Những lưu ý nhỏ cần nhớ khi du lịch Hàn Quốc

Theo Chudu 24,
Chia sẻ

Khi du lịch Hàn Quốc, bạn cần ghi nhớ vài lưu ý nhỏ để có những ứng xử phù hợp với văn hóa người Hàn và để chuyến đi được trọn vẹn hơn.

Hàn Quốc hiện nay không chỉ là một con rồng châu Á trong lĩnh vực kinh tế, mà còn là một điểm đến được yêu thích nhất trong khu vực. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa và nền văn hóa đặc sắc là thỏi nam châm thu hút những bước chân du khách đến với xứ sở của món kim chi này.

Thời tiết

Thời tiết Hàn Quốc chia ra làm 4 mùa rõ rệt. Với gió mùa ẩm ướt vào mùa hè và mùa đông rất lạnh từ tháng 10 - tháng 3. Bạn có thể đi du lịch Hàn Quốc vào mùa Thu hoặc mùa Xuân là đẹp nhất với thời tiết hanh khô. Mùa Đông là một trải nghiệm thú vị nếu bạn muốn đi trượt tuyết. Còn mùa Hè thì hay xảy ra bão, mưa to. Nên đi du lịch vào dịp này là không nên.

Những lưu ý nhỏ cần nhớ khi du lịch Hàn Quốc 1
Không chỉ có nhiều danh thắng đẹp mà đất nước Hàn Quốc còn thu hút bởi bề dày văn hóa truyền thống - Nguồn: Sưu tầm

Khách sạn

Bạn nhớ mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, kem và bàn chải đánh răng… khi đi du lịch đến đất nước này. Vì nhiều khách sạn Hàn Quốc thường không phục vụ các vật dụng vệ sinh cá nhân trong phòng nghỉ hoặc tính thêm tiền dịch vụ nếu du khách sử dụng bàn chải, kem đánh răng, lược của khách sạn. Vào mùa hè, các khu vui chơi ở Hàn Quốc đều đông nghẹt khách, bạn phải đứng xếp hàng đợi rất lâu nên tốt nhất là không nên mang giày, dép có gót nhọn và cao.

Ăn uống

Đồ ăn ở Hàn Quốc cay và nhạt nên tương đối khó ăn đối với khẩu vị người Việt Nam. Vì thế bạn có thể mang theo một ít ruốc, gia vị hoặc nước mắm trong trường hợp không làm quen được với thức ăn địa phương. Đặc biệt mì gói của Hàn Quốc rất ngon, bạn nhớ thưởng thức nhé.

Những lưu ý nhỏ cần nhớ khi du lịch Hàn Quốc 2
Các món ăn Hàn Quốc thường cay và nhạt nên ít hợp với khẩu vị người Việt - Nguồn: Sưu tầm

Nhưng nhớ là để đồ ăn trong túi ni lông đóng gói cẩn thận cho vào hành lý gửi (chú ý là cất giấu càng kỹ càng tốt). Hải quan Hàn Quốc nghiêm cấm mang rau củ trái cây và thịt không rõ nguồn gốc, cho nên bạn không được mang theo những thứ đó.

Mua sắm

Đồng hồ, máy ảnh, đồ trang sức, kim loại quý, đồ trang sức, và lông thú mà không khai báo khi nhập cảnh sẽ phải chịu thuế khi khởi hành. Đồ thủ công mỹ nghệ, điêu khắc, tranh vẽ... phải được đánh giá bởi văn phòng Nghệ thuật và Âm nhạc đánh giá trong Kimpo trước khi đi. Các mặt hàng được coi là có giá trị văn hóa sẽ được giữ lại Hàn Quốc.

Một số điều cần tránh

- Bạn có thể vào chùa ngay cả khi ở đó đang tiến hành một buổi lễ. Tuy nhiên chỉ được đi vào cánh cửa bên hông chùa, để lại đôi giày của bạn ngoài cửa và ngồi xuống ở phía bên của hội trường. Không ngồi hoặc đứng ngay trước tượng Phật chính. Nên chú ý đến quần áo và tóc tai thật lịch sự, gọn gàng.

Những lưu ý nhỏ cần nhớ khi du lịch Hàn Quốc 3
Khi vào chùa phải ăn mặc lịch sự - Nguồn: Sưu tầm

- Không mặc quần short, quần jean, mang giày dép, để tóc bù xù khi đến thăm Panmunjeom, một ngôi làng nhỏ nằm trên biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và khi bạn đang ở Pavilion, không nên giao tiếp với bộ đội biên phòng Bắc Triều Tiên. Ăn mặc giản dị và tiện dụng cho những cuộc thăm quan.

- Không viết tên bằng mực đỏ. Vì người Hàn Quốc chỉ viết tên bằng mực đỏ khi người đó đã chết, nên đây là điều tối kị bạn nên nhớ.

- Không nên mong được xin lỗi khi bị đẩy hay bị chen lấn trên đường phố. Vì người Hàn xem đây là một hệ quả không thể tránh khỏi của cuộc sống trong một đất nước đông dân cư.

- Đổ đồ uống cho những người khác và cho phép họ đổ cho bạn đó là điều bất lịch sự trong văn hóa ăn uống của Hàn Quốc.

Những lưu ý nhỏ cần nhớ khi du lịch Hàn Quốc 4
Khi vào nhà phải nhớ bỏ dép ra ngoài - Nguồn: Sưu tầm

- Không quên bỏ giày trước khi vào nhà riêng hoặc thậm chí phòng khách sạn của riêng bạn nếu bạn đang ở trong nhà trọ truyền thống.

- Không để lại máy ảnh hoặc bất cứ điều gì khác nhạy cảm với nhiệt trên sàn nhà nếu bạn đang ở trong nhà truyền thống hoặc khách sạn có hệ thống sưởi sàn nhà.

- Đừng hỉ mũi ở nơi công cộng – rất bất lịch sự.

- Khi đi xe buýt, tàu điện ngầm hay những phương tiện giao thông công cộng khác, bạn không được tự do cười đùa thoải mái mà phải giữ im lặng, tránh gây ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt nên nhường ghế cho người già và phụ nữ mang thai nếu không muốn nhận những ánh mắt không thiện cảm của mọi người.

Lưu ý nhỏ cho bạn: Do Hàn Quốc không phải ai cũng nói được tiếng Anh nên bạn nhớ lấy namecard của khách sạn và nhờ nhân viên ghi phiên âm tiếng Hàn tên cuả khách sạn và nếu được thì viết to ra. Khi đi ra ngoài nếu cần hỏi đường về khách sạn, hoặc đi taxi thì chỉ cần giơ ra để không bị lạc đường.

Chia sẻ