Những chuyện "ân ái" gây sốc chỉ có ở các kỳ Thế vận hội Olympic

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Song song với những màn trình diễn gây cấn, nghẹt thở đầy vinh quang thì mỗi kỳ Thế vận hội Olympic người ta lại nhắc nhiều những tai tiếng liên quan đến "sex".

Chuyện sex trong thể thao vốn rất nhạy cảm thậm chí ở nhiều nơi đó là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, tại Olympic, sex trở thành một phần không thể thiếu của các kỳ Thế vận hội. Chính vì thế đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra cứ mỗi lỳ Olympic khiến người ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Olympic Barcelona 1992

Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên mà BTC phân phát bao cao su miễn phí cho các VĐV để khuyến khích họ có quan hệ tình dục an toàn, vừa đảm bảo trong kỳ Olympic này. VĐV bóng bàn người Anh Matthew Syed cho biết trong 2 tuần ở Barcelona, anh đã lên giường với tần suất cao nhất từ trước tới nay.

Olympic Lillehammer 1994

Nữ VĐV trượt tuyết người Mỹ Carrie Sheinberg từng tiết lộ rằng đã có 2 nam VĐV xe trượt lòng máng người Đức sẵn sàng dùng 1 chiếc huy chương vàng Olympic để đổi lấy việc được quan hệ tình dục với cô.

nữ vận động viên
Nữ VĐV trượt tuyết người Mỹ Carrie Sheinberg.

Olympic Sydney 2000 

Tại Olympic Sydney 2000, BTC đã phát ra 70.000 chiếc bao cao su miễn phí. Tuy nhiên, chỉ sau ngày khai mạc một tuần, nhu cầu quá lớn của các VĐV đã buộc BTC phải phát ra thêm 20.000 chiếc nữa.

VĐV ném lao người Mỹ Breaux Greer từng tiết lộ với kênh truyền hình ESPN rằng trong thời gian ở Sydney, anh có quan hệ với các VĐV Olympic khác đều đặn mỗi ngày. Thậm chí, khi lên máy bay trở về nước, Breaux Greer cũng có quan hệ với một VĐV khác trong nhà vệ sinh.

Olympic Bắc Kinh 2008

Chính quyền Bắc Kinh phân phối khoảng 400.000 bao cao su cho hơn 400 khách sạn trong khu vực thành phố diễn ra Olympic nhưng chỉ có 100.000 chiếc dành cho các VĐV.

VĐV bóng bàn người Anh Matthew Syed từng chia sẻ trên tờ Times of London, có cả một "lễ hội sex" giữa các VĐV tại Bắc Kinh. VĐV bơi lội nổi tiếng Micheal Phelps cũng thừa nhận, anh đã ăn mừng tấm HCV thứ 8 tại Bắc Kinh bằng một cuộc vui "tới bến" với một trong những nữ VĐV "hot" nhất của Úc.

Trong khi đó, thủ môn Hope Solo của ĐT Mỹ cũng thừa nhận vào năm 2012 rằng, cô đã ngủ với một người nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Olympic Vancouver 2010

VĐV trượt băng người Mỹ Scotty Lago đã phải kết thúc kỳ Olympic sớm khi 1 tấm hình sex của anh bị phát tán. Bức hình chụp lại cảnh một cô gái cắn vào tấm huy chương đồng của VĐV này trong lúc cả hai đang “vui vẻ”.

trượt băng
VĐV trượt băng người Mỹ Scotty Lago đã phải trả giá đắt vì ảnh sex của mình.

Olympic London 2012

Báo chí Anh đã có một chủ đề cực "hot" để khai thác khi hàng loạt câu chuyện về việc quan hệ bừa bãi của các VĐV Olympic.

"Với trải nghiệm một lần trong đời, bạn đều muốn lưu giữ một kỷ niệm, cho dù đấy là tình dục, tiệc tùng hay trên sân đấu. Họ hoàn toàn tập trung khi tập luyện. Nhưng khi họ ra ngoài để thư giãn, họ có thể uống tới 20 cốc bia. Tôi từng chứng kiến nhiều người làm tình tự nhiên ở ngoài trời, trên bãi cỏ giữa các tòa nhà trong làng VĐV", thủ môn Hope Solo của tuyển bóng đá nữ Mỹ từng chia sẻ.

Câu chuyện về sex tại London trong những ngày diễn ra kỳ Olympic chưa hết. Kênh truyền hình ESPN lúc đó cũng đưa tin, 6 VĐV đã bị bắt quả tang khi đang quan hệ tập thể tại một khu tắm nước nóng ở bên ngoài làng vận động viên.

Olympic Sochi 2014

Ở kỳ Thế vận hội 2014 diễn ra trên đất Nga, gần 3000 VĐV đã được xếp sống chung trong làng Olympic và BTC đã khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực khi phát ra tới 100.000 chiếc bao cao su miễn phí cho các VĐV.

Bên cạnh đó, phần đông các VĐV đều sử dụng một phầm mềm hẹn hò online có tên là Tinder để tìm kiếm một người bạn “tâm giao” trong lúc cô đơn nơi đất khách quê người. Theo tiết lộ của một VĐV bơi lội tham gia Olympic Sochi 2014 thì có tới 70-75% trong số VĐV có dính líu đến chuyện vượt rào vì sex và ứng dụng chính là công cụ thúc đẩy việc này.

ảnh
 70-75% trong số VĐV có dính líu đến chuyện vượt rào vì sex.

Olympic Rio 2016

Mới đây, Jonas Junias Jonas – VĐV quyền anh người Namibia đã bị cảnh sát tạm giữ do có hành vi gạ gẫm, quấy rối tình dục với một nhân viên nữ phục vụ phòng. Trước đó, VĐV người Ma-rốc Hassan Saada cũng đã bị bắt giữ và tước quyền tham dự Olympic vì lý do tương tự.

Ingrid de Oliveira trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất ở Rio 2016, không phải chiến thắng huy chương mà vì scandal sex đình đám.

vận động viên
Jonas Junias Jonas, VĐV quyền anh người Namibia

Được xem là một trong những niềm hy vọng giành huy chương của chủ nhà Brazil, ở nội dung nhảy cầu 10m nữ, nhưng Ingrid de Oliveira đã sớm phải chia tay Olympic.

Số là Oliveira đã rủ bạn trai Pedro Goncalves, cũng là VĐV canoeing của Brazil, về phòng riêng làm “chuyện ấy” ngay trước ngày tranh tài quan trọng. Vì tinh thần và thể lực đã dành hết cho người bạn trai, nên Oliveira thi đấu khá tệ.

Sự việc chỉ bị phanh phui sau khi Giovana Pedrosa, người bạn chung phòng với Oliveira, khiếu nại lên Ủy ban Olympic Brazil. Để lấy chỗ tâm tình cùng bạn trai, Oliveira đã tìm cách đuổi người đồng đội của mình ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Ủy ban Olympic Brazil đã quyết định trục xuất nữ VĐV 20 tuổi xinh đẹp này.

trục xuất
Cô gái trẻ Oliveira đã sớm phải chia tay với Olympic chỉ vì chuyện sex.

Rất nhiều VĐV cũng từng tiết lộ rằng việc quan hệ tình dục giữa các VĐV khi tham dự Olympic là rất thoải mái và họ quan hệ với nhau ở khắp mọi nơi. Từ phòng ngủ trong làng VĐV cho tới các bãi cỏ ngoài công viên đều có thể trở thành nơi để các VĐV “ân ái”. Thậm chí, BTC Olympic 2016 đã phát cho các VĐV tham dự tới 450.000 chiếc bao cao su.
Chia sẻ