Những cuộc tình "chị em" trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi!

Pink,
Chia sẻ

Có những mối tình tưởng là mặn nồng sâu nặng thì chóng vánh đường ai nấy đi. Có những cuộc tình tưởng là nhanh đi đến hồi kết hóa ra lại bền lâu.

Mới đây, khi Kim Lý lên tiếng xác nhận đã chấm dứt mối tình chị em với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, fan hâm mộ của họ không nhiều tiếc nuối. Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, Kim Lý sinh năm 1983, họ chênh nhau dến 7 tuổi. Thực ra tuổi tác trong mối quan hệ Ánh – Lý lại không phải vấn đề. Bởi Kim Lý lớn lên tại châu Âu, nơi mà tuổi tác không có ý nghĩa gì trong tình yêu. Hơn nữa Trương Ngọc Ánh lại quá xinh đẹp, trẻ trung so với tuổi 40 của mình.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh quá đẹp đôi bên Kim Lý dù hơn anh tới 7 tuổi

Song, không khó để nhận ra sự khác biệt giữa một bà mẹ đơn thân hết lòng vì con với một người đàn ông quá quyến rũ, quá hấp dẫn, lại quá sôi nổi và ưa thích cuộc sống tiệc tùng. Trương Ngọc Ánh từng thừa nhận, sự từng trải và lãng mạn ở nam diễn viên kém 7 tuổi là lý do khiến trái tim cô tan chảy. Nhưng với một mối quan hệ kiểu "tình chị em", từng trải và lãng mạn chỉ là ngòi nổ. Để nắm chặt tay nhau thì cần đến sự tương thích về quan điểm sống, sự hòa hợp về tâm hồn, chứ không phải là những nụ hôn nồng nàn mỗi đêm và hoa hồng gài cửa mỗi sớm hôm sau.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 2.

Sự hòa hợp về tâm hồn mới là sợi dây cột chặt tình yêu chứ không phải nụ hôn và những bông hồng

Năm 2008, khi siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Bình Minh lên xe hoa, fan hâm mộ của anh tức tưởi. Anh Thơ, cô dâu của anh, một người phụ nữ ngoài showbiz, là một thái cực đối lập với anh về mọi phương diện. Bình Minh lúc đó là ngôi sao, là nam nghệ sĩ hạng A, với vẻ đẹp trai rắn rỏi hiếm có, lũng đoạn các sàn catwalk và xuất hiện dày đặc trong các bộ phim truyền hình ăn khách. Còn Anh Thơ là người xa lạ, một cô gái hơn anh tới 4 tuổi, làm quản lý cho một khách sạn 5 sao, không hề xinh đẹp.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 3.

Bình Minh từng khiến người hâm mộ thất vọng khi lên xe hoa cùng cô dâu Anh Thơ

Mỗi khi cặp đôi đũa lệch xuất hiện trong các sự kiện, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng bởi sự chênh lệch quá lớn giữa hai người về mặt ngoại hình. Nhất là Anh Thơ thời điểm đó còn không biết cách ăn mặc sao cho tương xứng với người chồng trẻ là siêu mẫu của mình. Không ai dám kì vọng vào cuộc hôn nhân ấy. Thậm chí showbiz còn đồn thổi Bình Minh lấy vợ vì tiền để tiến thân. Nhưng mặc tin đồn, mặc chê bai, Bình Minh đi đâu cũng đưa vợ đi theo. Và Anh Thơ lúc nào cũng thường trực một nụ cười rạng ngời lịch thiệp.

Sóng gió ập đến vào thời điểm gần 3 năm sau đám cưới, khi nữ ca sĩ lắm chiêu Thanh Thảo bất ngờ trải lòng thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Bình Minh trong thời gian nam siêu mẫu đã kết hôn. Cứ tưởng sẽ có một festival tình ái cho báo chí mổ xẻ, nhưng cuối cùng quả bom đã không nổ. Anh Thơ thay vì lên báo xỉa xói tình địch, cô chỉ trả lời ngắn gọn một lần duy nhất: "Tôi biết rất rõ những mối quan hệ của chồng mình. Vì thế, tôi không muốn nói thêm điều gì, sợ gây nhàm chán cho công chúng." Cuối cùng chỉ mình Thanh Thảo nói cho mình Thanh Thảo nghe. Sự việc nhanh chóng rơi vào im lặng. Còn vợ chồng Bình Minh thì cho ra đời thêm một cô con gái nữa.

Trong các chia sẻ của mình, Bình Minh luôn dành cho vợ một sự trân trọng hiếm có dù cuộc hôn nhân đã sắp được 10 năm. Và Anh Thơ hiện lên qua những chia sẻ của chồng vô cùng hoàn hảo. Đó là một người vợ doanh nhân bận rộn nhưng chưa bao giờ quên nấu một bữa ăn chu đáo cho gia đình. Một người phụ nữ kiếm được nhiều tiền nhưng không bao giờ tiêu pha xa xỉ. Anh Thơ chu toàn với chồng con, chu toàn cả với họ hàng đôi bên nội ngoại, đảm đang mọi việc để cho chồng được toàn tâm làm nghệ thuật. Cô thậm chí còn thấu hiểu và cảm thông với nghề nghiệp của chồng còn hơn cả một người trong nghề. Không rõ có phải nhờ những chiến lược của một chuyên gia marketing xuất sắc hay không, nhưng kể từ lúc kết hôn, Bình Minh đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Thế mà, khi nhắc tới vợ, điều mà Bình Minh tự hào về Anh Thơ không phải là sự giỏi giang của cô ấy mà chính là một trái tim vị tha, bao dung. Anh nói: "Tôi nể và yêu vợ bởi cô ấy là người phụ nữ rất giàu có về mặt tình cảm."

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 4.

Gần 10 năm sau, cặp đôi đũa lệch vẫn hạnh phúc với hai cô con gái đáng yêu dù Anh Thơ chẳng đẹp lên cũng chẳng trẻ ra.

Sau 10 năm, cuộc hôn nhân của Bình Minh – Anh Thơ vẫn gắn bó như ngày nào, dù Anh Thơ chẳng đẹp lên, chẳng trẻ ra. Họ như đi ngược lại những quy luật thường thấy của người đời về tình yêu và hôn nhân lệch tuổi.

Khánh Thi – Phan Hiển cũng là một trường hợp tương tự. Khi Khánh Thi công khai cuộc tình với cậu học trò kém 11 tuổi, công chúng ngỡ ngàng tột bậc. Ai cũng biết, lúc Khánh Thi nhận lời một người bạn dạy nhảy cho Phan Hiển, Phan Hiển vẫn đang là một chàng thiếu niên mới lớn. Còn Khánh Thi đã nổi tiếng trong giới khiêu vũ thể thao từ lâu, lại quá ầm ĩ với cuộc tình 10 năm không thành với bạn nhảy Chí Anh. Thế mà 7 năm sau, họ trở thành tình nhân.

Người nữ sinh năm 1982, người nam sinh năm 1993, sự cách biệt tuổi tác quá lớn khiến Khánh Thi - Phan Hiển trở thành tâm điểm của dư luận. Người ta đã từng không tin cả hai vượt qua được thử thách đó. Bởi sự lệch tuổi chỉ là phần nhỏ, phần lớn là Phan Hiền còn quá trẻ, mới vừa ngoài 20, liệu đã đủ trưởng thành, liệu đã đủ chín chắn để yêu và đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho người mình yêu hay không.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 5.

Người yêu mến Khánh Thi từng không tin rằng Phan Hiển đủ chững chạc và trưởng thành để làm chỗ dựa cho cô

Song, những diễn biến trong suốt 2 năm qua đủ làm an lòng người yêu mến nữ kiện tướng dancesport. Phan Hiển, chàng trai trẻ yêu cô giáo của mình thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Anh không chỉ có cách giúp bạn gái vượt qua cú sốc tinh thần khi bị dư luận bình phẩm tiêu cực, mà còn thể hiện phẩm chất đáng quý của một người chồng, người cha hoàn hảo. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc được chứng kiến trai Kubi lớn lên từng ngày. Họ ít khi dành cho nhau những lời có cánh. Nhưng cách mà Phan Hiển luôn nắm chặt Khánh Thi và đi trước cô một nửa bước chân mỗi khi họ xuất hiện trước công chúng đủ thấy sự che chở lớn lao mà anh dành cho người vợ yếu đuối của mình.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 6.

Cuộc sống tràn ngập tiếng cười của Khánh Thi hiện tại bên con trai Kubi và người chồng kém 11 tuổi

Những cặp đôi như Bình Minh – Anh Thơ hay Phan Hiển – Khánh Thi có được sự bền vững ấy là do đâu? Là họ biết cách giữ gìn, biết lạt mềm buộc chặt, hay duyên phận cho họ một sự gắn kết dài lâu? Thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời. Bởi trong tình yêu và hôn nhân, không ai nói hay được về ngày mai.

Còn nhớ năm 2004, khi cặp diễn viên ăn khách hàng đầu của sân khấu Phú Nhuận là Thái Hòa – Cát Phượng công khai cuộc tình chị em, người hâm mộ đã mừng rơn. Dù hơn Thái Hòa 4 tuổi, Cát Phượng vẫn thừa thanh xuân. Hai ngôi sao, hai nghệ sĩ hài, hai con người lúc nào cũng biết cách cười và mang lại nụ cười cho mọi người. Còn cuộc tình nào hòa hợp hơn thế? Nhưng chỉ sau 2 năm, với một cậu bé kháu khỉnh chào đời, Cát Phượng – Thái Hòa đường ai nấy đi trong nỗi ngỡ ngàng của người hâm mộ. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Cho đến tận bây giờ, dù Cát Phượng đã thoải mái khi nói về chồng cũ, nhưng Thái Hòa chưa từng muốn chạm vào quá khứ buồn đó. Showbiz thì đồn đại rằng, Cát Phượng tuy nhiều tuổi hơn chồng, nhưng Thái Hòa mới là người chín chắn điềm đạm hơn. Yếu tố quan trọng là duy trì một cuộc tình chị em chính là sự trải nghiệm, thấu tình đạt lý của người phụ nữ thì cuộc tình Thái Hòa – Cát Phượng lại thiếu vắng điều ấy.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 7.

Cho đến bây giờ công chúng vẫn không hiểu tại sao một cặp đôi tưởng là rất hòa hợp như Thái Hòa - Cát Phượng lại chia tay chỉ sau 2 năm về chung một nhà

Cuộc hôn nhân đầu của nam MC kiêm diễn viên điện ảnh Huy Khánh với nữ doanh nhân Lương Hoàng Anh cũng vậy. Hoàng Anh hơn Huy Khánh 7 tuổi, nhưng vẻ nhỏ nhắn, yêu kiều của người phụ nữ được mệnh danh là "Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn" bên cạnh chàng diễn viên điển trai vào hàng bậc nhất showbiz đủ để họ trông như một cặp đôi trời sinh. Song, hôn nhân trong mơ ấy tan tành, vỡ nát sau 5 năm với scandal xấu mắt nhất showbiz. Huy Khánh bị cho là ngoại tình với Kim Tuyến, và "Diễm" thay vì có cách ứng xử văn minh của một tri thức lại làm cho câu chuyện thêm ồn ào bằng những lời lăng mạ khó nghe dành cho cả chồng lẫn tình địch. Dư luận đã không nuối tiếc cho Huy Khánh, dù không đồng tình với anh. Bởi họ thấy khó có thể có một cuộc tình tốt đẹp giữa những người không biết sống vì nhau, nghĩ cho nhau. Chưa nói đến một cuộc tình vốn đã tồn tại sự cách biệt tuổi tác, văn hóa, lối sống, môi trường nghề nghiệp.

Những cuộc tình chị em trong showbiz Việt: Yêu thì cứ yêu thôi! - Ảnh 8.

Tương xứng về ngoại hình không cứu cánh được cho sự thiếu tương xứng về lối sống giữa cặp đôi chị em Huy Khánh - Hoàng Anh

Tình yêu vốn dĩ mong manh. Nuôi dưỡng nó bằng sự đồng điệu và thấu hiểu thì nó có thể sẽ ở bên ta lâu hơn. Người ta vẫn nói, tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì trong tình yêu. Nhưng thực ra là có đấy. Bởi cách biệt tuổi tác quá nhiều dẫn đến sự khác biệt "thế hệ", khác biệt về sự trưởng thành, khác biệt về cách nhìn, khác biệt về thế giới quan và cả những khác biệt tế nhị khó nói. Khi khác biệt quá nhiều thì tất yếu sẽ khó đồng điệu và thấu hiểu. Nhưng lý thuyết chỉ là màu xám. Thực tế vẫn có những cặp đôi đũa lệch hạnh phúc viên mãn bên nhau. Và tình yêu thì không nên nói chuyện ngắn dài, quan trọng là trong thời gian họ ở bên nhau, họ đã mang đến cho nhau bao nhiêu hạnh phúc. Vậy nên, yêu thì cứ yêu thôi!

Chia sẻ