Những tuyệt tác áo cưới qua các thời kỳ

Theo Đẹp online,
Chia sẻ

Hãy cùng chúng tôi ngắm những bộ váy cưới đẹp nhất qua từng thời kỳ.

Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, công nương Diana và nữ công tước Cambridge đều là những cô dâu vô cùng xinh đẹp trong ngày lễ trọng đại nhất của  cuộc đời.


Trong cuộc hôn nhân đầu tiên với Richard Burton vào năm 1964, Elizabeth Taylor đã chọn cho mình bộ váy cưới được làm từ chất liệu chiffon có màu vàng của hoa thủy tiên. Nét kiêu sa, lộng lẫy của nữ minh tinh càng được tô điểm bởi chiếc trâm ngọc cài tóc nạm kim cương và vòng hoa đội đầu hoàn toàn được kết thủ công từ những cánh hoa lục bình trắng.


Thời trang áo cưới của huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe cũng đặc biệt như chính con người bà. Trong đám cưới với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio vào năm 1954, Marilyn Monroe đã khiến mọi quan khách bất ngờ khi diện chiếc măng tô nâu cổ trắng làm từ lông chồn. Bộ trang phục này đã được mua với giá $33,350 (khoảng 698 triệu đồng) trong cuộc đấu giá Sotheby tại New York vào năm 1998.


Bộ váy cưới Grace Kelly sử dụng trong lễ kết hôn với hoàng tử Rainier của Monaco vào năm 1956 được may từ 25 mét lụa taffeta và 100 mét lụa lưới. Thân trên của bộ váy được thêu ren đính ngọc trai kết hợp và phần thân váy được may từ vải sa tanh màu xanh da trời.


Vào năm 1967, Priscilla Beaulieu đã sử dụng thiết kế váy cưới của chính mình trong lễ kết hôn với danh ca Elvis Presley. Bộ váy cưới làm từ lụa chiffon trắng đính cườm và ngọc trai. Khăn trùm đầu bằng vải tuyn được đính với tóc bằng vương miện giả kim cương.


Công nương Diana đã tin tưởng chọn lựa DavidElizabeth Emanuel làm NTK cho bộ váy cưới được sử dụng trong lễ kết hôn của mình với Thái tử Charles vào năm 1981. Chiếc váy được làm từ 25 mét lụa taffeta, có đính 10.000 viên ngọc trai, các đường trang trí bằng ren và sequins hoàn toàn được thêu tay. Điểm nổi bật của bộ váy chính là phần tay áo phồng lớn và đường viền cổ áo xếp nếp đầy nữ tính


Chiếc váy cưới được làm từ 30 mét lụa organza của công chúa Margaret trong lễ kết hôn với bá tước Snowdon Anthony Armstrong-Jones vào năm1961 được thiết kế bởi Norman Hartnell.



Nhà thiết kế nổi tiếng của những năm sáu mươi John Bates là người đã lên ý tưởng cho chiếc váy cưới màu đỏ nhung được Cilla Black mặc trong lễ kết hôn với Bobby Willis vào năm 1968.


BTV thời trang nổi tiếng Sara Buys đã chọn một chiếc váy quây đuôi cá của thương hiệu Alexander McQueen nổi tiếng để diện trong đám cưới của cô với Tom Parker-Bowles vào năm 2005.


Trong lễ kết hôn với George Harrison vào năm 1966, để chống chọi với giá rét tháng 1, cô dâu Pattie Boyd đã diện một chiếc áo khoác đỏ lông cáo dài trên gối kết hợp với tất màu kem và giày mũi nhọn. Trong khi đó, chú rể George diện áo khoác lông cừu màu đen.


Nhà tạo mẫu Katy England đã diện một thiết kế áo cưới điểm sọc chéo hồng ngọt ngào của thương hiệu thời trang Alexander McQueen trong đám cưới của cô với ca sĩ Bobby Gillespie


Bộ váy cưới của công chúa Elizabeth được thiết kế bởi nhà tạo mẫu Norman Hartnell. Hartnell cho biết bộ váy kinh điển này được ông lấy ý tưởng từ bức tranh Primavera của danh họa Botticelli. Bộ váy được trang trí bởi các hạt ngọc trai  và pha lê thêu tay trên nền vài sa tanh in hoa màu trắng ngà. Mạng che mặt của công chúa cũng được làm từ chất liệu voan nhẹ điểm các họa tiết hoa thêu nổi cùng màu với bộ váy.


Cô dâu Wallis Simpson của hoàng tử Edward - công tước xứ Windsor đã mặc một chiếc váy Mainboucher đơn giản nhưng vô cùng sang trọng bằng lụa màu xanh nhạt trong đám cưới được tổ chức vào năm 1937. Màu xanh của bộ váy được chính Wallis Simpson lựa chọn và sau này bộ váy cũng được đặt tên là  'Wallis blue'.


Người mẫu hàng đầu Kristen McMenamy đã bước vào thánh đường cùng với NTK nổi tiếng người Đức Karl Lagerfeld. Bộ váy cưới lệch vai được chính Lagerfeld thiết kế trên nền vải chiffon (người ta đã phải nhuộm màu vải để phù hợp với màu da nhợt nhạt của McMenamy). Chiếc mũ lông vũ đặc biệt của cô dâu được thiết kế bởi Philip Treacy.


Trong lễ kết hôn với huyền thoại John Lennon của ban nhạc The Beatles vào năm 1969, Yoko Ono đã mặc chiếc váy liền thân xếp li ngắn ngang gối kết hợp với bốt cao cổ.

 
Váy cưới của nữ diễn viên Elizabeth Taylor trong hôn lễ năm 1950 được thiết kế bởi Helen Rose. Điểm nhấn của chiếc váy là phần cổ đắp voan, phần thân váy được đính ren với vòng eo thon nhỏ và xòe rộng ở đuôi váy.


Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến bộ váy cưới tuyệt đẹp của nữ công tước Cambridge trong đám cưới hoàng gia Anh diễn ra vào năm 2011. Váy cưới của nữ công tước Cambridge được may bằng vải satin trắng đính ren do Sarah Burton thiết kế. Chiếc váy dài 2m7 này được xem là trang phục cưới giản dị nhất trong số các cô dâu hoàng gia Anh. Phần đuôi và vạt trên váy của Kate được làm bằng ren thủ công, sử dụng kỹ thuật thêu lỗ Ireland từ những năm 1820. Chiếc vương miện giản dị với khăn voan được làm từ vải tuyn lụa mỏng màu trắng ngà cũng góp phần khiến Kate Middleton trở nên rạng ngời.


Cô dâu Kate Moss vô cùng rạng rỡ và quyến rũ trong ngày kết hôn nhờ bộ váy cưới do nhà thiết kế lừng danh John Galliano tự tay làm nên. Bộ váy suôn dài có kiểu dáng khá đơn giản, chân váy dài hơn một mét. Từng chi tiết của bộ váy được làm vô cùng tỷ mỉ với những đường thêu hoa bằng tay và được dát ánh bạc lấp lánh.
Chia sẻ