Những lưu ý quan trọng với phòng tắm của con

Gia Linh - Theo Yoka,
Chia sẻ

Cha mẹ nên chú ý những điều sau để bảo vệ con mình tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc trong phòng tắm.

Hầu hết trẻ em đều rất thích thú với việc được chơi và tắm trong bồn nước. Vì vậy, đối với bé, thời gian tắm sẽ trở thành khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày. Tuy nhiên, thật không may là phòng tắm lại được coi là nơi mà trẻ có nguy cơ bị thương rất cao. Thực tế đã cho thấy có rất nhiều trường hợp bé bị thương trong phòng tắm do sàn trơn, sự nguy hiểm của các thiết bị điện, độc tính của chất tẩy rửa. Chính vì vậy, người lớn cần chú ý hơn tới sự an toàn của trẻ khi ở trong phòng tắm.

Làm thế nào để trẻ an toàn trong phòng tắm?

- Sàn phòng tắm không nên sử dụng loại thảm trơn hoặc sản phẩm lót sàn có độ ma sát thấp.

- Nên đặt một tấm thảm có độ ma sát cao ngay dưới chậu tắm của con.

- Ở mép chậu, nên bọc cao su để tránh trường hợp con bám vào, do trơn mà bị ngã.

- Sàn phòng tắm nên có hệ thống thoát nước tốt để nhanh khô, tránh việc bé dẫm lên và bị trượt chân ngã.

8 lưu ý trong phòng tắm của con

1. Nên chọn loại hệ thống vòi nước làm ấm tự động, tránh trường hợp con có thể bị bỏng do nước quá nóng hoặc bị cảm do nước quá lạnh.

2. Trước khi cho con vào nước, cha mẹ nên kiểm tra nhiệt độ nước bằng cách để nước lên phần cổ tay để kiểm tra. Không nên vội vàng để bé vào bồn tắm khi chưa kiểm tra nhiệt độ nước xem đã thích hợp với trẻ chưa.

3. Tuyệt đối không được để trẻ ngồi một mình trong chậu tắm mà không có người lớn bên cạnh.  Nếu đang tắm cho trẻ mà có ai gọi cửa thì nên dùng một chiếc khăn to để quấn bé lại, sau đó mới ra mở chửa chứ không được để trẻ ngồi trong chậu vì như thế, trẻ rất dễ gặp phải những tai nạn đáng tiếc như ngã úp mặt xuống chậu nước.

4. Không để các dụng cụ sắc nhọn như dao, kéo trong phòng tắm. Máy sấy tóc của người lớn nên được để trong tủ khóa lại hoặc để ở nơi cao ráo tránh xa tầm với của trẻ.

5. Dù trẻ có thích nghịch nước cũng không nên để trẻ chơi trong đó quá lâu để tránh bị cảm.

6. Các chất tẩy rửa, xà phòng hay nước xả vải nên để trong tủ riêng khóa lại, không để ở tầm với của trẻ.

7. Tay vịn mở cửa phòng tắm phải cao hơn tầm với của trẻ để tránh bé tự động mở cửa đi vào.

8. Nên đẻ chốt cửa phòng tắm bên ngoài, tránh trường hợp cửa bị sập chốt bên trong và trẻ bị kẹt trong đó.

Chia sẻ