Những điều khiến tập cuối "Gạo nếp gạo tẻ" bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm

Anna,
Chia sẻ

Có một điều lạ đời là khi phim đang phát sóng, rất nhiều khán giả la ó đòi "Gạo nếp gạo tẻ" sớm kết thúc, thế nhưng khi tập cuối lên sóng, nhiều fan lại đòi phim phải chiếu thêm... vài tập nữa.

Tập cuối Gạo nếp gạo tẻ đã lên sóng vào tối qua khép lại hành trình 109 tập đồng hành cùng khán giả. Mặc dù đem đến đoạn kết viên mãn cho tất cả các nhân vật, thế nhưng bộ phim vẫn bị nhiều người xem la ó vì cho rằng cái kết chưa thỏa đáng. Thậm chí có nhiều fan còn cho rằng bộ phim nên kéo dài thêm... vài tập nữa để giải quyết tất cả những thắc mắc của người xem và làm cho đoạn kết tròn đầy hơn. Dưới đây là những điều khiến khán giả chưa hài lòng, những hạt sạn trong tập cuối Gạo nếp gạo tẻ:

Vụ tai nạn của Hương - Tường có ý nghĩa gì?

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 1.

Trước thời điểm Hương - Tường gặp lại nhau trên bãi biển và trao cho nhau nụ hôn lãng mạn, cặp đôi đã bất ngờ gặp tai nạn. Đó là lúc Hương đang gọi điện cho Tường, còn Tường mới đi điều trị phục hồi trí nhớ về. Vì mải mê gọi điện cho Tường rồi băng sang đường nên Hương đã bị một chiếc xe lao tới đâm phải. Trong khi đó, Tường đang lái xe cũng mất tập trung và gặp tai nạn.

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 2.

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 3.

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 4.

Sau vụ tai nạn này, bộ phim bất ngờ chuyển sang cảnh phim Hương - Tường ở trên bãi biển. Tường đã nhớ lại tất cả và khẳng định Hương chính là ký ức, là hiện tại và tương lai của anh. Họ trao nhau nụ hôn đắm đuối trước khi phim kết thúc.

Rất nhiều khán giả băn khoăn không hiểu dụng ý của biên kịch khi xây dựng cảnh quay Hương - Tường gặp tai nạn là gì? Nhiều người cho rằng có thể sau tai nạn này, Tường sẽ nhớ ra tất cả. Nhưng vậy thì chỉ cần một mình Tường gặp tai nạn thôi, đâu cần cả Hương cũng bị xe đâm? Và giả sử như tai nạn này khiến cho Tường "thức tỉnh", thì ít nhất bộ phim cũng nên có một cảnh hồi tưởng để giải thích rõ ngọn ngành cho người xem, hơn là một cú chuyển cảnh đột ngột và mọi mâu thuẫn được gỡ bỏ như vậy!

Tường giấu chiếc vòng hoa cô dâu ở đâu?

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 5.

Mặc dù đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng nó cũng khiến khán giả thắc mắc. Trong cảnh Hương - Tường gặp nhau trên bãi biển, rõ ràng là Tường đi tay không. Cả hai đều mặc đồ trắng như thể đôi uyên ương trong tuần trăng mật. Ban đầu, Tường đã lừa Hương bằng cách nói lời xin lỗi, thế nhưng khi Hương quay đi thì Tường lại đột ngột đội lên đầu cô chiếc vòng hoa cô dâu.

Chiếc vòng hoa đó Tường giấu ở đâu vậy? Hay Tường biết làm ảo thuật? Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng nếu chăm chút kỹ hơn, hẳn bộ phim đã làm hài lòng người xem hơn.

Kiệt như quả bóng cho Phúc - Hân đá qua đá lại

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 6.

Nhân vật đáng lẽ ra là một người đàn ông tuyệt vời nhất sau cùng lại bị biên kịch Gạo nếp gạo tẻ biến thành kẻ thất bại nhất, ấy chính là Kiệt. Mãi cho tới tập cuối phim, Kiệt vẫn là người đàn ông thiếu chính kiến đến phát sợ.

Vừa mới ở tập trước, chính Kiệt là người chủ động muốn nối lại tình xưa với Hân, thế rồi trong tập cuối, Kiệt lại đột ngột quay lại với Phúc sau khi nghe nói cô bị bệnh.

Khán giả băn khoăn không biết rốt cuộc là Kiệt yêu ai giữa hai người phụ nữ? Nếu đã để Kiệt quay lại với Phúc, đáng lẽ ra biên kịch nên xây dựng anh là người đàn ông chung tình dứt khoát, dù bị Phúc chia tay vẫn nhất quyết "ở vậy" chứ đừng quay lại với Hân như tập phim trước đó!

Hễ bị bệnh là đi Mỹ!

Những điều khiến tập cuối Gạo nếp gạo tẻ bị khán giả la ó, đòi... phim kéo dài thêm - Ảnh 7.

Có một điều lạ lùng trong Gạo nếp gạo tẻ là các nhân vật hễ bị bệnh là đi Mỹ chứ không phải nước nào khác. Tường bị tim đi Mỹ chữa, đến khi Mỹ trả về vì không cứu được nữa thì đến một ngày, bệnh viện lại bất ngờ thông báo đã tìm ra phương pháp chữa bệnh. Một bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về rồi bất ngờ một ngày lại nhận được thông báo "A, chúng tôi tìm ra phương pháp rồi này!", chẳng khác nào trò đùa vậy!

Rồi Phúc bị mất trí nhớ, rõ là cô đã ở Mỹ suốt bao năm mà không thể chữa được, nên mới đi tới quyết định chia tay Kiệt vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Hơn thế nữa, Phúc cũng là một bác sĩ, cô sẽ hiểu rõ hơn ai hết về tình trạng của mình. Ấy thế mà sau khi mọi chuyện vỡ lở, họ lại quyết định tất cả cùng kéo nhau đi Mỹ để chữa bệnh.

Giá như biên kịch cứ cho Kiệt trở về bên Phúc một cách bình thường thôi, chẳng cần tạo ra thử thách bệnh tật làm gì, thì bộ phim sẽ khiến người xem đỡ tức hơn hiện tại.


Chia sẻ