Nhói lòng hình ảnh trẻ con ngơ ngác, tạm bợ trong mưa lũ kinh hoàng ở miền Trung

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Mưa lũ miền Trung đang lên đỉnh điểm, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều khu vực bị cô lập. Hình ảnh những đứa trẻ trong mưa lũ khiến nhiều người nhói lòng...

Theo thông tin từ Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, tính đến 5h sáng 15/10, toàn tỉnh đã có 8 người chết và mất tích, 7 người bị thương do mưa lũ. Toàn tỉnh có gần 27.000 hộ dân bị ngập. Chiều tối 15/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới Quảng Bình  làm việc với tỉnh về chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lũ lụt và phòng chống bão số 7.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 5.000 tấn gạo, 250 tỉ đồng để khắc phục hư hỏng các công trình thuỷ lợi và giao thông, hỗ trợ ngư dân 50 tỉ đồng do bị chìm và hư hỏng tàu và 50 tỉ đồng về giống cây trồng...

trẻ em
Bé trai 7 tháng tuổi con anh Lâm ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh được bố mẹ đưa lên nóc nhà tránh lũ. Ảnh: Zing

đi xuồng
Người dân xã Phương Mỹ, Hà Tĩnh dùng xuồng để di chuyển trên đoạn đường biến thành sông. Để tránh lũ, nhiều hộ dân phải tìm cách di chuyển đồ đạc lên trường cấp 2 Phương Mỹ. Ảnh: Zing

chênh vênh
Nhà ngập, bố mẹ Uyên phải đưa 2 chị em cùng bé Bảo Trang lên sống tạm tại trụ sở Uỷ ban xã Phương Mỹ.

sơ tán
Chị Hương, mới sinh 10 ngày nhưng đã phải đi sơ tán. Chị cho biết trưa 14/10, khi thấy nước lũ dâng cao, mình vội ôm con lên trường trung học cơ sở. Dù đã đi chạy lũ nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy vất vả như bây giờ. Ảnh: Zing

em bé
Hai bé Hoàng Vũ, Gia Bảo đứng trên giường trong khi chờ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Hôm qua, nước dâng cao ngập đến nóc nhà, lũ trẻ phải đứng tạm ngoài đường. Ảnh Zing

nhói lòng
Một em học sinh ở xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngồi trên mái ngói vì nhà đã bị ngập sâu gần 2m. Ảnh: Ngọc Tú

bão lũ
Nhóm trẻ ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mạo hiểm đi trên đường làng đã ngập đến đầu gối - Ảnh: Tuổi trẻ

lũ lụt
Lũ ngập người dân cùng trẻ em ở Cồn Sẽ (Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn,Quảng Bình) lên nóc nhà tránh lũ. Ảnh: Người lao động

em bé
Một em bé ngồi trên giường cùng bà xung quanh là nước ngập lênh láng ở 
huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh Người đưa tin.

ăn cơm
Cảnh hai em nhỏ ăn cơm mùa lũ. Ảnh: Pháp Luật Plus

Trong khi đó ở Hà Tĩnh, theo thông tin từ Zing, những trận mưa kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến 16 xã với 10.357 hộ dân ở vùng "rốn lũ" Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập. Trong đó, có 9 xã bị cô lập, 2.576 hộ ngập trên 2 m. Từ đêm 15/10, người dân phải cuống cuồng tháo chạy khỏi nhà. Nhiều người phải leo lên nóc trú ẩn. 

Chia sẻ