Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi

Phương Anh,
Chia sẻ

Đằng sau cuộc hôn nhân lần ba với chồng trẻ, Chung Lệ Đề phải gánh chịu nhiều thị phi và nỗi khổ tâm.

Mối tính cách tuổi đầy thị phi

Chung Lệ Đề là một trong số ít các minh tinh gốc Việt thành danh tại Trung Quốc. Sở hữu thân hình nóng bỏng và tính cách phóng khoáng không ngại "cởi", người đẹp mang hai dòng máu Việt- Trung là nữ thần nóng bỏng nhất nhì Hong Kong thập niên 90.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 1.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 2.

ẻ sexy gây chấn động Hong Kong của Chung Lệ Đề.

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Chung Lệ Đề từng là bạn diễn của các tài tử hàng đầu như Châu Tinh Trì, Thành Long, Lý Liên Kiệt,... Xinh đẹp, gợi cảm, thành công nhưng đường tình duyên của cô lại gặp nhiều trắc trở.

Chung Lệ Đề từng trải qua nhiều mối tình trong làng giải trí, trong đó có mối tình với Thiên vương Quách Phú Thành nhưng đều không đi đến được hôn nhân.

Năm 1998, cô lên xe hoa lần đầu với một giám đốc khách sạn ngoại quốc rồi ly hôn 4 năm sau đó. Cuộc hôn nhân thứ hai của Chung Lệ Đề cũng chỉ kéo dài 7 năm. Năm 2011, cô trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi nấng 3 cô con gái sau 2 lần đổ vỡ.

Tưởng rằng mỹ nhân bốc lửa sẽ phải sống mãi cảnh hiu quạnh thì tới năm 2016, khi đã 46 tuổi, Chung Lệ Đề tìm thấy tình yêu mới với chàng tài tử trẻ kém cô tới 12 tuổi.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 3.

Chung Lệ Đề và chồng trẻ điển trai.

Chồng ba của Chung Lệ Đề là Trương Luân Thạc - một nam diễn viên trẻ Trung Quốc ít tiếng tăm. Chung Lệ Đề khoe với báo chi rằng, cô không những được chồng trẻ chiều chuộng hết mực mà Trương Luân Thạc còn rất biết yêu thương hai cô con gái nhỏ của cô.

Ngay sau kết hôn, hai con gái của Chung Lệ Đề đã gọi Trương Luân Thạc là bố và tâm sự thích được trò chuyện với bố, được bố đưa đi chơi. Chung Lệ Đề thậm chí còn cho hai con đổi sang họ Trương của chồng mới.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 4.

Nhìn gia đình 4 người luôn nở nụ cười hạnh phúc bên nhau, có vẻ như cuộc sống hôn nhân tuổi U50 của Chung Lệ Đề hoàn hảo như trong mơ. Nhưng thực tế, chuyện tình này của cô cũng không ít sóng gió.

Trương Luân Thạc vốn là gương mặt chẳng ai biết đến trong làng giải trí và chỉ được chú ý với cái mác "chồng trẻ của Chung Lệ Đề". Suốt 2 năm chung sống bên mỹ nhân gốc Việt, dư luận chưa bào giờ ngưng gièm pha Trương Luân Thạc là bám váy vợ, thậm chí có người còn gọi anh là "trai bao" cho bà cô U50.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Trương Luân Thạc nói anh từng rất tức giận vì những lời xúc phạm đó. Nhưng nhờ có sự động viên của vợ, anh dần nguôi ngoai và học cách không bận tâm đến những gì người khác nói.

Cuộc hôn nhân cách biệt tuổi liên tục phải đối mặt với thị phi không chỉ khiến Trương Luân Thạc đau đầu mà khiến cả Chung Lệ Đề cũng buồn khổ.

Cặp đôi mới cưới quấn quýt bên nhau và thường có những hành động thân mật trên phố lọt vào ống kính phóng viên.

Nhiều người thấy vậy lại chỉ trích vợ chồng cô cố tình tạo chiêu trò, cứ thấy báo chí là cố tình ôm hôn giữa chốn đông người. Dù có làm gì hay đi đến đâu, vợ chồng Chung Lệ Đề đều không tránh được những đồn đại ác ý.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 5.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 6.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 7.

Những hành động tình cảm của hai người cũng thành đề tài chỉ trích của dư luận.

Tuổi 48 không sinh được con cho chồng trẻ

Dù đã có ba con gái nhưng Chung Lệ Đề vẫn khao khát sinh được một đứa con cho chồng trẻ. Nhưng tuổi tác không cho phép cô dễ dàng sinh con.

Chỉ một năm sau khi kết hôn, Chung Lệ Đề tuyên bố đang dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo để mong có con bằng được. Tuy nhiên đến nay vợ chồng cô vẫn chưa có tin vui.

Thời gian gần đây, Chung Lệ Đề mập lên rõ rệt, đánh mất vóc dáng nóng bỏng vẫn giữ vững qua hai cuộc hôn nhân trước đây.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 8.

Nỗi khổ của mỹ nhân gốc Việt U50 sau khi lấy chồng kém 12 tuổi - Ảnh 9.

Chung Lệ Đề béo mập, xuống sắc vì nỗ lực mang thai.

Những lời đả kích cho rằng Trương Luân Thạc ép Chung Lệ Đề có con lại xuất hiện khiến người đẹp U50 phải khổ tâm.

"Chắc hẳn nhiều người cho rằng tôi tăng cân vì mang thai hoặc ăn quá nhiều. Thực tế, đó đều không phải lý do. Tôi không ăn uống quá thoải mái đến mức béo lên.

Tôi cũng chưa có thai, dù tôi vô cùng trông đợi một đứa con. Dù là trai hay gái, tôi tin đó cũng là món quà ông trời ban tặng cho chúng tôi. Tôi vẫn luôn không ngừng nỗ lực và chuẩn bị tâm lý tốt nhất", Chung Lệ Đề chia sẻ rất dài trên trang cá nhân.

Cô cũng trải lòng rằng việc mang thai ở tuổi 48 kể cả có nhờ đến thụ tinh trong ống nghiệm vẫn hết sức khó khăn.

"Từ lúc bắt đầu cố gắng có con đến nay, tôi càng hiểu thêm sự khó khăn, vất vả của người làm mẹ. Thụ tinh nhân tạo là thách thức lớn đối với cơ thể, tinh thần của một con người. Tâm trạng bất an đó chỉ có những người từng trải qua mới hiểu", cô xót xa tâm sự.

Có được chồng trẻ, điển trai ở bên nhưng cuộc sống gia đình của người đẹp U50 vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng để được viên mãn.

Chia sẻ