Những lý do Hokkaido trở thành điểm đến thu hút nhất châu Á

Theo VOV,
Chia sẻ

Lonely Planet vừa bình chọn Hokkaido của Nhật Bản là điểm đến thu hút nhất châu Á, vượt qua cả những cái tên như Tokyo, Bắc Kinh.


Sapporo là thủ phủ của Hokkaido và cũng là thành phố lớn nhất nơi đây. Công viên Odori nằm giữa thành phố, chia Sapporo thành 2 phía Bắc, Nam.


Trong tiếng Nhật, odori nghĩa là con đường lớn. Công viên này là một trong những địa điểm nổi tiếng bởi tầm nhìn đẹp tới tháp truyền hình của thành phố.


Vào những tháng mùa đông, Orido tổ chức lễ hội tuyết Sapporo.


Sapporo có lượng tuyết rơi nhiều.


Thời tiết luôn trong tình trạng băng giá vào mùa đông.


Trong thành phố Sapporo còn có sân vận động Okurayama Ski Jump nằm trên núi Okura.


Đứng ở đài quan sát trên đỉnh núi Okura, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thành phố ở phía dưới.


Sapporo còn nổi tiếng với bia và đặc biệt tên thành phố còn được đặt cho một hãng bia tại đây. Nhà máy bia luôn mở cửa chào đón các du khách.


Nếu là người yêu thích những di tích lịch sử, du khách có thể ghé thăm Hokkaido Jingu – một ngôi đền ở Sapporo.


Cảng Otaru chỉ cách thành phố Sapporo một quãng đường ngắn khoảng 30 phút và đến đây du khách có thể thăm thú kênh đào Otaru.


Kênh đào này từng được sử dụng để tàu, thuyền dỡ hàng vào đầu những năm 90 nhưng ngày nay nó được phục hồi lại và những nhà kho của nó đã được chuyển sang làm các bảo tàng, nhà hàng và các cửa hàng.

( còn tiếp..)

Chia sẻ