Những nữ sinh cảnh sát xinh như mộng

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Không chỉ mạnh mẽ, giỏi võ, các nữ sinh trường cảnh sát này còn có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và đa tài.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Nữ sinh Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1995. Ly đang là sinh viên chuyên ngành cảnh sát bảo vệ mục tiêu, trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Ngay từ nhỏ, Khánh Ly đã mơ ước trở thành cảnh sát, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Việc tập luyện để trở thành cảnh sát cơ động đối với cô gái trẻ như Ly có rất nhiều khó khăn, gian khổ.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Khánh Ly cũng rất yêu thích biểu diễn văn nghệ. Cô là thành viên đội văn nghệ của trường. Ảnh: Dân trí

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Lê Dạ Ngân (bên phải, sinh năm 1996, quê Nghi Lộc, Nghệ An) là cô gái gây ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Cô hiện đang học lớp Kỹ thuật Hình sự, HV Cảnh sát Nhân dân.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Ước mơ của Ngân là được giữ lại làm giảng viên trường HV Cảnh sát. Ảnh: Zing

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Nữ sinh Vũ Việt Chinh (lớp B4, D38) Học viện Cảnh sát nhân dân xinh đẹp trong một buổi tập võ.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Chinh cho biết: Chuyện phải vào bệnh xá vì thương tích khi tập đấu võ, với sinh viên Cảnh sát đã trở thành bình thường

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Nguyễn Ánh Nguyệt sinh năm 1996, sinh viên lớp Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Nguyệt rất thích múa. Nguyệt chia sẻ học múa giúp cơ thể khỏe khoắn, mềm dẻo hơn. Vì vậy, dù bận công việc, học tập, Nguyệt vẫn dành thời gian tập múa. Ảnh VTC

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Kim Thị Mùa Đông (phải) sinh năm 1991, quê ở Vĩnh Phúc, hiện là sinh viên Học viện Cảnh sát.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Kim Thị Mùa Đông là tác giả của nhiều cuốn sách về tình yêu, cô là sinh viên giỏi HV Cảnh sát, từng được bộ Công an trao tặng bằng khen.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Đông là một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với viết lách. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường viết rất nhiều bài văn hay truyện ngắn về muôn dạng chủ đề như cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ...

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Nguyễn Bích Ngọc được biết đến là nữ sinh giỏi võ nhất trường HV Cảnh sát nhân dân. 22 tuổi, Ngọc đã sở hữu một bộ sư tập huy chương đáng ngưỡng mộ ở nhiều giải đấu khác nhau.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Đến với taekwondo từ khi còn là cô học trò lớp 3, khi mới 10 tuổi, Bích Ngọc đã giành huy chương đầu tiên tại giải dành cho học sinh Hà Nội.

nữ sinh, Học viện cảnh sát, cảnh sát cơ động
Không chỉ có năng khiếu võ thuật, Bích Ngọc còn khiến các bạn khâm phục khi 2 năm liền có điểm tổng kết trên 8.0, vượt qua 800 bạn cùng khóa nhận danh hiệu học viên giỏi. Ảnh: Đất Việt

Chia sẻ