Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Thi thể em bé bị hỏa thiêu từ 11500 năm trước, móng vuốt của một con Moa khổng lồ, xương cốt của hàng trăm trẻ sơ sinh... là một trong những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới.

Phát hiện thi thể em bé bị hỏa thiêu từ 11500 năm trước

Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới 1
Các nhà khảo cổ nghiên cứu khu vực tìm thấy thi thể em bé.

Các nhà khoa học đã phát hiện thi thể của em khi đang nghiên cứu khảo cổ tại Alaska. Thi thể được cho là của em bé 3 tuổi, đã bị thiêu cháy. Từ các phần còn lại của thi thể, các nhà khoa học xác định em bé bị hỏa thiêu vào khoảng 11500 năm trước.

Phát hiện hầm mộ các chiến binh Vikings không đầu

Các công nhân đường sắt ở Dorset County, Anh, đã phát hiện một ngôi mộ của các chiến bị Viking. Điều kinh hãi là những thi thể này đều bị…chặt đầu. Ban đầu, các nhà khảo cổ cho rằng, các nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, ý kiến đó nhanh chóng bị bác bỏ vì các vết cắt rất ngọt và có vẻ được thực hiện từ phía trước chứ không phải từ phía sau.

Khai quật móng vuốt của một con Moa khổng lồ

Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới 2
Móng vuốt của con Moa khổng lồ đang được trưng bày.

Năm 1986, một đoàn khảo cổ đã phát hiện ra một móng vuốt khổng lồ trong núi Owen, New Zealand. Sau khi tiến hành nghiên cứu, các nhà khảo cổ xác định, móng vuốt này là của một con chim khổng lồ thời tiền sử, thường được gọi là con Moa.

Xương cốt của hàng trăm trẻ sơ sinh được phát hiện trong một nhà tắm La Mã cổ đại

Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới 3
Nhà tắm La Mã, nơi phát hiện hàng trăm bộ xương trẻ sơ sinh dưới cống ngầm.

Khi các nhà khảo cổ học ở Israel khai quật đường cống bên dưới một nhà tắm La Mã cổ đại, họ đã tìm thấy hàng trăm bộ xương trẻ sơ sinh tại đây. Hiện vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho sự việc đáng sợ này.

Tìm thấy xương người bị bệnh cùi đầu tiên

Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới 4
Xương sọ của bệnh nhân bị phong từ 4000 năm trước.

Trong lịch sử nhân loại, bệnh phong (cùi) là một trong những căn bệnh bị kì thị nặng nề nhất. Trong một cuộc khảo sát tại Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bộ xương 4000 năm tuổi. Bộ xương là bằng chứng cho thấy, ngay từ 4000 năm trước, bệnh phong đã có và người dân cũng rất kỳ thị căn bệnh này. Theo truyền thống, người chết phải bị hỏa tang. Tuy nhiên, việc tìm thấy bộ xương trong tình trạng nguyên vẹn cho thấy nạn nhân đã bị kì thị trong xã hội.

Tìm thấy “ma cà rồng ở Venice”

Những phát hiện rùng rợn trong ngành khảo cổ thế giới 5
Hộp sọ của “ma cà rồng” bị nhét gạch vào mồm.

Một ngôi mộ tập thể được phát hiện bên ngoài Venice, Italy. Trong đó, người chết bị…nhét một viên gạch vào mồm. Theo quan niệm của người xưa, đây là một trong những cách để ma cà rồng đã chết không thể sống dậy hút máu người nữa. Các nhà khảo cổ cho rằng, truyền thuyết về ma cà rồng đã lan đến Venice và đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

(Nguồn: AsiaOne, ViralNova)
Chia sẻ