Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình

Vy,
Chia sẻ

Họ là Hoa hậu - người được vinh danh với tiếng "đẹp nhất trong những người đẹp nhất", nhưng không phải ai cũng biết chọn cho mình một con đường trải đầy hoa hồng như con đường mà họ đi đến vương miện.

Hoa hậu nổi tiếng với nhan sắc và tài năng nhưng vẫn "cúi mình" làm người đến sau

Lợi Trí là Hoa hậu Châu Á năm 1986. Được đánh giá là người đẹp toàn diện, Lợi Trí còn nổi bật hơn cả với tài năng thực sự. Cô từng theo học khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học San Francisco nhưng ngày về nước Lợi Trí lại theo đuổi đam mê điện ảnh. Đó cũng chính là cơ duyên mang cô đến với người chồng ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt sau dự án phim đóng chung.

Nhưng đáng nói, thời điểm ấy Lý Liên Kiệt đã có vợ và hai con nhỏ. Mặc dù có gia đình rồi nhưng Lý Liên Kiệt không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cựu Hoa hậu Châu Á. Và thế là họ đã đến với nhau dưới bao sự chỉ trích, lên án từ dư luận. Người ta còn gọi cô bằng cái tên "hồ ly tinh" và cho rằng chính cô là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến chứ không phải lý do duy trì cuộc hôn nhân gượng ép như anh đã thanh minh với báo chí.

Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình - Ảnh 1.

Nhan sắc vạn người mê của cựu Hoa hậu Lợi Trí

Khi đóng phim tại Thiên Nhai, Lợi Trí và Lý Liên Kiệt đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong một lần ngồi nghỉ ngơi, sợ Lợi Trí lạnh vì gió biển thổi mạnh, Lý Liên Kiệt đã cởi áo khoác ngoài đưa cho cô mặc. Chính sự dịu dàng và tinh tế của nam diễn viên nhà võ đã khiến Lợi Trí động lòng.

Điều khiến dư luận sốc nhất là phản ứng của Thu Yến - vợ chính thức của Lý Liên Kiệt lúc anh mới quen Lợi Trí. Thay vì ghen tuông hay cay nghiệt với tình địch thì cô lại ra sức bảo vệ Lợi Trí trước sự "tấn công" của công chúng. Thu Yến cho rằng, cô và Lý Liên Kiệt ly hôn không liên quan tới Lợi Trí. Theo lời kể của người vợ cả, nam diễn viên đề nghị chia tay qua một cuộc điện thoại. Anh nói ở bên cô nhưng không cảm thấy hạnh phúc.

Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình - Ảnh 2.

Thân hình nóng bỏng, quyến rũ của Lợi Trí

Trong chương trình Cuộc đời nghệ thuật, Lý Liên Kiệt thừa nhận, anh ngu ngơ trong mối tình đầu: "Vợ đầu lớn hơn tôi hai tuổi, thường chăm sóc cho tôi. Lúc đó, tôi không hiểu rõ thế nào là yêu... Tôi nghĩ khi chia tay, tôi có lỗi với cô ấy". Lý Liên Kiệt nhận ra tình cảm của anh với vợ cũ chỉ là tình thương, tình nghĩa và sự biết ơn.

Trong khi cha mẹ Lý Liên Kiệt phản đối cuộc hôn nhân của anh với Lợi Trí thì anh đã ra đi và để lại toàn bộ tài sản cùng hai đứa con cho người vợ cũ. Biết Thu Yến gặp khó khăn về kinh tế sau ly hôn nên Lợi Trí mượn danh nghĩa Liên Kiệt gửi cho cô một khoản tiền.

Theo Sohu, Lợi Trí còn bàn bạc với Lý Liên Kiệt âm thầm giúp đỡ Thu Yến và đáp ứng cho các con chồng môi trường học tập tốt nhất. Cho đến tận sau này, 3 người họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Lý Liên Kiệt từng nói, anh cảm thấy mình may mắn vì gặp được hai người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời.

Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình - Ảnh 3.

Suốt 30 năm chung sống, cặp đôi vẫn khăng khít thắm thiết như ngày đầu mới yêu

Dù yêu nhau nhưng mãi tới 10 năm sau Lý Liên Kiệt và Lợi Trí mới kết hôn. Anh từng nói với Lợi Trí: "Nếu 10 năm sau, tình cảm vẫn không thay đổi, chúng ta sẽ kết hôn". Đúng 10 năm sau, khi không còn ràng buộc với vợ cũ, ông vua võ thuật Trung Quốc đã tổ chức lễ cưới với cựu Hoa hậu châu Á tại Los Angeles ngày 19/9/1999.

Đã có lần cô nàng đóng chung cảnh nóng với diễn viên nổi tiếng Thành Long. Lúc đó, Thành Long còn thú nhận: "Rất muốn trở thành người quan trọng với cô ấy. Khi đóng cảnh bị cô ấy mê hoặc, tôi cũng giống như nhân vật trong phim, thực sự không còn tỉnh táo trước Lợi Trí".

Nhưng trên thực tế, từ khi yêu Lý Liên Kiệt, Lợi Trí đã có ý định ngừng đóng phim vì không muốn diễn những cảnh tình tứ với các bạn diễn nam. Năm 1992, cô từ bỏ điện ảnh để dồn toàn tâm toàn sức chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh để làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Ban đầu, người ta nhìn cô Hoa hậu này bằng những phán xét muôn đời về kẻ thứ 3 nhưng nhìn những gì cả 3 người họ đối đãi với nhau cũng như tình cảm vợ chồng của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí đã khiến nhiều người nể phục. Khi được hỏi về cuộc sống với người đàn ông từng ly hôn, Lợi Trí cho biết "không uổng phí đời này". Lý Liên Kiệt rất mãn nguyện khi nói về cuộc hôn nhân thứ hai trong đời: "Vì Lợi Trí, tôi có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình".

Hoa hậu Châu Á: mối tình chóng vánh với người đàn ông đã có vợ nhưng để lại "tiếng vang" suốt bao thập niên

Ngô Ỷ Lợi đăng quang Hoa hậu Châu Á năm 1990 khi mới 17 tuổi. Thành Long gặp Ỷ Lợi tại một bữa tiệc từ năm 1998, lúc đó, "vua phim võ thuật" đã chủ động ra bắt chuyện với người đẹp và đôi bên nhanh chóng vướng vào lưới tình, dù trong thời gian này Thành Long đã yên bề gia thất với minh tinh Lâm Phụng Kiều.

Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình - Ảnh 4.

Ỷ Lợi vướng lưới tình với Thành Long

Vào tháng 2 năm1999, trong lần đầu công chiếu bộ phim Gorgeous, Thành Long và Ngô Ỷ Lợi đã cùng xuất hiện và chụp chung một tấm hình rất thân mật. Cũng từ đây mối quan hệ của cả hai bắt đầu được truyền thông chú ý nhưng cả hai đều phủ nhận chuyện tình cảm yêu đương.

Chỉ 8 tháng sau sự kiện đó, Ngô Ỷ Lợi bất ngờ tuyên bố với báo giới, cô đã mang thai trong khi chưa hề có một đám cưới nào diễn ra. Trong một talkshow phát sóng trên truyền hình, Ỷ Lợi còn công khai tuyên bố Thành Long chính là "tác giả" của bào thai đó. Đáng tiếc, thời gian hẹn hò bí mật của họ lại kết thúc bằng cú "bỏ của chạy lấy người" của Thành Long khi ông trót để lại hậu quả.

Những nàng hậu một thời kẻ đón người đưa, nhưng sau cùng phải chịu cảnh vợ lẽ, người ôm trọn tủi nhục để nuôi con một mình - Ảnh 5.

Nhan sắc cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi tuổi xế chiều

Ngay sau đó, Thành Long đã mở cuộc họp báo xin lỗi người hâm mộ, đồng thời lạnh lùng khẳng định chuyện giữa mình và người tình chỉ là "sai lầm mà mọi đàn ông trên thế giới đều dễ mắc phải".

Ỷ Lợi sinh con gái, cô bé mang họ mẹ và giống cha y đúc. Thành Long còn đề nghị mẹ con Ỷ Lợi phải rời khỏi Hong Kong thì ông mới chu cấp tiền nuôi con nhưng lòng tự trọng của cựu Hoa hậu một thời đã không cho phép. Cô tâm sự, có thời gian từng muốn tự tử vì không chịu nổi những cú sốc tinh thần mà Thành Long đem lại. Sau này, Thành Long có đề cập đến việc chịu trách nhiệm với "con rơi" nhưng Ỷ Lợi không cần sự quan tâm muộn màng ấy. Trải qua một thời kì khó khăn cuối cùng cựu Hoa hậu cũng đã ổn định cuộc sống và vui vẻ bên con gái.

Chia sẻ