Những cách đơn giản giúp con không bị muỗi đốt

Gia Linh - Theo Yoka,
Chia sẻ

Làn da nhạy cảm của bé thường bị muỗi đốt trong mùa hè. Phải làm sao để giúp bé tránh khỏi điều này?

Sử dụng lưới chống muỗi

Mùa hè là thời điểm muỗi phát triển và sinh sôi rất nhiều. Nếu người lớn không chú ý, bé có thể bị muỗi đốt. Nguy hiểm hơn, bé có thể bị mắc các bệnh lây nhiễm khi bị muỗi đốt. Cách tốt nhất để bảo vệ bé, đó là bạn hãy sử dụng lưới chống muỗi. Thêm vào đó, hãy dọn khu vực xung quanh nhà và rắc vôi bột để muỗi không còn nơi cư trú.

Người lớn nên chú ý giữ vệ sinh ngay trong nhà và cả khu vực sân vườn. Có thể dùng lưới chống muỗi chặn ở các lỗ thông gió hay cửa sổ để ngăn côn trùng. Khi bé không ở nhà, người lớn hãy dùng thuốc xịt muỗi và phun vào trong gầm giường, các  ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là khu vực phía sau các tủ. Tuy nhiên, vì mùi thuốc này không tốt cho bé nên người lớn cần chú ý chỉ cho bé về nhà khi trong nhà không còn mùi thuốc và không khí hoàn toàn trong sạch để đảm bảo sức khỏe cho bé yêu.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì chính nhiệt độ cơ thể cao cùng lượng axit lactic có trong máu đã thu hút muỗi. Hơn nữa, vào mùa hè, mồ hôi cơ thể toát ra nhiều càng dễ khiến bé bị muỗi đốt. Để bé yêu được an toàn, người lớn cần nhớ phải thay quần áo và tắm sạch sẽ rồi mới được bế bé yêu.

Vỏ quýt, lá bạc hà có thể đuổi muỗi

Một vài nghiên cứu đã cho thấy rằng loài muỗi không thích mùi bạc hà, mùi của vỏ quýt, mùi lá đinh hương hay mùi hoa oải hương. Cha mẹ có thể sử dụng vỏ quýt, lá bạc hà hay những loại hoa trên phơi khô, sau đó bỏ vào túi lưới và để vào các góc trong gian nhà của mình. Cách làm này vừa có thể đuổi muỗi, ngăn muỗi đến gần bé yêu nhà bạn, hơn nữa lại có thể làm không khí trở nên trong lành, dễ chịu.

Nhiều bà mẹ thích dùng phương pháp nhỏ một vài giọt tinh dầu chanh hoặc tinh dầu quýt vào trong nước tắm của con. Cách làm này cũng rất hiệu quả vì nó có thể làm cho da của bé luôn có những mùi hương mà muỗi không thích. Tuy nhiên nên chú ý không được nhỏ quá nhiều vì như vậy có thể gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé.

Nhỏ tinh dầu hoa oải hương lên ga trải giường cũng là cách được nhiều mẹ sử dụng. Nhưng tác dụng của phương pháp này không kéo dài, thường chỉ là từ 1 đến 3 giờ.

Chỉ đốt hương muỗi khi bé không có nhà

Đốt hương muỗi trong nhà cũng có tác dụng đuổi muỗi. Vậy nhưng, người lớn nên chú ý chỉ đốt hương muỗi khi bé không ở nhà vì hương muỗi cũng có chứa một lượng độc tố nhất định. Đối với người lớn, lượng độc tố đó là tuơng đối nhỏ và không mấy ảnh hưởng. Tuy nhiên, với trẻ em có sức đề kháng yếu thì hít phải hương muỗi cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bé.

Khi thực hiện xong những phương pháp để xua đuổi muỗi. Cha mẹ nên bật quạt thông gió để đẩy hết những khí độc ra khỏi nhà.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ