Những dụng cụ cơ bản giúp việc trang điểm thêm hoàn hảo

Elessar,
Chia sẻ

Thay vì đầu tư vào một bộ chổi, cọ đắt tiền, bạn có thể đơn giản hóa với 7 dụng cụ sau đây.

Phái đẹp thường có một thói quen xấu, đó là hầu như chỉ sử dụng các loại cọ, chổi có sẵn trong hộp phấn của mình. Điều này là không nên bởi đôi khi, những loại cọ, chổi đấy không thực sự phù hợp với da bạn, hoặc chỉ được làm qua loa với chất liệu rẻ tiền. Để có một cái nhìn hoàn hảo, xinh đẹp nhất, đôi khi chúng ta phải đầu tư nhiều hơn bạn tưởng. Bạn không cần phải sắm sửa nguyên một bộ dụng cụ chuyên nghiệp để làm được điều này mà chỉ cần ít nhất 7 dụng cụ mà chúng tôi nêu ra dưới đây thôi.

1. Miếng mút

Một miếng mút sẽ giúp bạn thoa các loại kem, phấn dạng lỏng đều hơn trên da mặt, chúng không tạo nên những vệt cọ đáng ghét như khi bạn sử dụng cọ để đánh kem nền. Hãy chọn cho mình một miếng mút với hình elip, chúng sẽ giúp bạn thoa phấn vào những vùng khuất như khe mũi và ven tóc mai.

Những dụng cụ cơ bản giúp việc trang điểm thêm hoàn hảo 1

2. Chổi đánh bầu mắt

Một thói quen nữa của các quý cô đó là sử dụng đầu ngón tay để đánh bầu mắt. Tuy nhiên, cách đó chỉ tốt khi bạn trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng thường ngày. Nếu bạn muốn có một đôi mắt khói cầu kỳ, hoàn hảo, chắc chắn bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của một chiếc chổi đánh bầu mắt. Có nhiều loại chổi khác nhau và với mỗi cấp bậc của sự cầu kỳ, bạn lại cần một kiểu chổi khác. Vì thế, chúng tôi gợi ý cho bạn kiểu chổi đánh mắt cơ bản nhất với lớp lông xếp dẹt và đầu cọ tròn.

Những dụng cụ cơ bản giúp việc trang điểm thêm hoàn hảo 2

3. Lược chải lông mi

Nhiều quý cô thường bỏ quên lược chải mi trong quá trình chuốt mi của mình, tuy nhiên, đấy là vì bạn chưa phát hiện ra tác dụng thần kỳ của nó đấy thôi. Bạn cần sử dụng lược chải mi 2 lần, một lần sau khi uốn mi để làm tơi các sợi lông mi, không để chúng dính lại hoặc chệch ra ngoài. Lần thứ 2 là sau khi bạn chải mascara, chúng sẽ giúp loại bỏ những cục mascara vón lại trên lông mi cũng như giúp lông mi không bị dính lại. Hãy chọn cho mình loại lược với khoảng cách răng cách xa nhau, chúng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chải lông mi của mình.

4. Chổi đánh phấn má

Phái đẹp thường dùng chổi đánh phấn má chung với chổi quệt kem nền, điều này là sai. Chổi quệt kem nền thường dày hơn để giúp bao phủ chất lỏng đều hơn trên khuôn mặt bạn. Còn chổi đánh phấn má lại cần thưa hơn, mỏng và nhẹ hơn để tạo hiệu ứng phớt nhẹ lên má của bạn. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn dùng chổi quệt kem nền và khiến đôi má mình đỏ ửng vì cả tảng phấn má được bạn tô trát lên nhờ chiếc chổi đó, thật khủng khiếp.

Những dụng cụ cơ bản giúp việc trang điểm thêm hoàn hảo 3


5. Chổi mascara

Chổi mascara (loại chổi không, riêng biệt) được bán rất nhiều ở những hàng mỹ phẩm là một công cụ tuyệt vời cho đôi mắt của bạn. Bạn có thể dùng nó để định hình lông mày, chải lông mày một cách hiệu quả. Và nếu bạn trót đánh phấn quá dày lên phần lông mày, chổi mascara sẽ giúp bạn chải đi phần phấn dư thừa đó.

6. Chổi đánh son

Mỗi khi đánh son, bạn thường phải thật cẩn thận để sao cho đường son không bị chệch ra ngoài môi. Cách phổ thông nhất mà mọi người hay dùng là sử dụng chì kẻ môi. Tuy nhiên, sẽ rất đắt nếu bạn bỏ tiền mua các màu chì kẻ môi giống với màu son môi của bạn. Vậy nên, bạn có một cách khác đơn giản hơn rất nhiều, đó là dùng chổi đánh son. Bạn sẽ dễ dàng kiểm soát hơn khi tô son lên môi cũng như dễ dàng tô son vào những góc khó như khóe môi, lòng môi và viền môi.

Những dụng cụ cơ bản giúp việc trang điểm thêm hoàn hảo 4

7. Kẹp mi

Thoạt nhìn thì dụng cụ này có vẻ rất... đáng sợ. Nhưng thực ra, chúng rất dễ sử dụng và vô cùng hiệu quả. Chúng giúp đôi mắt bạn nhìn to tròn hơn, tỉnh táo hơn, quyến rũ hơn. Quy trình chuẩn cho một hàng mi cong luôn là kẹp mi trước rồi mới dùng mascara, tuyệt đối không đảo ngược lại nếu bạn không muốn lông mi mình bị dính bết vào nhau.
Chia sẻ