Những nhà phát minh tí hon khiến người lớn bất ngờ trong cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ

Saga,
Chia sẻ

Với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích và sáng tạo cho các em nhỏ trong dịp hè, Công ty Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 9 năm 2016.

Qua 9 năm gắn bó với thiếu nhi Việt Nam, Cuộc thi vẫn luôn là sân chơi sáng tạo và hấp dẫn các em nhỏ trên khắp cả nước bởi ở đó, các em không chỉ được thể hiện tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước qua tranh vẽ mà còn bộc lộ óc quan sát, sự khéo léo, khả năng liên tưởng cũng như phản ứng linh hoạt và tính kiên trì trong từng khâu làm mô hình.

Những gương mặt xuất sắc của cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2016

30 mô hình xuất sắc nhất được chọn vào Vòng Thuyết trình tổ chức tại Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 2016 vừa qua đã khiến ban giám khảo và người lớn bất ngờ với những ý tưởng của các em nhỏ.

Cùng nhìn lại một số ý tưởng độc đáo trong cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ, nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo:

1. Ý tưởng Máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt


Đây là ý tưởng của em Nguyễn Chí Tình (Hậu Giang). Với mong ước có thể giải quyết được thực trạng nghiêm trọng về việc nước mặn đang xâm nhập sang nhiều nơi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, em Nguyễn Chí Tình đã nghĩ ra ý tưởng máy lọc nước mặn thành muối và nước có hình dáng như bụi lục bình, thân thiện với môi trường, có thể đặt cố định nổi trên mặt nước hoặc di chuyển dễ dàng trên dòng sông tìm nguồn nước bị nhiễm mặn và lọc kịp thời. Ý tưởng này đã giúp cậu bé học sinh lớp 3 đoạt giải Nhất Cuộc thi cho nhóm lớp 1-3.

2. Ý tưởng máy thu và xử lýbão trong lòng đất của hai bé gái đầy tự tin


Hai cô bé Đinh Quỳnh Ngân, Đinh Thị Nguyệt Minh (Ninh Bình) mơ ước tạo ra một chiếc máy giúp chuyển những tác hại do năng lượng gió, nước… của bão gây ra thành nguồn năng lượng điện phục vụ cho cuộc sống của con người. Sự tự tin và bản lĩnh đĩnh đạc của 2 cô gái họ Đinh đã giúp mang về giải Nhất nhóm lớp 4-5.

3. Tàu vũ trụ cung cấp điện


Hai bé Lâm Hoàng Hải Đăng và Võ Hoàng Lực (Tây Ninh) mơ ước trong tương lai sẽ có thật nhiều những chiếc tàu vũ trụ có thể hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào vô tận của ánh sáng mặt trời, tạo thành điện năng cung cấp điện trực tiếp cho con người sử dụng tất cả bất cứ nơi nào.

4. Điện thoại thông minh


Với mong ước mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi đi chợ, các bé Nguyễn Vũ Khánh Ly, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Quang Hải Đăng (Hải Dương) đưa ra ý tưởng thiết kế chiếc điện thoại thông minh có thể vừa trao đổi, thu nhận thông tin, vừa kiểm tra được thực phẩm an toàn mà không cần sử dụng hay mang theo các loại máy kiểm tra an toàn thực phẩm khác giúp cho mọi người tránh được các chất độc hại, chất kích thích, đảm bảo sức khỏe, cộng đồng tốt hơn.

5. Ý tưởng xe cứu hỏa chạy trên mọi bề mặt


Bé Đặng Ngọc Phương (Tiền Giang) đã nghĩ ra ý tưởng chiếc xe cứu hỏa có thể tự động chạy trên mọi bề mặt (mặt đất, mặt nước) để dễ dàng di chuyển tới những ngôi nhà ở địa hình hiểm trở, hẻo lánh bị cháy để chữa cháy kịp thời.

6. Tàu ngầm phát hiện những vùng nước ô nhiễm


Rất sáng tạo, hai bé Lê Công Tuấn và Lê Danh Quang (Hà Nội) đã nghĩ ra ý tưởng này với mơ ước tạo ra một chiếc tàu ngầm giống như một “Bác sĩ” đi “du ngoạn” dưới lòng sông, biển… khi tới những vùng nước bị ô nhiễm sẽ phát tín hiệu về trung tâm, thông báo nơi có vùng nước bị ô nhiễm.

7. Máy tỏa nhiệt chống mưa đá


Trước sự biến đổi ngày càng khắc nghiệt của thiên nhiên, bé Vũ Thị Quỳnh Anh (Nam Định) đã phát minh ra ý tưởng: Hệ thống lưới tỏa nhiệt chống mưa đá để giúp người dân không phải lo lắng mỗi khi có mưa đá.

8. Ý tưởng làm sạch không khí


Bé Ngô Lưu Hà My (Hà Nội) đã tưởng tượng ra ý tưởng Trạm xử lý không khí với mơ ước làm sạch không khí nơi em ở cũng như không khí toàn cầu. Trạm đặt được dưới mặt đất hoặc trên các mái nhà cao tầng để tận dụng diện tích và tiết kiệm chi phí.

9. Làm sạch rác thải với cua máy thông minh


Bé Bùi Đan Thư đến từ Thanh Hóa phát minh ra chú cua máy thông minh, có thể thay thế người để nạo vét lòng cống, thu gom rác thải, phân loại rác và tái chế rác thành các sản phẩm có ích cho cuộc sống của con người.

10. Máy hút vòi rồng và bão thành mưa nhỏ


Em Trần Đức Hoàng đến từ Lạng Sơn lại có ước mơ khá táo bạo là muốn chế tạo ra một cỗ máy hình con chim có thể hút vòi rồng thành cơ mưa nhỏ để giúp cho cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng thiệt hại bởi thiên tai.

Đây chỉ là 10 trong số 30 ý tưởng bước vào vòng Chung kết Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2016. Mỗi ý tưởng là một phát minh độc đáo, có thể người lớn nghĩ đó là siêu tưởng và phi thực tế nhưng với các em, đó là ước mơ, là mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Ý tưởng trẻ thơ” đã cho thấy giá trị thực sự khi không chỉ đơn thuần là một Cuộc thi mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi gợi ở các em lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên, đất nước.

Chia sẻ