Những thói quen cần thiết để giúp trẻ trở thành người giàu có

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Trẻ không có khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mà thực tế đó là khoảng cách giữa sự giáo dục của các bậc phụ huynh. Vì vậy, hãy tập cho trẻ những "thói quen" sau để bé trở thành người thành công và giàu có.

Tom Corley, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” (Thói quen giàu có: Những thói quen thành hàng ngày làm nên thành công của người giàu có) có một bài chia sẻ về những điều cần thiết để dạy trẻ thành một người thành công, giàu có.

 - hình 1

Ông viết:

“ Khi tôi đến các trường cấp 3 và các trường đại học để nói chuyện với những học sinh, sinh viên ở đó về những điều gì chúng cần để trở thành một người giàu có.

Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện với chúng, tôi thường bắt đầu bằng 3 câu hỏi sau:

“Trong số các bạn, có bao nhiêu người muốn thành công về tài chính trong cuộc sống?”.

“Bao nhiều bạn nghĩ mình sẽ thành công về tài chính trong tương lai?”.

Khi tôi hỏi 2 câu hỏi này, hầu hết tất cả các cánh tay đều đồng loạt giơ lên. Sau đó tôi hỏi tiếp câu hỏi then chốt thứ 3, đó là: “Bao nhiêu bạn đã từng được dạy về cách làm giàu?”, thì không một cánh tay nào giơ lên cả.

Qua điều này, chúng ta có thể thấy hầu hết sinh viên, học sinh đều muốn thành công và giàu có, chúng rất hi vọng chúng sẽ trở thành những người thành công. Song, không một ai, kể cả bố mẹ, hay trường học dạy cho chúng biết làm thế nào để trở thành người giàu có.

Sự thật là người "nghèo vẫn hoàn nghèo" bởi họ có nhiều “thói quen nghèo khó” và ít “thói quen giàu có”. Phụ huynh nghèo thường dạy con những sống theo các thói quen nghèo khó và ngược lại. Trẻ không có khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mà thực tế đó là khoảng cách giữa sự giáo dục của các bậc phụ huynh.

Bởi vậy, tương lai con cái giàu hay nghèo đều phụ thuộc vào cách giáo dục của bố mẹ. Hãy tập cho con những “thói quen giàu có” ngay từ khi còn nhỏ. Sau đây là một số thói quen cần thiết các bậc cha mẹ nên dạy cho bé:

Dạy con trở thành người giàu có.

1. Không để trẻ "tiêu tốn" quá 1 giờ đồng hồ để xem Tivi, vào mạng xã hội, điện thoại di động mỗi ngày.

2. Hãy yêu cầu trẻ đọc ít nhất 1 đến 2 cuốn sách giáo dục 1 tháng.

3. Yêu cầu trẻ tập thể dục thể thao ít nhất 20-30 phút/ngày.

4. Nạp không quá 300 calo đồ ăn vặt mỗi ngày.

5. Yêu cầu trẻ đặt ra mục tiêu một tháng, một năm và năm năm để thực hiện.

6. Yêu cầu trẻ ở độ tuổi lao động làm thêm hoặc tham gia công việc tình nguyện ít nhất 10 tiếng 1 tuần.

7. Yêu cầu trẻ tiết kiệm ít nhất 25% số tiền chúng kiếm được hoặc số tiền chúng được cho.

8. Dạy trẻ tầm quan trọng của việc gây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ bằng cách yêu cầu chúng gọi điện hỏi thăm bạn bè, gia đình, thầy cô, các vị huấn luyện viên… của chúng trong ngày sinh nhật của họ, và gửi thiệp cảm ơn tới những người đã giúp đỡ chúng hay đã tặng chúng quà.

9. Hãy giúp trẻ hiểu rằng, thất bại là điều tốt chứ không phải xấu. Trẻ cần phải hiểu rằng, nền tảng chính của thành công trong cuộc sống được gây dựng nên từ những thất bại và những sai lầm.

10. Hãy phạt trẻ khi chúng mất bình tĩnh, để trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc.

11. Hãy dạy trẻ rằng, ước mơ giàu có là chính đáng và đó chính là mục tiêu trẻ cần theo đuổi.

12. Trẻ cần được học cách quản lý đồng tiền. Hãy mở cho trẻ một tài khoản hay một sổ tiết kiệm và yêu cầu trẻ sử dụng khoản tiền tiết kiệm đó để mua những thứ chúng cần, tất nhiên là dưới sự cho phép và kiểm soát từ xa của cha mẹ. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, chúng không được quyền sử dụng số tiền đó để mua điện thoại di động, máy tính, hay T.V màn hình phẳng, hay tiêu sài cho những thú vui tiêu khiển không cần thiết… mà chỉ được mua những đồ thiết thực như sách vở hay những vật dụng cá nhân cần thiết…

13. Hãy yêu cầu trẻ tham gia ít nhất 2 hoạt động ngoại khóa (không liên quan tới thể thao) của trường học hay bên ngoài trường học.

14. Cha mẹ và trẻ cần dành ra ít nhất 1 tiếng một ngày để trò chuyện với nhau. Không phải qua Facebook hay qua điện thoại mà là nói chuyện trực tiếp với nhau nhé!

15. Hãy dạy trẻ cách quản lý thời gian. Chúng cần được yêu cầu lập một danh mục những việc cần làm mỗi ngày và danh mục này cần được cha mẹ giám sát. Mục tiêu là chúng phải hoàn thành được ít nhất 70% các việc đặt ra trong danh mục mỗi ngày.

Bạn có biết tại sao người giàu lại càng giàu không? Bởi họ luôn làm việc theo kế hoạch, có mục tiêu, có định hướng. Người giàu có thường có những thói quen thành công mà họ học được từ cha mẹ của mình. Các phụ huynh giàu luôn chú trọng giáo dục con ngay từ khi con nhỏ. Nhưng không phải người nghèo là không có cơ hội trở nên giàu có. Vì vậy, hãy tập cho con cái mình và chính bản thân mình những thói quen trên ngay từ bây giờ, chắc chắn cuộc đời chúng sẽ thay đổi.

Chia sẻ