Những biến chứng đáng sợ khi sinh con ở tuổi vị thành niên

HH,
Chia sẻ

Việc chưa chuẩn bị gì cộng với việc chưa đủ hiểu biết dễ khiến trẻ mang thai sớm gặp biến chứng như thiếu máu, thai lưu, đẻ non, sảy thai. Đặc biệt là khi trẻ lâm bồn rất dễ bị băng huyết, nhiễm trùng, sản giật.

Xôn xao dư luận vụ bé 12 tuổi mang thai với “chồng” ở Trung Quốc

Đầu tháng 10, câu chuyện cô bé 12 tuổi đi khám thai ở Từ Châu gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Đi cùng em là một người đàn ông họ Lưu, 35 tuổi, và một phụ nữ 47 tuổi họ Tạ. Nạn nhân được xác định là người Việt Nam và tự nhận mình 12 tuổi. Công an Từ Châu cho biết em bị 2 người Việt Nam bán sang TP Tín Dương, tỉnh Hà Nam vào năm 2014. Sau đó, em còn bị bán qua tay nhiều người khác trước khi được bà Tạ nhận nuôi. Đến khoảng tháng 5, tháng 6-2016, bà Tạ muốn kiếm lời nên bán bé gái này cho ông Lưu làm vợ với giá 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng). Hai người chung sống như vợ chồng khiến em hiện có thai 3 tháng.

biến chứng mang thai sớm
Đầu tháng 10, câu chuyện cô bé 12 tuổi đi khám thai ở Từ Châu gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Vụ việc vỡ lở vào ngày 4-10 vừa qua, khi em được đưa đến bệnh viện khám thai. Dù Lưu nói em 20 tuổi nhưng do em quá nhỏ nên các bác sĩ nghi ngờ em còn vị thành niên, có thể bị bắt cóc và báo cảnh sát.

Thông tin bé gái 12 tuổi mang thai gây nên nhiều hoang mang cho dư luận. Mọi người bày tỏ lo lắng chuyện trẻ em bị bắt cóc. Bên cạnh đó còn là những lo sợ cho em bé khi mang thai ở tuổi vị thành niên. Vậy việc mang thai sớm ở trẻ vị thành niên nói chung nguy hiểm đến mức độ nào?

Mang thai sớm ở trẻ vị thành niên gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo Tổ chức Y tế thế giới, lứa tuổi của trẻ vị thành niên được quy định là 10-19 tuổi, phân làm ba thời kỳ là vị thành niên bé, giữa và lớn. Ở giai đoạn vị thành niên, trẻ em đang phát triển đang phát triển về tâm sinh lý, do đó việc mang thai ở giai đoạn này gây nhiều tác hại về thể chất lẫn tinh thần, trong đó đáng lo ngại nhất là sức khỏe, có thể lấy đi tính mạng của các em bất cứ lúc nào.

biến chứng mang thai sớm
 Đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ đang trong độ tuổi thành niên rất dễ bị suy dinh dưỡng.

Mang thai ở tuổi vị thành niên đồng nghĩa với việc phát triển thể chất sẽ bị hạn chế so với bạn bè đồng trang lứa. Cơ thể của bà mẹ trẻ  chưa sẵn sàng cho việc mang thai. Việc chưa chuẩn bị gì cộng với việc chưa đủ hiểu biết, nhuần nhuyễn kiến thức mang thai, làm mẹ dễ khiến trẻ gặp biến chứng như thiếu máu, thai lưu, đẻ non, sảy thai. Đặc biệt là khi trẻ lâm bồn rất dễ bị băng huyết, nhiễm trùng, sản giật.

Chưa hết, đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ đang trong độ tuổi thành niên rất dễ bị suy dinh dưỡng, suy hô hấp và còn nhiều bệnh khác xuất phát từ sức đề kháng yếu. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do bộ máy sinh sản của bà mẹ trong giai đoạn vị thành niên chưa hoàn thiện, chưa sẵn sàng cho việc sinh đẻ nên bào thai dễ bị ngạt trong tử cung. 

Thêm vào đó, cả mẹ và bé đều có nguy cơ thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng ngay trong quá trình mang thai xuất phát từ tâm lý giấu diếm, e sợ, không hiểu biết của trẻ vị thành niên. Từ đó dễ khiến đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

biến chứng mang thai sớm
Trẻ được sinh ra từ các bà mẹ dưới 20 tuổi phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn 50%.


Theo ThS.BS Lê Thị Phương Huệ (BV Thanh Nhàn), việc mang thai sớm rất nguy hiểm đối với sức khỏe trẻ vị thành niên, ảnh hướng đến cả tâm sinh lý và thể chất. Về mặt tâm lý, trẻ chưa có đủ  kiến thức cho việc chuẩn bị làm mẹ cũng như chăm sóc trẻ sơ sinh. Làm mẹ sớm dễ khiến trẻ bị căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm và thiếu điều kiện tốt trong cuộc sống. Một số bạn gái có thể rất chán nản và cảm thấy bị cách biệt với gia đình và bạn bè. Đây là một trong những yếu tố tăng nguy cơ dẫn đến trầm cảm có những hành động nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, việc mang thai ở tuổi vị thành niên đã làm mất đi cơ hội học hành của trẻ, hạn chế sự lựa chọn của các trẻ trong cuộc sống; khiến các em và nơi các em sinh sống luẩn quẩn trong sự đói nghèo.

Rất nhiều trẻ em gái vị thành niên mang thai do tò mò quan hệ tình dục hoặc các em bị ép phải kết hôn sớm, bị lạm dụng, bị cưỡng bức. Việc các em kết hôn sớm đã khiến các em phải mang thai ngoài ý muốn, phải sinh con khi bản thân mình còn chưa trở thành người lớn; phải đối mặt với những nguy cơ thương tật, tử vong và lây nhiễm HIV...

Về mặt thể chất, cơ thể trẻ chưa phát triển hết, ví dụ như tử cung, khung xương chậu... của trẻ vị thành niên còn nhỏ, chưa thích hợp với việc mang thai và sinh con. Vì vậy, việc sinh đẻ sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của cả người mẹ trẻ lẫn thai nhi. Ngoài ra, mang thái lứa tuổi này có nguy cơ sẩy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén... cao hơn, không loại trừ cả nguy cơ tử vong mẹ.  

Báo cáo từ Who cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 16 triệu trẻ em từ 15-19 tuổi và khoảng 1 triệu bé gái dưới 15 tuổi sinh con tại những nước có thu nhập đầu người thấp hoặc trung bình. Những biến chứng khi mang thai và sinh con là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho bé gái ở tuổi vị thành niên từ 15-19 tuổi trên toàn cầu. Mỗi năm, có khoảng 3 triệu trẻ từ 15-19 tuổi trên thế giới trải qua nạo phá thai không an toàn. Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ là trẻ vị thành niên có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với những đứa trẻ sinh ra từ mẹ 20-24 tuổi.

Ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình, trẻ được sinh ra từ các bà mẹ dưới 20 tuổi phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn 50% trẻ được sinh ra ở người mẹ từ 20 tuổi trở lên. Hoặc, đứa trẻ sẽ bị chết trong vòng vài tuần đầu tiên so với những trẻ sinh ra từ các bà mẹ trong độ tuổi 20-29. Trẻ sơ sinh sinh ra từ các bà mẹ vị thành niên cũng phải đối mặt với nhẹ cân khi sinh, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài.
Chia sẻ