Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn

M.H,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm ăn sáng tốt nhất là ăn ngay sau khi thức dậy, bởi lúc này bụng trống rỗng, cơ thể cần được bổ sung năng lượng. Vì thế, bữa ăn sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để bổ sung năng lượng cho cả ngày dài.

Một bữa ăn sáng hợp lý, so với tổng năng lượng cần cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày sẽ chiếm: lượng carbohydrate khoảng 60%, lượng protein khoảng 10% -14%, chất béo chiếm khoảng 25% -30%.

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 1.

Vậy buổi sáng nên ăn gì để đủ năng lượng cho ngày mới?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng nên chú trọng những món ăn tràn đầy năng lượng với các món ăn quen thuộc chứa tinh bột như: cơm, bánh bao, bánh mỳ, cháo, bún, phở, ngũ cốc,… đừng quên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như: trứng gà, sữa, sữa đậu nành, các sản phẩm làm từ đậu, thịt,… hoa quả và rau xanh.

Điều cần thiết là trước khi ăn hoặc ngay sau khi bạn thức dậy, bạn nên uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể, cũng góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động tích cực hơn để sẵn sàng “bổ sung năng lượng” cho ngày mới.

Một số thực phẩm không nên ăn trong bữa sáng

Đồ chiên rán

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 2.

Trong khẩu phần bữa ăn sáng của người Pháp, thức ăn chiên rán gần như là một điều cấm kỵ. Những thức ăn như thế chứa rất nhiều đường syro khiến bạn bị đầy hơi nhanh chóng.

Đồ ăn rán còn làm bạn mau khát nước, khó tiêu hóa khiến bạn có thể lả sau một ngày làm việc vất vả. Ngoài ra, với lượng dầu mỡ nhiều, đồ ăn rán có thể gây ra bệnh béo phì, ung thư…

Đồ thịt nguội

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 3.

Mặc dù nhiều người cho rằng bữa sáng có thể ăn thịt xông khói, xúc xích để tăng thêm sự hấp dẫn nhưng đó thực sự là những thực phẩm không lành mạnh và không tốt cho bạn để ăn sáng. Bởi vì đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo sẽ khiến bạn no lâu và ảnh hưởng đến sự di chuyển của bạn trong một ngày làm việc.

Đồ ăn lạnh

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 4.

Đồ ăn lạnh, hay uống nước lạnh vào buổi sáng làm co thắt huyết quản, đầy bụng, khó tiêu. Các chuyên gia sức khỏe khuyên khi thức dậy, mọi người nên uống một ly nước ấm để khởi động hệ thống tiêu hóa và bù lại lượng nước đã mất sau một đêm dài.

Nước trái cây đóng hộp

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 5.

Bạn thích uống cocacola, nước chanh ép và nước trái cây đóng hộp mà không biết rằng sẽ mất đi một lượng lớn calo nếu uống vào buổi sáng.

Nước có ga khiến bạn bị đầy hơi vì chứa quá nhiều CO2, thậm chí làm ảnh hưởng tới cơ quan tiêu hóa của bạn. Thay vào đó, hãy thưởng thức một ly sữa nóng.

Chocolate đen

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 6.

Chocolate đen tốt cho tim và tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm này cho bữa sáng chỉ làm người ăn cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn buồn nôn. Do vậy, nên loại bỏ chúng khỏi thực đơn bữa sáng hàng ngày.

Bánh ngọt nhiều đường

Những thực phẩm nếu ăn vào bữa sáng sẽ tàn phá sức khỏe của bạn - Ảnh 7.

Những chiếc bánh ngọt có nhiều đường hay kem báo sẽ khiến lượng đường trong máu bạn tăng cao, không có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Thời điểm ăn sáng tốt nhất cho sức khỏe

Các nghiên cứu y khoa cho thấy, khung giờ từ 7 – 8h sáng là thời gian thích hợp nhất, bởi vì khi sự thèm ăn tự nhiên của cơ thể biểu hiện rất rõ ở thời gian này, nếu bạn ăn hiệu quả tiêu hóa sẽ ở mức tốt nhất.

Bữa sáng và trưa tốt nhất nên cách nhau từ 4-5 tiếng. Nếu ăn sáng quá sớm thì bạn nên ăn số lượng nhiều hơn một chút so với ăn đúng giờ. Hoặc sau đó nên ăn bữa trưa sớm hơn để đảm bảo rằng 2 bữa không cách xa nhau sẽ khiến bạn bị đói.

Một bữa ăn sáng sẽ quyết định mức độ dễ chịu trong cả ngày sau đó. Vì vậy hãy nhắc nhở nhau rằng, bữa sáng đặc biệt quan trọng, hãy ăn uống đúng cách.


Chia sẻ