Những mỹ nhân Hoa ngữ mang thân hình... “bạch cốt tinh”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Giảm cân quá mức, suy nhược tinh thần là 2 trong số nhiều nguyên nhân khiến các ngôi sao nữ của làng giải trí Hoa ngữ biến thành những “bộ xương di động”.

Bạch Linh
 


Là 1 diễn viên Trung Quốc khá thành công ở Hollywood nhưng Bạch Linh lại mang tiếng xấu là kiều nữ chuyên ăn vận hở hang với những bộ cánh kỳ dị và không ngần ngại phát ngôn gây sốc. Thân hình gầy như cò hương của cô càng khiến cánh săn ảnh phát ngán ngẩm bởi cao 1m68 mà cô nàng chỉ nặng có 38 kg. Thời điểm béo tốt nhất của Bạch Linh là khi cô nặng 42 kg.
 


Tình trạng sức khỏe và cân nặng của mỹ nhân họ Bạch càng ngày càng trở nên thậm tệ bởi thói quen nhậu nhẹt, tiệc tùng và sử dụng chất kích thích. Đó chính là lý do khiến Bạch Linh luôn bị chê xấu dù có cố tính để lộ hàng hay khoe của trước ống kính báo giới.

Trương Mạn Ngọc
 


Không còn sắc nước hương trời như thời được mệnh danh là 1 trong tứ đại mỹ nhân của điện ảnh Hoa ngữ, giờ đây Trương Mạn Ngọc chỉ khiến người hâm mộ sửng sốt bởi thân hình gầy gò, sắc mặt ốm yếu và thiếu sức sống của cô. Nhiều nguồn tin cho rằng vì bị phụ tình mà Mạn Ngọc đâm ra ngày càng xuống sắc và tiều tụy.
 


Trên thực tế kiều nữ họ Mạn vừa chia tay với người tình trẻ là kiến trúc sư người Đức Ole Scheeren không lâu. Bên cạnh đó, cô còn phải đối mặt với tin đồn bị thiệt hại số tiền lên tới 1 triệu USD  khi cùng người yêu cũ góp tiền đầu tư làm ăn. Việc chia tay bất ngờ đã khiến cô thất thoát toàn bộ số tiền không hề nhỏ đó.

Trần Lỗ Dự
 


Sinh năm 1970, Trần Lỗ Dự là gương mặt MC ăn khách nhất của đài Phượng Hoàng Hongkong và Hồ Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả truyền hình chẳng hề thấy phấn khích chút nào mỗi khi nhìn thấy nàng “bạch cốt tinh” này xuất hiện bởi thân hình thiếu sức sống của cô.

Lỗ Dự bị ví von với “bộ xương di động” vì cô chỉ nặng có 35 kg và được mệnh danh là nàng “cò hương” của showbiz Hoa ngữ.
 


Quách Khả Doanh

Nữ diễn viên Quách Khả Doanh là 1 trong những trường hợp điển hình của trào lưu “cò hương”. Vốn dĩ  Khả Doanh đã sở hữu một thân hình tương đối mảnh khảnh nên khi cô bị xuống sức, thân hình của cô càng trở nên gầy gò hơn.
 


Thậm chí ở giai đoạn mang bầu, Quách Khả Doanh cũng chỉ nặng chưa đầy 50kg, điều này khiến bác sĩ và ngay cả bản thân cô cũng vô cùng lo lắng. Nhưng may thay nhờ biện pháp sinh mổ mà cô đã mẹ tròn con vuông. Sau khi sinh nhiều ngôi sao phải nỗ lực giảm cân, lấy lại vóc dáng thì Khả Doanh lại sụt cân thậm tệ. Cô liên tục xuất hiện với bộ dạng khẳng khiu và đôi chân gầy như cẳng sếu.
 


Lý Gia Hân

Giống như Quách Khả Doanh, kể từ sau khi kết hôn với đại gia Hứa Tân Hanh, Cựu hoa hậu Hongkong Lý Gia Hân trở nên gầy gò hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng do bị quản thúc của chồng nên Gia Hân mới bị sút cân đến vậy. Tuy nhiên thực chất không phải như vậy bởi trong thời kỳ mang thai, kiều nữ họ Lý cũng chỉ tăng kích thước vòng bụng chứ không hề nở nang như nhiều phụ nữ khác.
 


Để giữ vóc dáng mảnh mai của mình, Lý Gia Hân còn áp dụng chế độ ăn uống đặc biệt “béo con mà không béo mẹ” khi có bầu. Chính vì lý do này mà mới lâm bồn sau ít ngày, người ta đã thấy Gia Hân gầy "tong teo" như thưở chưa có con.
 
Chia sẻ