Những tiếc nuối tại Giọng hát Việt 2013

M.C,
Chia sẻ

Vòng Đối đầu đã kết thúc, khán giả vẫn còn nhiều tiếc nuối cho những giọng ca cá tính nhưng vẫn bị loại của Giọng hát Việt 2013.

Khánh Hà

Tập 5 vòng Đối đầu của Giọng hát Việt 2013 để lại ấn tượng sâu sắc về "lời hứa" của HLV Quốc Trung trong việc cứu thí sinh Khánh Hà.

Phần thi đối đầu giữa Khánh Hà và Hoàng Oanh ở The Voice đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Phần đông khán giả vẫn có thiện cảm với Khánh Hà vì cô đã hát Girl on fire bằng tất cả sự dịu dàng, nhẹ nhàng như chính bản thân mình nhưng vẫn đủ lửa để khán giả có thể cảm nhận ca khúc trọn vẹn. Nhưng Khánh Hà đã bị HLV Hồng Nhung loại vì lần này vị HLV này cần một màu sắc khác: hoang dại, dữ dội hơn.

Những tiếc nuối tại Giọng hát Việt 2013 1

Phần đối đầu của Khánh Hà - Hoàng Oanh tại Giọng hát Việt 2013

Dành nhiều lời khen cho Khánh Hà, Quốc Trung đề cập tới chuyện sẽ cứu thí sinh này nếu bị loại. Dù không hứa chắc chắn nhưng lời nói này của vị nhạc sĩ cũng khiến thí sinh giàu cảm xúc đong đầy hy vọng. Thế nhưng tới lúc cần "cứu", Quốc Trung lại im lặng khiến nhiều người không khỏi luyến tiếc cho cô.

Thân Trọng Nghĩa

Những tiếc nuối tại Giọng hát Việt 2013 2


"Linh hồn và thể xác" của Thân Trọng Nghĩa - Nông Tiến Bắc

2 chàng rocker điển trai đến từ đội HLV Quốc Trung, cùng một màu sắc âm nhạc, cùng là những người có kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhạc rock, khi cùng nhau đối đầu với ca khúc Linh hồn và thể xác đã làm khán giả thực sự thích thú, kể cả với những khán giả "không quen nghe rock".

Thân Trọng Nghĩa chọn cách đánh đàn guitar và đứng tại chỗ hát, cũng như những vị HLV khác nhận xét, tuy chỉ đứng một chỗ nhưng trong giọng hát Thân Trọng Nghĩa vẫn toát lên được sự máu lửa và thu hút. Rất nhiều lời khen từ 3 vị HLV Giọng hát Việt 2013 cũng như đa số khán giả nhận định rằng Trọng Nghĩa có phần "nhỉnh" hơn, thế nhưng HLV Quốc Trung bất ngờ chọn Nông Tiến Bắc, có lẽ anh còn có những dự định sâu xa hơn cho đội của mình.

Trần Hoàng

Những tiếc nuối tại Giọng hát Việt 2013 3


Phần đối đầu của Dương Hoàng Yến - Trần Hoàng tại Giọng hát Việt 2013

Trần Hoàng là chàng trai hát R&B đầy tình cảm trong đội của HLV Mỹ Linh. Khi đối đầu cùng Dương Hoàng Yến, anh đã tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi thể hiện rất có hồn, có tình. Ngược lại, Dương Hoàng Yến vì "mải mê" phô diễn quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc nên cô gái này đã thiếu mất phần cảm xúc khi trình bày cùng Trần Hoàng.

HLV Mỹ Linh cũng nhìn nhận được điều này nhưng chị vẫn quyết định chọn một người có kỹ thuật ổn định, là lựa chọn an toàn cho đội của chị, đó là Dương Hoàng Yến và loại Trần Hoàng trong sự nuối tiếc của không ít khán giả cũng như HLV Giọng hát Việt.

Đức Tùng

Những tiếc nuối tại Giọng hát Việt 2013 4


"Grenade" của Xuân Lân và Đức Tùng tại Giọng hát Việt 2013

Hồng Nhung đã chọn Grenade cho màn đối đầu của 2 chàng trai này. Xuân Lân chiếm ưu thế hơn hẳn Đức Tùng nhưng về giọng hát thì ca khúc này phù hợp với Đức Tùng hơn. Việc Đức Tùng bị loại và HLV Hồng Nhung quyết định chọn Xuân Lân gây nhiều "thắc mắc" cho khán giả.

Đức Tùng sử dụng giọng khàn đầy cuốn hút của mình một cách hợp lý và thể hiện đúng tâm trạng của nhân vật chính trong ca khúc này, như chính HLV Đàm Vĩnh Hưng đã nói: "Tôi thích giọng hát của Đức Tùng nhưng gắn với phong cách của Xuân Lân", nhưng có lẽ HLV Hồng Nhung có sự tính toán riêng của mình khi quyết định chọn Xuân Lân và chia tay Đức Tùng.
Chia sẻ