Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore

Phương Thảo,
Chia sẻ

Singapore là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa ẩm thực như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... Hãy cùng "dòm" những món ăn sáng ngon lành và được ưa chuộng tại đảo quốc sư tử này.

1. Bánh cà ri và trà

Tuy không phải là loại bánh chỉ có ở Singapore nhưng khi thưởng thức món bánh cà ri ở đảo quốc sư tử này, bạn sẽ có một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ hơn. Bánh cà ri có lớp vỏ khá dày và thường được chế biến bằng cách nướng hoặc rán. Loại bánh cà ri phổ biến nhất tại Singapore có nhân cà ri, thịt gà, khoai tây. Ngoài ra, các loại nhân khác như cá mòi, cá ngừ, gà tiêu đen... cũng rất ngon và hấp dẫn.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 1

Bánh cà ri ngon nhất khi ăn kèm với trà sữa có đường mà phổ biến nhất là teh tarik - một loại trà được chế biến bằng cách lắc đều lên cho tới khi tạo được lớp bọt dày.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 2

2. Nước ép trái cây tươi và bánh khoai lang hoặc bánh bí ngô

Bạn có thể bắt đầu buổi sáng của mình bằng rất nhiều loại bánh ngọt và nước trái cây. Tuy nhiên, người Singapore thường ăn sáng bằng món bánh bí ngô hoặc bánh khoai lang hấp kèm theo một cốc nước ép táo, cà rốt hoặc củ cải đường bởi chúng rất có lợi cho sức khỏe.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 3
Bánh bí ngô.

Ngoài ra, bánh cà rốt chiên cũng là một loại bánh ăn sáng ngon và được nhiều người ưa chuộng tại Singapore. Bánh cà rốt chiên thường được ăn kèm với dưa hấu hoặc nước ép dứa.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 4
Bánh cà rốt chiên thực tế làm từ củ cải - vốn được gọi là cà rốt trắng của Singapore.

3. Roti prata và một ly cacao

Bắt nguồn từ cách làm bánh crepe xa xưa của người Pakistan và Ấn Độ, nhưng món bánh Roti prata lại có cách chế biến riêng với hương vị khác biệt so với bánh crepe thông thường. Ở Singapore, mỗi quán bán prata lại có một cách trộn bột khác nhau tạo nên hương vị rất đa dạng cho loại bánh này.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 5
Bánh prata ngon tuyệt.

Roti prata thường được ăn kèm với súp đậu hoặc cà ri, nhưng tại nhiều địa phương, món này còn có thể ăn kèm với sầu riêng, kem, pho mát, chocolate và chuối. Ngoài ra, nhiều người Singapore còn thích ăn sáng bằng Roti prata với một ly cacao lớn để có một nguồn năng lượng dồi dào cho ngày dài làm việc.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 6
Kèm theo một ly cacao cho ngày mới tràn đầy năng lượng

4. Bánh mì nướng Kaya và trứng lòng đào

Bánh mì nướng Kaya làm từ trứng, sữa dừa và mứt dứa là một món ăn sáng rất phổ biến của người Singapore. Loại bánh này ngon nhất khi ăn với trứng lòng đào trộn nước tương. Đương nhiên món ăn này không thể thiếu một tách cafe nóng.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 7

Bánh mỳ nướng Kaya được bán tại hầu hết các cửa hàng ăn uống hay quán cafe. Những nơi tuyệt vời nhất để thưởng thức món Kaya ở Singapore là Ya Kun Kaya Toast - cửa hàng bán bánh Kaya với gần 60 năm kinh nghiệm và chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng Killiney Kopitiam - nằm ngay sau lưng Trung tâm mua sắm Orchard Central.

Những thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 8

Cửa hàng Ya kun Kaya Toast.


Cùng khám phá 9 món ăn sáng ngon nhất tại Thái LanNhững thực đơn ăn sáng tuyệt ngon tại Singapore 9
Chia sẻ