Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích

N.N (TH),
Chia sẻ

Trong khi đồ chơi Trung thu truyền thống hấp dẫn người mua bởi sự cầu kỳ, mang màu sắc "hoài cổ" thì đồ chơi ngoại cũng thu hút trẻ em nhờ mẫu mã sinh động, bắt mắt.

Đồ chơi truyền thống

Thị trường đồ chơi truyền thống cho trẻ em trên các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… những ngày sát Trung thu đang rất sôi động. Tại các cửa hàng, đồ chơi trẻ em đã được bày bán tràn ngập với nhiều sản phẩm phong phú, màu sắc rực rỡ.

Những cô bé, cậu bé được bố mẹ đưa đến đây như lạc vào mê cung của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đèn con thỏ, đầu lân, mặt nạ chú Tễu truyền thống... Các mặt hàng này cũng được bậc phụ huynh ưa tiên lựa chọn vì tâm lý “hoài cổ” và an toàn cho sức khỏe các bé.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 1
Một cậu bé say sưa chơi với chiếc trống da nhỏ.

Trẻ em cũng đặc biệt bị thu hút bởi các loại mặt nạn như mặt nạ ông địa, mặt nạ chí phèo, thị nở… Các loại đồ chơi truyền thống này có giá dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 2
Những chiếc trống da đủ mọi kích cỡ vẫn được bày bán khá phổ biến trên phố Hàng Mã.

Trong số các loại đồ chơi truyền thống thì đèn lồng Việt là mặt hàng được bày bán nhiều và cũng được các cô bé, cậu bé yêu thích.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 3
Đèn lồng Việt với nhiều mẫu mã sáng tạo, đẹp mắt - (Ảnh: Trần Dung).

Năm nay, thị trường đèn lồng truyền thống còn có thêm nhiều sản phẩm mới với những loại lồng đèn xếp giấy in hình họa tiết nổi bật và các hình vẽ ngộ nghĩnh như các con vật, nhân vật hoạt hình… Nhiều loại đèn lồng giấy được thiết kế dựa vào các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Việt Nam như đèn lồng Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, đèn lồng hoa sen,...

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 4
Đèn ông sao có lẽ là món đồ chơi tiêu biểu nhất của ngày Tết Trung thu. Những chiếc đèn nhỏ được bán với giá 7.000 đồng, còn đèn to là 15.000 đồng.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 5
Mặt nạ giấy bồi.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 6
Đèn lồng nhiều màu sắc trong khu chợ Hàng Mã.

Bên cạnh giá cả rẻ thì các loại đồ chơi Trung thu do trong nước sản xuất được cho là đảm bảo an toàn sức khỏe hơn hàng ngoại nên đây cũng là lý do khiến nhiều bậc phụ huynh lựa chọn. 

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 7
Nhiều phụ huynh chọn được những chiếc đầu lân ưng ý.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 8
Đèn ông sư, còn gọi là đèn cù được bày bán.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều khách hàng, nhà sản xuất trong nước nên bắt kịp nhanh hơn với thị trường. Bởi hiện tại, ngoài các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống thì đồ chơi trong nước chưa có hướng đột phá về sản phẩm. 

Đồ chơi ngoại

Mặc dù đồ chơi truyền thống an toàn, giá cả phải chăng nhưng đồ chơi ngoại, trong đó phần lớn là đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, vẫn thu hút trẻ em bởi màu sắc, mẫu mã sinh động, bắt mắt.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 9
Một cậu bé mê tít món đồ chơi sặc sỡ “made in China”.

Các mặt hàng đồ chơi được ưa chuộng năm nay vẫn là mặt nạ hóa trang, tóc giả, chủ yếu bán cho thanh niên đi chơi Trung thu sớm. Còn với trẻ con, hàng bán “chạy” là súng phun xà phòng kiểu dáng ngộ nghĩnh, rẻ tiền, dễ sử dụng hay các loại búp bê, mặt nạ “chế” hình ca sĩ, nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

Một trong những hình ảnh được “chế” nhiều nhất lên các món đồ chơi năm nay là chàng ca sỹ Psy nổi tiếng với vũ điệu Gangnam Style. Hình Psy béo đeo kính ngồ ngộ xuất hiện tràn lan, gần như “phủ sóng” mọi mặt hàng đồ chơi năm nay.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 10

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 11
Những món đồ chơi in hình chàng ca sỹ Psy nổi tiếng với điệu Gangnam Style đình đám.

Những loại đồ chơi ngoại bắt mắt, dễ sử dụng, đèn nhấp nháy, có âm thanh cuốn hút trẻ em nên nhiều bậc phụ huynh dù muốn mua đồ chơi truyền thống vẫn phải chiều con mà mua vài món đồ Trung Quốc.

Những món đồ chơi Trung thu được trẻ em yêu thích 12
Đồ chơi ngoại thu hút trẻ em vì phong phú về kiểu dáng và màu sắc.

Tổng hợp từ Báo Gia Lai, Vietnamnet, Pháp luật xã hội, Zing/Tri thức
Chia sẻ