Những MC Việt gây phẫn nộ vì "vạ miệng"

Lily,
Chia sẻ

Dẫn chương trình là nghề làm dâu trăm họ nhưng nhiều MC đã vô tình làm xấu hình ảnh của mình chỉ trong 1 phút “lơ đãng hớ hênh”.

Để trở thành một người dẫn chương trình xuất sắc cần hội tụ nhiếu yếu tố như tài năng, vốn kiến thức phong phú, sự linh hoạt, tự tin và khéo léo... Tuy nhiên vì nhiều lý do như chưa tập dợt chương trình, chưa có sự đầu tư và chuẩn bị kiến thức đầy đủ… nhiều MC Việt đã lâm vào thế “bí” trên sân khấu thậm chí là phát ngôn “sai trầm trọng” làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình và bị công chúng phản ứng dữ dội.

1. MC Lại Văn Sâm phiên dịch sai tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất 2010

Những MC Việt gây phẫn nộ vì

Vốn được đánh giá là MC kỳ cựu đầy tài năng, có khả năng xử lý tình huống tốt, tuy nhiên trong đêm bế mạc Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần 1, khi nam diễn viên Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ phát biểu cảm xúc hạnh phúc vì được tham dự sự kiện trọng đại này thì MC Lại Văn Sâm lại dịch rằng: “Ngô Ngạn Tổ rất vui khi thấy có nhiều người hâm mộ anh ở Việt Nam”. Tiếp đó, Ngô Ngạn Tổ nói rằng: "Mục đích của một liên hoan phim quốc tế là đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả địa phương, nhưng nó cũng nhằm đưa điện ảnh địa phương đến với khán giả thế giới" lại được “lão làng” “Ai là triệu phú” phiên dịch thành "những ngày qua tôi thấy khán giả xếp hàng dài đến xem các bộ phim tại liên hoan".

Ngay sau khi sự việc diễn ra, dư luận dấy lên làn sóng bất bình MC Lại Văn Sâm vì sự “liều mạng” của mình, tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có rất nhiều khán giả tỏ ra thông cảm và cho rằng MC Lại Văn Sâm là “nạn nhân dũng cảm” đã chữa cháy cho cả chương trình. Đây là một sự cố làm tốn biết bao giấy mực của báo chí tại thời điểm lúc bấy giờ.

2. MC Nguyên Vũ “vô duyên” tại đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012

Những MC Việt gây phẫn nộ vì

Được gắn mác “thảm họa MC” vì “thiếu muối” khi đóng vai trò là người dẫn chương trình, nhưng nam ca sĩ diễn viên Nguyên Vũ vẫn không hề nao núng. Anh chàng “tay ngang” này vẫn bình thản thể hiện sự dài dòng, nhạt nhẽo và cường điệu quá mức trong đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012 từ việc cướp lời ban giám khảo đến đọc nhầm tên người giành giải.

Đỉnh điểm nhất đó là việc dù cầm trên tay danh sách kết quả các giải thưởng phụ nhưng Phương Thanh vẫn bị trao nhầm giải Nữ hoàng latin trong khi giải thưởng này thuộc về Anh Thư. Ngay sau khi Nguyên Vũ công bố và biết bị nhầm lẫn Ốc Thanh Vân đã phải lên tiếng đính chính về sự nhầm lẫn này. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì chàng MC này vẫn còn khá ngoan cố: “Ngay giờ phút này vẫn còn có sự tranh cãi”. Và để cứu nguy cho chương trình chính Phương Thanh đã phải đứng ra trả lại cúp cho Nguyên Vũ.

3. MC đài truyền hình HTV chúc quốc tang nhiều niềm vui

Những MC Việt gây phẫn nộ vì

Một trong những "sự cố MC" gây xôn xao dư luận nhất thời gian vừa qua phải kể đến việc MC Lê Minh Ngọc của đài HTV1 "lỡ lời" trong bản tin an toàn giao thông phát sóng đúng ngày Quốc Tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 12/10. Khi kết thúc bản tin, có lẽ vì "quen miệng", MC này đã rất hồn nhiên nói rằng: "Hôm nay là ngày Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn nhu cầu của quý vị chúng ta đến viếng Đại tướng sẽ có rất nhiều vì vậy chúng ta cũng nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông cũng như sự điều khiển của lực lượng cảnh sát chức năng để chúng ta có một ngày Quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn".

Sau phát ngôn "lỡ miệng” này của MC trẻ tuổi, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ vì khả năng ứng biến kém và quá máy móc của MC đài truyền hình. Ngay sau đó, cả MC nói trên cùng lãnh đạo HTV đã lên tiếng gửi lời xin lỗi, bày tỏ sự hối tiếc đến người dân cả nước.

4. MC Yumi Dương “phản cảm” trong chương trình Giọng hát Việt 2013

Những MC Việt gây phẫn nộ vì

Gần đây nhất, tại chương trình Giọng Hát Việt vào đêm 13/10, cô nàng diễn viên “Váy hồng tầng 24” liên tục mắc nhiều sai lầm không thể chấp nhận đối với một MC chuyên nghiệp. Đầu tiên là giọng nói thiếu sự truyền cảm và mất kiểm soát, không chỉ thế cô còn giao lưu với quán quân The Voice Anh Leanne Mitchell một cách hời hợt và thiếu tập trung trong quá trình phỏng vấn thí sinh. 

Đỉnh điểm là khi Yumi Dương trao đổi về bài hát yêu thích của mẹ thí sinh Diễm Hương, cô “hồn nhiên” phát biểu: “Chắc mẹ bạn đang ngồi xem trước truyền hình …” mà không biết rằng Diễm Hương đã không còn mẹ. Điều này thể hiện sự thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng khi “cầm lái” một chương trình có quy mô lớn như Giọng Hát Việt. Ngay lập tức, cô đã phải gánh bão dư luận và hứng chịu nhiều lời chỉ trích tới tấp.

Những sự cố đáng tiếc này là bài học lớn đối với người dẫn chương trình nói chung, đặc biệt là những MC trẻ nói riêng, bài học không chỉ về cách phản ứng trước các tình huống, sự cẩn trọng trong phát ngôn mà còn là bài học về việc tôn trọng khán giả.

Chia sẻ