Những điều khiến bạn tròn mắt ngạc nhiên khi làm cha mẹ ở Thụy Điển

An Khánh,
Chia sẻ

Bố mẹ sẽ được nghỉ 480 ngày phép có lương để ở nhà chăm con, cho con ăn kẹo thoải mái vào ngày thứ 7, hay được trả lương khi nghỉ làm chăm con ốm... là một trong những điều đáng được khát khao khi làm cha mẹ ở Thụy Điển.

Dưới đây là chia sẻ của bà mẹ Angelina Allen de Melo - một vũ công ba-lê chuyên nghiệp đang sinh sống ở Gothenburg, Thụy Điển cùng với chồng – anh Fernando và con gái hai tuổi - Lucia. Angie đã chia sẻ về các dịch vụ chăm sóc sau sinh và tầm quan trọng của hoạt động ngoài trời... cùng những điều thú vị mà một đứa trẻ lớn lên ở Thụy Điển sẽ được trải nghiệm.


Tôi chuyển đến Thụy Điển sinh sống khi vào làm cho một công ty về múa ba lê ở Stockholm 12 năm trước. Sau đó, tôi đã gặp chồng tôi, một đồng nghiệp và cũng là vũ công kiêm biên đạo múa, tại GöteborgsOperans DansKompani - nơi mà cả hai chúng tôi cùng đang làm việc. Chúng tôi sống trong một căn hộ ở Linnéstan, một trong những khu dân cư lâu đời nhất của Gothenburg.

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Tại đất nước này tôi đã có những trải nghiệm bất ngờ khi làm mẹ, tôi muốn kể cho các bạn nghe một trong những điều thú vị ấy!

Trẻ em Thụy Điển sẽ được ngủ ngoài trời bất kể trời lạnh dưới 0 độ C

Dù ngay cả trong những ngày mùa đông lạnh lẽo khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C thì vẫn có rất nhiều các ông bố bà mẹ Thụy Điển đặt con vào những chiếc xe đẩy và để con ngủ ở ngoài trời. Họ cho rằng trẻ con sẽ ngủ ngon hơn và dài giấc hơn nếu ngủ theo cách này. Hơn nữa, các ông bố bà mẹ ở đây cũng tin rằng cái lạnh và không khí trong lành sẽ tốt cho hệ miễn dịch của trẻ.

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Và ở đây, nếu bạn đang bị bệnh hoặc nhà có trẻ bị bệnh, bạn sẽ được các bác sỹ khuyên rằng nên mở cửa sổ khi bạn đi ngủ vào ban đêm – vì theo họ không khí trong lành có thể khiến con người khỏe mạnh.

Những ngày đầu chuyển đến đây sinh sống, tôi đã có hẹn với một cô bạn vào một ngày mưa tầm tã. Cô ấy nói với tôi là bé con nhà cô ấy đang ngủ ngoài trời trong xe đẩy như thể đó là một điều rất hiển nhiên. Chiếc xe đẩy được trang bị lớp vải không thấm nước và cô vẫn có thể quan sát con mình qua cửa sổ của quán cà phê. 

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Lúc đó tôi đã nghĩ điều này cũng không có gì là điên rồ cả so với việc phải đẩy một chiếc xe đẩy ướt nhẹp bên trong có một em bé đang ngủ vào trong quán cà phê ngột ngạt, đông người có chứa đầy các mầm bệnh, sau đó lại phải cố gắng tìm một chỗ rộng và an toàn để để chiếc xe, đôi khi bạn sẽ lại phải “mạo hiểm” đánh thức đứa trẻ dậy để thay quần áo nếu chúng quá nóng… thì việc để em bé ngủ ngoài trời dường như là một lựa chọn khá tuyệt vời.

Hệ thống chăm sóc sau sinh tuyệt vời

Ở Thụy Điển, không chỉ các em bé được quan tâm và cả các bà mẹ cũng được chăm sóc đặc biệt một năm đầu sau sinh. Sau khi sinh Lucia được hai ngày, chúng tôi đã được ra viện về nhà, ngay sau đó một y tá đến nhà chúng tôi để theo dõi cân nặng của bé và làm một số các bài kiểm tra khác. 

Cô y tá cũng kiểm tra sức khỏe của tôi, và hỏi han về những việc tôi đã làm sau sinh. Bất cứ khi nào Lucia cần phải có cuộc hẹn với các bác sỹ nhi khoa đều được hỗ trợ chu đáo. Các bà mẹ cũng sẽ được theo dõi các dấu hiệu của trầm cảm sau sinh và luôn được nhắc đi nhắc lại về việc luôn có hệ thống hỗ trợ sau sinh tuyệt vời dành cho các ông bố bà mẹ mới nếu cần. 

Ngoài ra cũng có các khóa, lớp về hỗ trợ sau sinh dành cho những người lần đầu làm mẹ. Họ sẽ sắp xếp khoảng 10 bà mẹ cùng với những đứa trẻ mới sinh trong cùng độ tuổi tham gia 4-5 buổi học về việc ngủ, bú mẹ, cân bằng cuộc sống sau sinh, và lắng nghe những chia sẻ, kỳ vọng của bố mẹ và các chủ đề khác. Tất cả đều mang em bé của mình theo và hệ thống này luôn đem lại sự hỗ trợ tuyệt vời cho các bà mẹ sau sinh.


Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Ở Thụy Điển, khi vợ sinh, cả vợ và chồng sẽ được hưởng 480 ngày nghỉ phép (tương đương với 16 tháng), được trả lương để chia sẻ việc chăm sóc con cái với nhau. Gần đây, luật pháp quy định lại, trong số 480 ngày này nhất định người bố phải nghỉ ít nhất 90 ngày để khuyến khích họ chăm sóc và gắn kết với con nhiều hơn. 

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Thậm chí ở đây còn có chính sách "tiền thưởng bình đẳng giới", nghĩa là nếu bố mẹ chia đều khoảng thời gian nghỉ này, họ còn nhận được mức lương cao hơn một chút. Cả hai bố mẹ thậm chí còn có thể cùng nghỉ 1 tháng. Họ có thể dành thời gian cho con cái của mình một cách tốt nhất trong vòng 1 năm đầu đời. 

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Bởi vì hầu hết đàn ông Thụy Điển được nghỉ phép dài nên tôi nhận thấy họ đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc gia đình. So với Trung và Nam Âu thì Thụy Điển là quốc gia không quá coi trọng ai làm việc nhà. Đàn ông có thể nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con… và làm những việc phụ nữ vẫn làm.

Các cơ sở mầm non

Hầu hết các bậc cha mẹ ở Thụy Điển đều gửi con đến những cơ sở mầm non được chính phủ tài trợ khi chúng được 1 tuổi. Có rất nhiều chương trình khác nhau và mức chi phí không vượt quá 150$ mỗi tháng – trong đó bao gồm cả hai bữa ăn mỗi ngày. Chúng tôi đã lựa chọn một trường song ngữ cho Lucia. Ở trường này con bé được học cả tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. 

Thậm chí ở đây còn có những trường trung tính như một ngôi trường ở Stockholm – nơi giáo viên sẽ không gọi học sinh là "cậu bé" hay "cô bé" và những cuốn sách và đồ chơi cũng được lựa chọn cẩn thận để tránh tuyên truyền về phân biệt giới tính.

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Có một chính sách chăm sóc trẻ tuyệt vời ở đây được gọi là Vabbing. Chính phủ sẽ trả lương cho bạn khi bạn phải ở nhà vì con ốm. Mọi người thường gọi đùa tháng hai ở đây là "VABruary," (ghép của February (tháng hai) và từ Vabbing) bởi vì tháng hai là tháng trẻ thường bị cảm lạnh nhiều vì đây là tháng lạnh nhất trong năm.

Trẻ con Thụy Điển được thoải mái ăn kẹo vào thứ 7

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Thụy Điển là quốc gia tiêu thụ kẹo nhiều nhất trên thế giới. Ước tính trung bình mỗi người phải tiêu thụ đến 16kg kẹo mỗi năm. Các cửa hàng kẹo lớn với các gian hàng bày bán ấn tượng có ở khắp mọi nơi. Điều tôi tò mò nhất là về lördagsgodis hay còn gọi là "ngày thứ 7 ăn kẹo" ở Thụy Điển. Mỗi thứ 7, trẻ em sẽ được bố mẹ mua cho những viên kẹo yêu thích. Kẹo dẻo và cam thảo là hai loại kẹo được yêu thích nhất. Trước khi chưa có con, tôi nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời nhưng sau khi có Lucia tôi cũng cân nhắc về lượng đường khi con ăn kẹo.

Vui chơi ngoài trời

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Lucia thích chơi bên ngoài, thích nhặt que hoặc chơi với bùn. Bạn có thể nhìn thấy nai, thỏ hoang… trong công viên. Và sân chơi ở Thụy Điển cũng sáng tạo hơn trong bất kỳ nước nào khác mà tôi đã từng ghé qua. Công viên ở gần nhà tôi mọi thứ đều làm từ chất liệu gỗ tự nhiên và vỏ cây. 

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Trong công viên thậm chí còn có các “khách sạn côn trùng” – nơi những đứa trẻ có thể quan sát các con sâu bọ. Hệ thống sân chơi rất rộng thậm chí còn có ứng dụng giúp bạn có thể tìm kiếm đến những sân chơi này. Sân chơi yêu thích của chúng tôi là sân Slottskogen ở gần nhà nơi Lucia thỏa thích chơi xe ba bánh, xô và xẻng, cũng như tổ chức BBQ ngoài trời khi các con đang chơi.

Trẻ con ở đây rất thích thời tiết lạnh

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Chồng tôi luôn nhắc nhở tôi rằng con gái của chúng tôi là người Thụy Điển và con bé không quan tâm nếu thời tiết có lạnh đến mức đóng băng hay không; con bé chỉ thích được ra ngoài trời vui chơi. Ở trường non của Lucia, học sinh sẽ ra ngoài trời chơi ít nhất một giờ/ ngày ngay cả khi trời mưa hoặc có tuyết. 

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Có một câu nói nổi tiếng ở Thụy Điển đó là: "Không có ngày thời tiết xấu, chỉ có quần áo không đủ ấm”. Trẻ em ở đây sẽ đeo nhiều lần găng tay và mũ, cũng như áo để ra ngoài chơi. Thậm chí ở trường Lucia còn có có máy làm khô. Khi bạn đến đón con, quần áo và áo khoác sẽ được làm ấm trước khi cho trẻ mặc.

Sách cho trẻ em

Bố mẹ ở Thụy Điển sẽ được tặng thêm lương khi nghỉ ở nhà trông con ốm

Tất cả trẻ em ở đây đều yêu thích cuốn sách Pippi tất dài – một cuốn sách kinh điển của Astrid Lindgren. Ngoài ra còn một nhân vật ngọt ngào mà trẻ em ở đây thường yêu mến là Alfons Aberg hay Alfie Atkins (trong tiếng Anh) – câu cậu bé với những món đồ chơi đơn giản với những buổi đi picnic cùng với pho- mát, phô mai.

Loạt bài những trải nghiệm làm cha mẹ ở khắp nơi trên thế giới qua lăng kính của những bà mẹ đến từ các đất nước khác nhau tiếp tục được đăng tải trên Mẹ&Bé. Những thông tin mới mẻ, có phần lạ lẫm và đầy thú vị qua những chia sẻ gần gũi và chân thật sẽ giúp các bà mẹ có một cái nhìn thực tế hơn về việc làm cha mẹ ở các nước trên thế giới. 

Nếu bạn cũng là một mẹ Việt đang sống ở nước ngoài và có những trải nghiệm làm mẹ của riêng mình, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email mevabe@afamily.vn để cùng viết thêm những câu chuyện ý nghĩa về việc làm cha mẹ. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của các bố mẹ!

Chia sẻ