Những sự thật ngỡ ngàng về mỹ nam hàng đầu Huỳnh Tông Trạch

Shindo,
Chia sẻ

Thích nấu ăn, là ca sĩ dòng nhạc hip hop nhưng lại thường xuyên diện trang phục nữ tính là nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh chàng diễn viên điển trai Huỳnh Tông Trạch.

Trong số những nam diễn viên thế hệ 8X của TVB, Huỳnh Tông Trạch là người gặt hái nhiều thành công nhất ở thị trường Đại Lục. Trên màn ảnh nhỏ, Huỳnh Tông Trạch thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm. Nam diễn viên sinh năm 1980 thậm chí còn vượt mặt loạt nam thần Trung Quốc như Mã Thiên Vũ, Giả Nãi Lượng… khi đóng cùng các phim Vẫn cứ thích em, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. Gây ấn tượng trên màn ảnh là thế nhưng khi rời xa máy quay, chàng diễn viên điển trai này lại là sở hữu những câu chuyện đời thường vô cùng thú vị. 

huỳnh tông trạch 10
Huỳnh Tông Trạch có vẻ ngoài nam tính và bảnh bao

Từ chối nổi tiếng vì lo đi học

Huỳnh Tông Trạch sinh ngày 13/12/1980 tại Hồng Kông. Anh biết tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông và tiếng Anh. Năm 1998, Huỳnh Tông Trạch được một nhà tìm kiếm tài năng gặp gỡ trên đường phố. Nhận thấy Huỳnh Tông Trạch có tố chất làm ngôi sao, người này đã đặt vấn đề với gia đình để anh bước vào làng giải trí. Ít lâu sau đó, Huỳnh Tông Trạch đã có lần xuất hiện đầu tiên trong một mẩu quảng cáo trà chanh. Ngoài ra, anh còn làm gương mặt đại diện cho một số dự án khác. 

huỳnh tông trạch 12
Khi mới vào nghề, anh chàng từng từ chối một số dự án lớn để tập trung cho chuyện học hành

18 tuổi đã có chút tiếng tăm, cuộc sống Huỳnh Tông Trạch dần thay đổi. Quản lý của anh thấy thế bèn đánh tiếng cho Huỳnh Tông Trạch tham gia vào các chương trình quy mô lớn. Tuy vậy, Huỳnh Tông Trạch đã từ chối với lý do phải hoàn thành chương trình học phổ thông trước khi toàn tâm toàn lực cho giới giải trí. Trong khoảng 1 năm tiếp theo, Huỳnh Tông Trạch hạn chế xuất hiện trước truyền thông, chỉ đến khi đủ 19 tuổi anh mới ký hợp đồng quản lý độc quyền với TVB và trở thành nghệ sĩ thực thụ.

Trong mấy năm đầu ở TVB, Huỳnh Tông Trạch được giao làm MC cho các show truyền hình hài hước. Đây là khoảng thời gian không hề dễ dàng vì dưới trướng TVB lúc này có hàng loạt Tiểu sinh đình đám như Trần Kiện Phong, Lâm Phong, Trịnh Gia Dĩnh, Ngô Trác Hy, Mã Quốc Minh…

Là ca sĩ dòng nhạc… hiphop

Vẻ ngoài nam tính, thân hình 6 múi và làn da nâu khỏe mạnh khiến ấn tượng về Huỳnh Tông Trạch trong mắt khán giả luôn là một “soái ca” bảnh bao, lịch lãm. Tuy vậy, anh chàng lại có phong cách khác với ấn tượng ban đầu này. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Tông Trạch còn phát triển ở lĩnh vực âm nhạc. Và dòng nhạc anh theo đuổi là rap, hiphop. Tính đến nay, Huỳnh Tông Trạch đã cho ra mắt hơn 10 MV, phần lớn theo phong cách hiphop trẻ trung. Thỉnh thoảng, Huỳnh Tông Trạch cũng thể hiện các ca khúc dòng nhạc Pop, tuy nhiên hiphop vẫn là phong cách quen thuộc gắn với anh chàng 35 tuổi này.

huỳnh tông trạch 3
Huỳnh Tông Trạch là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc hiphop và pop

Nhiều khán giả nước ngoài chưa biết thông tin về quá trình làm ca sĩ của Huỳnh Tông Trạch đã vô cùng bất ngờ mỗi khi anh chàng tham gia các chương trình âm nhạc ở Hồng Kông. Sự ồn ào, náo nhiệt trong mỗi tiết mục Huỳnh Tông Trạch mang đến luôn tạo nên sự khác biệt so với loạt ca sĩ theo đuổi dòng nhạc pop - ballad nhẹ nhàng. 

huỳnh tông trạch 7

huỳnh tông trạch 6
Anh chàng luôn tạo ra tiếng cười vui nhộn mỗi khi góp mặt trong các sự kiện âm nhạc

Nấu ăn giỏi hơn phụ nữ

Nếu cho rằng Huỳnh Tông Trạch là người vô ưu, không biết lo lắng công việc nhà thì sai hoàn toàn. Anh chàng thích nhất là được đi chợ, nấu ăn và nhìn người xung quanh thưởng thức bàn tiệc thịnh soạn do mình làm ra. Thời Huỳnh Tông Trạch còn quen Hồ Hạnh Nhi, nam diễn viên thậm chí còn nhiều lần tiết lộ rằng: “Bạn gái tôi không cần nấu ăn đâu, vì khi đói bụng đã có tôi làm cho hết rồi”. 

huỳnh tông trạch 4
Trong giới nghệ sĩ, Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng là người sành ăn 

Những lúc rãnh rỗi, Huỳnh Tông Trạch thường lang thang một mình ở các khu chợ bình dân để mua nguyên liệu về nấu ăn. Hình ảnh “nam thần” của các cô gái mặc tạp dề, tay cầm nồi xoang nêm nếm từng là đề tài bàn tán sôi nổi trên các mặt báo Hồng Kông. Với niềm yêu thích đặc biệt dành cho ẩm thực, Huỳnh Tông Trạch đã đầu tư kinh doanh một số nhà hàng ở xứ Cảng Thơm. 

huỳnh tông trạch 5
Anh chàng thường đi chợ một mình để mua nguyên liệu vè nhà nấu ăn

Mỗi lần phóng viên hỏi chuyên tình cảm riêng tư, anh chàng sẽ khéo léo từ chối. Riêng chuyện nấu ăn và mở nhà hàng, Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng kể tường tận từng chi tiết. Chính vì thế cho nên nhà sản xuất các chương trình truyền hình về ẩm thực luôn để tên Huỳnh Tông Trạch vào danh sách khách mời đặc biệt mỗi khi có đợt ghi hình. 

Gu thời trang chẳng giống ai

Chẳng những gây xôn xao vì chuyện mê nấu ăn hơn hẹn hò, Huỳnh Tông Trạch còn thường xuyên vướng vào nghi án đồng tính vì gu thời trang khác lạ. Mỗi lần tham gia sự kiện, người hâm mộ lại nơm nớp lo sợ Huỳnh Tông Trạch sẽ vác 1 bộ váy hay 1 đôi giày “cao gót” nào đó lên thảm đỏ. Nếu không như thế, các fan cũng sẽ cẩn thận xem xét là anh chàng có đánh son môi màu đậm hay dùng chỉ kẻ mắt sắc lẹm trên gương mặt hay không. Rất nhiều lần, Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả thót tim vì thời trang nữ tính khác xa hình tượng lạnh lùng, cương nghị của anh trên màn ảnh nhỏ.

huỳnh tông trạch 1
Huỳnh Tông Trạch thường xuyên diện trang phục nữ tính

Những bộ cánh cầu kỳ, diêm dúa luôn là lựa chọn hàng đầu của Huỳnh Tông Trạch. Nếu hôm nào đi sự kiện, Huỳnh Tông Trạch chịu diện đồ nam tính, lịch lãm thì đối với các fan đã làm một chuyện đáng mừng. Huỳnh Tông Trạch cho biết anh rất thích mặc trang phục sáng màu, nhiều họa tiết. Các bộ quần áo dạ quang, bắt ánh sáng càng làm anh cảm thấy hào hứng hơn. Với nghi án đồng tính bị giới truyền thông đặt ra, Huỳnh Tông Trạch chỉ mỉm cười cho qua. Dù Huỳnh Tông Trạch từng hẹn hò Hồ Hạnh Nhi, Dương Tranh… nhưng nhìn gu ăn mặc khác người này, các fan vẫn nửa tin nửa ngờ vào giới tính thật sự của anh. 

huỳnh tông trạch 13
Anh chàng khiến fan hoang mang vì liên tục vướng vào nghi án đồng tính

Chưa một lần thắng giải Thị Đế TVB

Tính đến năm 2016, Huỳnh Tông Trạch đã có 15 năm hoạt động dưới trướng TVB. Khoảng thời gian này không quá ngắn nhưng cũng chưa thể nói là quá dài. Tham gia trên dưới 40 phim truyền hình cho nhà đài song Huỳnh Tông Trạch lại chưa một lần chiến thắng giải Thị Đế - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở TVB, Huỳnh Tông Trạch lên hàng Tiểu Sinh từ lâu, trong 7 năm trở lại đây, Huỳnh Tông Trạch luôn được giao vai nam chính, làm “mồi nhử” câu rating từ khán giả.

huỳnh tông trạch 11
Dù được nhận khá nhiều giải thưởng truyền hình song Huỳnh Tông Trạch chưa bao giờ chiến thắng ngôi Thị Đế TVB

Việc TVB “chậm trễ” tạo cơ hội cho Huỳnh Tông Trạch giành Thị Đế được xem như nguyên nhân chính khiến anh chuyển hướng sang Trung Quốc lập nghiệp. Với cái tuổi 35 hiện tại, Huỳnh Tông Trạch đủ chín mùi để tạo dựng sự nghiệp ở những khu vực ngoài TVB. Và anh chàng đã thành công khi lần lượt qua mặt Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Phong, Trần Kiện Phong, Ngô Trác Hy trong lĩnh vực truyền hình tại Đại Lục. 

huỳnh tông trạch 8

huỳnh tông trạch 9
Với các vai diễn ấn tượng, Huỳnh Tông Trạch ngày càng nổi tiếng ở Châu Á

Năm 2014, Huỳnh Tông Trạch có dự án Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt nổi bật. Năm 2015 vừa rồi, Huỳnh Tông Trạch lại làm khán giả liêu xiêu bởi loạt phim Cô gái trên cây sa kê, Vẫn cứ thích em… Dù không có giải Thị Đế song con đường để Huỳnh Tông Trạch tiến xa vẫn còn đang rộng mở.
Chia sẻ