Những mối tình có khoảng cách tuổi "bố-con", "ông-cháu" bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ

Min,
Chia sẻ

Những ngôi sao luôn có bao bóng hồng theo đuổi nhưng cuối cùng họ vẫn chọn người phụ nữ phù hợp với mình nhất, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh dù có thể bố vợ còn ra đời sau cả con rể.

Dẫu biết tình yêu đích thực là phải xuất phát từ những cảm xúc chân thành, tuổi tác chỉ là những con số thế nhưng những cặp đôi đũa lệch này lại khiến người ta dở khóc dở cười. Họ là những ngôi sao Hoa ngữ, họ là những người có quá nhiều bóng hồng theo đuổi nhưng cuối cùng họ vẫn chọn người phụ nữ phù hợp với mình nhất, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh dù có thể bố vợ còn ra đời sau cả con rể.

Chênh nhau gần 2 giáp nhưng cặp đôi này vẫn được đánh giá là đẹp đôi ngời ngời

Ngôi sao Quách Phú Thành đã quyết định chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân ở tuổi 53. Trong số những "Thiên vương" Hồng Kông, Quách Phú Thành là người có tình trường "ồn ào" nhất. Anh từng hò hẹn với nhiều người đẹp trong làng giải trí và chỉ chịu kết hôn khi gặp cô người mẫu không mấy danh tiếng và kém mình tới 23 tuổi Phương Viên.

Theo như nhiều nguồn tin cho biết, Phương Viên "nắm giữ được trái tim" của Quách Phú Thành bằng việc cô không phải là người hay khoe khoang. Trong khoảng thời gian yêu Quách Phú Thành, Phương Viên rất hiếm khi khoe ảnh thân mật với anh, cũng chẳng nói gì về chuyện tình cảm.

Những mối tình có khoảng cách tuổi bố-con, ông-cháu bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ - Ảnh 1.

Cặp đôi Quách Phú Thành - Phương Viên

Chính điều này khiến Quách Phú Thành rất thích Phương Viên bởi một phần nào đó, người đẹp cũng không nhân lúc yêu đương lợi dụng anh để thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong ngày hôn lễ, bố Phương Viên khi nắm tay con gái giao cho Quách Phú Thành tâm tình: "Từ nhỏ tôi đã nghe nhạc của cậu mà lớn lên..." khiến khách tới dự "dở khóc dở cười" trước tình huống oái oăm: Bố vợ còn kém tuổi con rể.

Được kết hôn với thần tượng và cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Sau khi chia tay Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu giấu kín mọi thông tin đời tư của mình. Tuy nhiên, năm 2013, trên mạng bất ngờ xuất hiện hình ảnh ông tay trong tay với người vợ trẻ Trần Đình cùng thông tin họ đã có với nhau tới 3 người con. Vì vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình nên Trương Nghệ Mưu bị phạt 7,5 triệu NDT (hơn 24 tỷ đồng). Chuyện này ầm ĩ suốt một thời gian dài và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đạo diễn họ Trương.

Một người bạn thân của Trần Đình cho biết, từ năm 17 tuổi cô đã rất hâm mộ Trương Nghệ Mưu. Cô gặp ông trong một lần tuyển diễn viên cho bộ phim Cha mẹ tôi vào năm 1998. Khi ấy, cô là một diễn viên múa của Đoàn nghệ thuật Vô Tích. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 1999

Những mối tình có khoảng cách tuổi bố-con, ông-cháu bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Trương Nghệ Mưu

Sau khi sinh con đầu lòng năm 2001, cô nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình. Trương Nghệ Mưu chia sẻ, ông không muốn nói về việc lấy vợ sinh con vì sợ sẽ có người phá hoại chuyện tình cảm của mình. Mãi cho đến năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn.

Năm nay, Trương Nghệ Mưu đã 68 tuổi, Trần Đình mới 37. Họ là một trong những cặp đôi có cách biệt tuổi tác lớn nhất trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng cuộc sống hôn nhân lại vô cùng hạnh phúc.

Tay chơi "ông" yêu "cháu" ngỡ "sai sai" mà lại nồng nàn, bền chặt không tưởng

Tạ Hiền, bố của Tạ Đình Phong, sinh ngày 9/8/1936. Ông là một trong những diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn kỳ cựu nhất của Hồng Kông nói riêng và giới showbiz châu Á nói chung.

Coco, bạn gái của Tạ Hiền sinh năm 1985, người Thượng Hải, quen biết Tạ Hiền qua một sự kiện. Do Tạ Hiền theo đuổi quá quyết liệt nên cô gái đã đổ gục, hai người yêu nhau đã nhiều năm, đôi khi có tin đồn cả hai chia tay, nhưng những hình ảnh Tạ Hiền đưa bạn gái đi chơi âu yếm đã đủ cho thấy họ không hề chia tay mà tình cảm ngày một thắm thiết.

Những mối tình có khoảng cách tuổi bố-con, ông-cháu bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ - Ảnh 3.

Dù chênh nhau đến 50 tuổi nhưng Tạ Hiền vẫn rất phong độ

Dù đã ngoài 80 tuổi, người già nhưng tâm hồn còn trẻ, cách ăn mặc và tác phong của ông còn thời thượng hơn con trai Tạ Đình Phong. Đeo kính râm, tóc dài buộc sau vô cùng manly, nhưng lại thường hộ tống bạn gái đi mua đồ, tình nguyện xách túi lớn túi nhỏ, chưa bao giờ để bạn gái phải đụng tay. Quả thực về khoản chiều chuộng bạn gái, Tạ Đình Phong vẫn còn thua xa cha mình.

Tuy đã yêu nhau nhiều năm, nhưng Tạ Hiền lại cho biết sẽ không kết hôn với CoCo, vì không muốn hại đời cô gái. Nếu một mai ông mất đi, CoCo đi lấy ai cũng vẫn là thanh bạch, không bị người ta nói là hai đời chồng. Có cư dân mạng cho rằng, đã như thế rồi thì còn thanh bạch với ai, lừa mình dối người ư? Khi được truyền thông hỏi trong cuộc sống thường ngày làm thế nào thỏa mãn bạn gái trẻ tuổi, Tạ Hiền lại thể hiện rất tự tin cho biết, về phương diện này ông còn sung mãn hơn các bạn nam thanh niên.

Mới gần đây do tuổi cao sức yếu nên Tạ Hiền đã chia tay bạn gái trong tiếc nuối vô vàn để cô có cơ hội bước trên một con đường mới sáng lạn hơn.

Cặp đôi ông cháu tốn nhiều giấy mực nhất suốt mấy năm qua

Cặp đôi "ông cháu" Lý Khôn Thành (61 tuổi) và Lâm Tĩnh Ân (22 tuổi) đến từ Đài Loan từng khiến dân mạng dậy sóng khi bắt đầu công khai tình yêu chêch lệch đến 39 tuổi.

Vượt qua vô vàn khó khăn, ngăn cấm từ phía hai gia đình và dư luận, cặp đôi "đũa lệch" vẫn kiên quyết lên tiếng bảo vệ tình yêu 4 năm tuổi của mình. Đầu năm 2016, vị nhạc sĩ già tiếp tục gây chú ý với tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng 11, khi người yêu vừa tròn 20.

Những mối tình có khoảng cách tuổi bố-con, ông-cháu bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ - Ảnh 4.

Tình yêu tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất

Thế nhưng cuộc đời không ai có thể nói trước được điều gì, đến gần sát ngày cặp đôi lại đưa ra quyết định sẽ lùi lịch kết hôn vô thời hạn vì Tĩnh Ân không muốn ngày cưới trùng với ngày sinh nhật của mình.

Đám cưới không thành nhưng cả hai vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận sau khi nhiều chuyện riêng tư của họ bị các trang tin bóc mẽ.

Người nhạc sĩ lớn tuổi cũng cho rằng chính phản ứng trái chiều của dư luận đã khiến bạn gái ông rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. "Tĩnh Ân ghét việc tôi là người nổi tiếng, cô ấy chỉ muốn cùng tôi sống một cuộc sống bình thường", Lý Khôn Thành chia sẻ trên trang cá nhân.

Tình yêu chớp nhoáng, đám cưới bất ngờ, hạnh phúc bền chặt

Tháng 8/2003, tài tử Chân Tử Đan và người đẹp Uông Thi Thi gặp nhau tình cờ trong một buổi tiệc và nhanh chóng rơi vào tiếng sét ái tình. 4 ngày sau gặp gỡ, họ công khai hẹn hò và tổ chức đám cưới chỉ sau 3 tháng yêu đương. Chân Tử Đan nói anh si mê Uông Thi Thi bởi sự ám áp, giọng nói nhẹ nhàng và sự cao quý từ cô. Trong khi đó, bà xã ấn tượng với vẻ ngoài khó gần nhưng lại rất hài hước của tài tử Diệp Vấn. Chân Tử Đan kể: "Khi đó tôi chủ động gọi điện thoại cho cô ấy. Lần đầu nói chuyện, cô ấy hỏi tôi có thật sự biết võ thuật hay không. Tôi hiểu đây là người phụ nữ mình cần tìm, sự chân thành làm tôi nhớ mãi".

"Có người nói chúng tôi khi đó quá vội vàng. Ngày cầu hôn, tôi và cô ấy đi chơi. Tôi buột miệng ngỏ lời và cô ấy đồng ý. Thực tế cho thấy, tôi đã có quyết định đáng giá nhất cuộc đời", tài tử nói về việc kết hôn sớm.

Những mối tình có khoảng cách tuổi bố-con, ông-cháu bất chấp đến táo bạo nhưng vẫn có một happy ending không ngờ - Ảnh 5.

Vợ chồng Chân Tử Đan trong một lần đi du lịch ở Hội An, Việt Nam

Chân Tử Đan nổi tiếng đa tình và từng mang tiếng phụ tình nhưng sau khi cưới Uông Thi Thi, anh đoạn tuyệt với các bóng hồng. 10 năm nay, tài tử chưa hề dính vào bê bối ngoại tình.

Chân Tử Đan giàu có hàng đầu làng giải trí nhưng sống tiết kiệm. Toàn bộ thù lao của anh đều do vợ quản lý. Chân Tử Đan chia sẻ: "Bạn không cần nghĩ gì, chỉ cần tập trung đóng phim. Đó là cái phúc của người đàn ông".

Nổi tiếng sợ vợ, lại chăm hai con nhỏ nhưng Chân Tử Đan bị chỉ trích lơ là trách nhiệm với con trai đầu trong cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cũng vì vợ, nhiều năm nay, tài tử chưa từng nhận lời đóng phim có cảnh nóng: "Vợ không ép nhưng tôi không muốn cô ấy thất vọng vì chồng, hai con buồn vì cha".

Trong khi tài tử im lặng, Uông Thi Thi đã ra mặt. Cô mạnh mẽ khẳng định: "Anh ấy rất quan tâm đến con trai đầu. Hai cha con họ thường xuyên liên lạc với nhau. Tin đồn trên mạng là không chính xác. Tôi khẳng định rằng, là bậc cha mẹ không ai có thể lơ là con của mình".

Vào lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới Chân Tử Đan đã đưa ra nhận định: "Tình yêu đích thực là luôn bao dung, rộng lượng và trân trọng đối phương, hai người có cùng lý tưởng và chí hướng. Chỉ có như vậy hôn nhân mới bền lâu". Bên cạnh đó anh còn thổ lộ thêm: "Hạnh phúc 10 năm qua là những gì đáng quý nhất trong đời tôi. Sợ vợ có gì là không tốt, đàn ông vậy mới đáng khen chứ".

Tổng hợp

Chia sẻ