Những nguyên nhân chủ quan khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không ngờ đến

Khánh Chi,
Chia sẻ

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng dậy thì sớm ngày càng phổ biến ở trẻ. Trong số đó, có những nguyên nhân chủ quan mà bố mẹ cần biết để ngăn ngừa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Anh và Mỹ: Dậy thì sớm có liên quan đến chế độ dinh dưỡng và cân nặng của các bé trong giai đoạn từ 0 - 10 tuổi. Bên cạnh đó là do sự phơi nhiễm với các chất hóa học liên quan đến biến đổi estrogen trong thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm; các chất hóa nhựa tổng hợp như BPA và Phthalate trong các vật dụng nhựa không an toàn...

Những nguyên nhân chủ quan khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không ngờ đến - Ảnh 1.

Những món khoái khẩu tưởng như vô hại lại khiến trẻ dậy thì sớm (Ảnh minh họa).

1. Chế độ dinh dưỡng

- Đồ ăn vặt, thức ăn đóng hộp, nhiều dầu mỡ: Đồ ăn vặt là một trong những nguyên nhân chính gây béo phì ở trẻ. Hàm lượng chất béo động vật cao làm tăng yếu tố tăng trưởng giống insulin, dẫn tới dậy thì sớm. Còn các loại đồ hộp chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo màu (phtalanats) - những loại hóa chất này đều tương tự như hormone giới tính và gây ra hiện tượng dậy thì sớm.

- Thức ăn tẩm bổ quá nhiều chất dinh dưỡng: Các loại thực phẩm như nhân sâm, sữa ong chúa, hay tổ yến… là những thực phẩm rất nhiều chất dinh dưỡng mà nhiều bà mẹ dùng để tẩm bổ cho con. Nhưng các mẹ lại không biết rằng nếu bé dưới 5 tuổi thì không nên bổ sung những thực phẩm này, vì quá nhiều chất dinh dưỡng sẽ có tác dụng làm tăng hormone hoặc nội tiết tố có thể dẫn đến việc dậy thì sớm của trẻ nhỏ.

- Sản phẩm kích thích tăng trưởng: Những loại thuốc bổ, thuốc kích thích ăn nhanh, tăng chiều cao, thực phẩm chức năng và thậm chí là các loại sữa có chứa thành phần chất kích thích tăng trưởng… được nhiều mẹ dùng cho các bé chậm lớn, gầy ốm. Đa phần những thực phẩm này đều chứa chất kích thích tăng trưởng rất mạnh, chứa hormone tăng trưởng gây mất cân bằng môi trường nội tiết của cơ thể. Đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm.

Những nguyên nhân chủ quan khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không ngờ đến - Ảnh 2.

Tiếp xúc với phim ảnh người lớn cũng là tác nhân gây dậy thì sớm ở trẻ (Ảnh minh họa).

- Ăn rau quả nhiều hóa chất: hầu như các loại rau quả trái mùa thường phải sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng… rất gây hại cho trẻ nhỏ. Vì thế hãy ăn rau quả “mùa nào thức ấy”.

- Những bộ phận gia cầm chứa nhiều hormone tăng trưởng: Phần đầu và cổ của các loại gia cầm là nơi tập trung nhiều hormone tăng trưởng mạnh, đặt biệt nếu ăn phải loại gia cầm chăn nuôi có thức ăn tăng trưởng. Thường xuyên cho trẻ ăn cổ, đầu gà, vịt, ngan, ngỗng cũng là một cách gián tiếp khiến trẻ bị dậy thì sớm.

- Dùng nhiều nước có ga: Các nhà nghiên cứu Đại học Harvard, Mỹ đã phát hiện ra rằng, nước ngọt cũng có thể gây dậy thì sớm ở trẻ. Đây là kết luận khi theo dõi 5.600 bé gái 9-14 tuổi từ năm 1996 đến 2001. Bởi những loại nước ngọt này chứa nhiều đường có chỉ số glycemic cao, làm tăng nồng độ insulin trong cơ thể, có thể kéo theo sự tăng nồng độ hormone tình dục, gây dậy thì sớm.

Những nguyên nhân chủ quan khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không ngờ đến - Ảnh 3.

Các bé gái thường có xu hướng bắt chước mẹ (Ảnh minh họa).

2. Các thói quen hằng ngày của bố mẹ

- Dùng đồ nhựa đựng thức ăn nóng: trong hộp nhựa có chất BPA có thể ngấm vào thực phẩm và gây tàn phá cơ thể. Trên thực tế, có nhiều nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm với BPA là một trong những nguyên nhân chính gây dậy thì ở bé gái. Chất này cũng được tìm thấy trong màng bọc thực phẩm, chất hàn răng, chai đựng nước và đồ chứa thực phẩm khác.

- Dùng nhiều mỹ phẩm, chất khử mùi, keo xịt tóc, son, phấn hay đồ trang điểm: nhiều bà mẹ thích cho con gái ăn diện nên thoa cho bé một chút son hay chải chuốt quá đà vô tình hình thành tính cách cho trẻ. Hơn thế nữa, trong những sản phẩm này đều có chứa Phthalates, 1 chất làm phát triển ngực sớm ở các bé gái.

- Lạm dụng các loại kem dưỡng da cho bé: Oestrogen trong các loại thuốc, thực phẩm, chất dưỡng da này qua đường ruột, sữa hoặc da, đi vào hệ tuần hoàn máu hoặc toàn thân của đứa trẻ, gây nên những biểu hiện dậy thì sớm.

- Để lộ những vùng nhạy cảm trước mặt con trẻ: có những ông bố bà mẹ khá chủ quan trong việc thay quần áo hay tắm rửa trước mặt trẻ mà không biết những hình ảnh ấy sẽ gây tò mò về giới tính đối với trẻ.

3. Không kiểm soát tình trạng cân nặng của trẻ

Những nguyên nhân chủ quan khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không ngờ đến - Ảnh 4.

Đôi khi chúng ta chủ quan với các bé trai trong vấn đề dậy thì sớm (Ảnh minh họa)

- Béo phì: Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều mẹ chủ quan thấy con mình bụ bẫm là yên tâm, cứ theo đà ấy mà cho con ăn theo sở thích, nhu cầu của con dẫn đến tình trạng trẻ tăng cân không kiểm soát. Nếu biểu đồ tăng trưởng của trẻ cho thấy phát triển cân nặng chênh lệch so với chiều cao, đó là dấu hiệu đáng lo đầu tiên, thêm vào đó là những nguy hại của béo phì. Dư thừa mỡ hoặc mô mỡ trong cơ thể làm thay đổi hàm lượng estrogen, insulin và leptin - điều này làm tăng nguy cơ dậy thì sớm.

- Suy dinh dưỡng: Với những trẻ không ăn nhiều và kén ăn, cha mẹ hay để chúng ăn uống tự do những thực phẩm nhiều đường và chất béo. Đây là thói quen ăn uống sai lầm làm gián đoạn chu kỳ nội tiết của trẻ.

4. Phim ảnh người lớn, mạng xã hội

Khi công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội đã trở thành con dao hai lưỡi. Trẻ có thể tiếp cận với hình ảnh nóng, phim người lớn, game… Đây cũng là tác nhân kích thích thần kinh, đẩy nhanh quá trình chín ở hệ viền của não – vùng quyết định sự dậy thì của trẻ.

Dậy thì sớm khiến trẻ đối mặt với không ít khó khăn và để lại nhiều hậu quả. Bố mẹ có thể tìm hiểu thêm về những hậu quả của việc dậy thì sớm tại đây.

Chia sẻ