Niger: 85 trẻ tử vong vì viêm màng não, nhiều trường học phải đóng cửa

Vân Anh,
Chia sẻ

Tất cả các trường xung quanh thủ đô Niamey đã phải đóng cửa, ít nhất đến thứ hai tuần sau, vì nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 85 người tử vong vì bệnh viêm màng não tại Niger. Phần lớn bệnh nhân tập trung ở khu vực gần th đô Niamey. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân bùng phát dịch chủ yếu là do thiếu vắc xin điều trị. Thứ sáu vừa rồi là ngày tiêm chủng cho tất cả trẻ em từ 2 – 15 tuổi. Có khoảng 1,2 triệu liều thuốc cần cho đợt tiêm chủng này, tuy nhiên, cơ quan y tế chỉ đáp ứng được một nửa số đó.
 
Các trường học gần thủ đô Niamey đã phải đóng cửa vì sợ bùng phát viêm màng não.
Các trường học gần thủ đô Niamey đã phải đóng cửa vì sợ bùng phát viêm màng não.

Thủ tướng Niger đã kêu gọi sự giúp đỡ số lượng thuốc còn lại: “Đối với số lượng vắc xin cần thiết còn lại, chúng tôi kêu gọi các đối tác hãy giúp đỡ để chúng tôi có thể đảm bảo số lượng thuốc cần thiết cho trẻ nhỏ”.

Ngoài ra, các cơ quan y tế cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng vắc xin khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Việc sử dụng sai loại thuốc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Niger, đã có 905 trường hợp được ghi nhận mắc viêm màng não tại tám khu vực trên cả nước, chủ yếu ở Niamey và Dosso.

“Chúng tôi quyết định tạm thời đóng cửa các trường học ở khu vực Niamey để tìm hiểu tại sao lại bùng phát dịch viêm màng não tại đây. Nguyên nhân khiến tình hình tồi tệ hơn là do sự căng thẳng của người dân trước diễn biến của bệnh dịch” – Bộ trưởng Y tế, Mani Aghali giải thích.
 
Nguyên nhân bùng phát dịch viêm màng não tại Nigeria chủ yếu là do thiếu vắc xin.
Nguyên nhân bùng phát dịch viêm màng não tại Nigeria chủ yếu là do thiếu vắc xin.

Viêm màng não là một căn bệnh nhiễm trùng màng não – một màng nhỏ bao quanh não và tủy sống. Các triệu chứng của viêm màng não gồm: Đau đầu, sốt, buồn ngủ, cứng cổ, nôn, lú lẫn và sợ ánh sáng. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể bị sốt phát ban.

Theo WHO, bệnh viêm màng não có thể gây tổng thương não nghiêm trọng. Tỉ lệ tử vong do viêm màng não có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Trên thế giới, vành đại “viêm màng não”, nơi có tỉ lệ tử vong cao, là các nước châu Phi gần sa mạc Sahara, thường từ Senegal đến Ethiopoa.

Theo BBC
Chia sẻ