiếc, đến từ nhiều thương hiệu cao cấp như Fendi, Chanel, Valentino... Hầu hết chúng đều được làm từ da thằng lằn, da trâu, da cừu hoặc da dê.

Thường thì để làm nên 1 chiếc túi người ta cần tới 10 con thằn lằn hoặc ít nhất là 2 con dê, 1 con trâu làm được 2 chiếc túi. Theo ước tính ban đầu, người ta cần khoảng 313 con thằn lằng, 16 con trâu, 63 con dê và 780 con cừu để làm nên những chiếc túi sang chảnh trong BST của bà Becks.

Tủ giày da lên đến 1000 đôi

Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 9.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 10.

Việc Victoria đắm chìm trong thế giới giày da thì ai cũng biết. Trong suốt nhiều năm sưu tập, cô đã có khoảng 1000 đôi, với đủ các phom dáng từ giày cao gót, giày bệt hay tới những loại boot cao cổ.

Theo ước tính, da của 1 con bò có thể làm được 15 đôi giày hoặc 2 đôi boot. Giả sử, 1/3 trong BST của cô là boot và còn lại là giày có gót bình thường thì tổng số bò bị thịt là 317 con, tương đương với khoảng 3 đàn bò.

Và hãy nói đến BST túi Hermes danh tiếng

Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 11.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 12.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 13.
Nói không ngoa, số lượng động vật bị giết để làm nên BST đồ da của Victoria Beckham có thể tạo thành một sở thú - Ảnh 14.

Tuy không phải là người sở hữu nhiều túi Hermes nhất thế giới nhưng "thành tích" của Victoria Beckham cũng không phải dạng vừa. Cô có khoảng 100 chiếc túi thuộc dòng Birkin kinh điển và 30 chiếc thuộc dòng Kelly. Tổng cộng, số túi Hermes Victoria đang sở hữu là 130 chiếc. Và bạn biết đấy, thường thì túi Hermes đều được làm từ da cá sấu, da đà điểu hoặc da dê.

Trung bình, người ta cần đến 3 con cá sấu hoặc 1 con đà điểu hoặc 2 con dê để làm 1 chiếc túi Hermes (cùng size với nhau). Như vậy BST Hermes của Victoria có sự hiện diện của 130 con cá sấu, 43 con đà điểu và 87 con dê.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ