Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới

Thùy Trang,
Chia sẻ

Hàng ngày, mọi người vẫn luôn cố gắng giữ vệ sinh, rửa sạch đôi tay của mình để tránh khỏi bệnh tật. Tuy nhiên có những đồ vật chứa đầy vi khuẩn bạn vẫn chạm vào thường xuyên mà không hay biết.

1. Giẻ rửa bát

Hóa ra thứ mà bạn dùng để rửa bát, đĩa hàng ngày lại chứa đầy vi khuẩn. Nhiều nhà vi sinh học đã nhận xét rằng những miếng giẻ rửa bát ấy chính là một trong những thứ bẩn nhất trong căn nhà của bạn. Thậm chí nó còn bẩn hơn cả bệ bồn cầu.

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 1.

Bạn có thể sử dụng thuốc tẩy để làm sạch miếng giẻ rửa bát của gia đình mình - Ảnh minh họa.

Miếng giẻ rửa bát thường mềm và ẩm ướt, luôn có thức ăn đọng lại trên giẻ, đó chính là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển. Một nghiên cứu của NSF (trước đây là Viện Vệ sinh Quốc gia Hoa Kỳ) đã phát hiện ra rằng hơn 75% các miếng giẻ rửa bát có chứa vi khuẩn coliform, hay các chất cặn bẩn như Salmonella và E.coli. Vi khuẩn Campylobacter, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm lớn nhất tại Mỹ, cũng thường xuất hiện trên các miếng giẻ rửa bát.

2. Khăn lau khô tay

Cách đổi phó với một miếng giẻ rửa bát bẩn là rửa tay sau khi rửa bát, đĩa. Tuy nhiên, bạn nghĩ sao về việc chiếc khăn dùng để lau khô tay cũng vô cùng bẩn?

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những chiếc khăn này cũng thường xuyên ẩm ướt, đôi khi còn dính một chút thức ăn và đặc biệt là khi chúng không được giặt thường xuyên. Một nghiên cứu cho thấy trên 25% chiếc khăn lau tay có chứa vi khuẩn E. Coli. Điều đó khiến khăn lau tay được đưa vào danh sách này.

Một lưu ý đó là bạn hãy giặt chiếc khăn lau tay của mình 2 ngày một lần để tránh việc phải tiếp xúc với một thứ đồ mất vệ sinh như vậy hàng ngày.

3. Giường ngủ

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 3.

Hãy giặt chăn, ga, gối của bạn mỗi tuần một lần để đảm bảo vệ sinh.

Sau một ngày học và làm việc mệt mỏi chắc hẳn ai cũng muốn trải mình trên chiếc giường êm ái. Nhưng lần gần đây nhất bạn giặt chăn, ga giường của mình là bao giờ?

Giường cũng là một nơi là vi khuẩn thích trú ngụ. Khi ngủ, mọi người đổ mồ hôi khá nhiều và đó chính là lý do khiến vi khuẩn và nấm phát triển trên giường của bạn. Da của chúng ta sẽ tiếp xúc với bề mặt chăn và gối, đôi khi đây là nguyên nhân gây nên các bệnh ngoài da trong đó có mụn.

4. Tay cầm giỏ hàng

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 4.

Khi đi mua sắm trong siêu thị, mọi người vẫn luôn nhấc lên, đặt xuống rất nhiều thứ khác nhau, từ thịt tươi sống, cá khô cho đến các loại bánh… Quá trình ấy sẽ khiến vi khuẩn được chuyển đi khắp nơi và đặc biệt là giỏ hàng của bạn.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát thì vi khuẩn E.coli xuất hiện trên hơn một nửa số tay cầm giỏ hàng tại các siêu thị.

Xe đẩy siêu thị cũng chính là nơi bạn hay đặt trẻ nhỏ vào và để chúng ngồi trong đó. Cũng theo nghiên cứu trên vi khuẩn E.coli có khả năng cao gây ra các vụ ngộ độc ở trẻ nhỏ.

5. Tay nắm cửa

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 5.

Đây là thứ mà hầu như ai cũng phải chạm vào hàng ngày và là nơi lây lan, trú ngụ ưa thích của vi khuẩn, đặc biệt là khi các tay nắm cửa này không được lau thường xuyên.

Một nhà vi sinh vật đã chỉ ra rằng, sau khi đặt một con vi khuẩn lên tay nắm cửa của một văn phòng. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, vi khuẩn đã có thể lan ra hơn một nửa diện tích bề mặt của căn phòng ấy.

Vậy bạn hãy chú ý lau tay nắm cửa một cách thường xuyên để tránh việc vi khuẩn lây lan ra khắp căn phòng của mình.

6. Dụng cụ chứa bàn chải đánh răng

Những đồ vật chứa cả ổ vi khuẩn bạn dùng hàng ngày mà không hề ngờ tới - Ảnh 6.

Khi đánh răng, bàn chải của bạn đi vào miệng và luôn kéo theo những con vi khuẩn khi bạn đánh răng xong. Trong khi đó thì không khí trong phòng vệ sinh cũng luôn chứa nhiều vi khuẩn, bao gồm cả việc chúng bị văng ra khi xả nước bồn cầu. Chính vì thế dụng cụ mà bạn dùng để chứa bàn chải chính là nơi ở tiện lợi của rất nhiều các loại vi khuẩn khác nhau.

Một cuộc điều tra cho thấy, trên 14% các dụng cụ đựng bàn chải có chứa vi khuẩn Staph. 64% trong số các dụng cụ này có chứa nấm mốc.

Hàng ngày, chúng ta luôn phải tiếp xúc với "hàng tấn" các loại vi khuẩn, chúng có ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng đổ bệnh. Việc chúng ta có bị bệnh hay không phụ thuộc vào tùy từng loại vi khuẩn.

Để hạn chế việc sinh sôi của vi khuẩn, hãy làm sạch các đồ vật ở quanh bạn thường xuyên hơn. Đặc biệt, hãy nhớ rửa sạch tay của bạn trước khi làm những việc như ăn, nấu ăn hay tiếp xúc với trẻ nhỏ…

(Nguồn: sciencealert)

Chia sẻ