Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất

Shindo,
Chia sẻ

TVB của năm 2014 chứng kiến nhiều sự ra đi và trở lại, tuy nhiên, một điều dễ dàng nhận ra là vị thế “độc tôn làng truyền hình Hồng Kông” đang bị lung lay dữ dội.

Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy biến động của đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông thời điểm này – TVB. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ HKTV lẫn các thị trường phim Đại Lục, Đài Loan, Hàn Quốc, TVB không tránh khỏi tình thế lung lay. Điểm lại những sự kiện của năm qua, TVB mất nhiều hơn là được. 

Mất 

1. “Lục Thúc” Thiệu Dật Phu qua đời

Ngày 7/1/2014, làng giải trí Hồng Kông chấn động với thông tin “cha đẻ” đài truyền hình TVB qua đời. Ở tuổi 107, với hơn 80 năm hoạt động nghệ thuật, “Lục Thúc” Thiệu Dật Phu không những xây dựng đế chế TVB hùng mạnh có giá trị hàng tỉ đô la với nhiều kênh truyền thông tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Canada, và Đài Loan. Bên cạnh đó, ông cũng góp phần không nhỏ trong việc đưa những cái tên như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Ngọc, Lương TriềuVỹ trở thành những ngôi sao quốc tế.

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 1
Ngày 7/1/2014, "Lục Thúc" Thiệu Dật Phu qua đời làm chấn động làng giải trí Hồng Kông

Dù đã rời khỏi TVB trước khi qua đời 3 năm nhưng ảnh hưởng của ông đối với đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông vẫn là không hề nhỏ. Sự ra đi của ông thực sự là một mất mát quá lớn đối với không chỉ TVB mà còn là với làng giải trí thế giới.

2. Hoa Đán – Tiểu Sinh ra đi liên tiếp

Dù liên tục trấn an khán giả rằng sẽ dùng mọi cách để giữ chân dàn Hoa Đán – Tiểu Sinh ít ỏi còn lại nhưng TVB vẫn liên tục thất bại và chấp nhận đứng nhìn từng người, từng người một rời đi. Đầu tiên là Trần Pháp Lai, sau đó là Ngô Trác Hy, Lâm Phong. Trong năm 2015 tới, khả năng lớn là cả Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi, lẫn Huỳnh Tông Trạch đều bỏ sang Đại Lục lập nghiệp nếu thanh lý xong hợp đồng với TVB

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 2
Lâm Phong đã rời khỏi TVB sau một thời gian dài "ghẻ lạnh"

Trong khi đó, những cái tên mới như Sầm Lệ Hương, Huỳnh Thúy Như, Huỳnh Hạo Nhiên, La Trọng Khiêm, Tiêu Chính Nam… không đủ sức hút với khán giả màn ảnh nhỏ. Dù được TVB lăng xê liên tục trong các dự án truyền hình nhưng một điều không thể phủ nhận là các diễn viên mới này, càng diễn thì lại càng bị khán giả “ném đá” nhiều hơn.

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 3
Trong năm tới, dự đoán Hồ Hạnh Nhi...

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 4
... và Chung Gia Hân khả năng lớn cũng sẽ rời bỏ nhà đài

TVB đang lung lay, đó là điều không thể phủ nhận. Kể cả có vào thời điểm “cơn khủng hoảng nhân sự lịch sử” vào năm 2011 thì lực lượng diễn viên nòng cốt của TVB cũng không mỏng như bây giờ. 

3. Rating sụt giảm 

Hầu hết các bộ phim TVB phát sóng trong năm nay đều có rating ảm đạm. Thời hoàng kim 1 tập phim phát sóng đạt 34, 35 điểm không còn nữa, thay vào đó là những con số 20, 21 hay 22 điểm đầy u ám. Nguyên nhân của rating sụt giảm bắt nguồn từ việc các bộ phim TVB chất lượng ngày càng đi xuống. Khán giả liên tục phát hiện những sai sót trong kịch bản, bối cảnh hay trang phục của diễn viên. Thêm đó, sự cạnh tranh gay gắt bởi các thị trường phim Đại Lục, Hàn Quốc hay Đài Loan cũng góp phần làm TVB mất dần vị thế.

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 5

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 6
Rating các bộ phim gần đây của TVB đang ngày càng sụt giảm

Nếu như trước đây, khán giả màn ảnh nhỏ Hồng Kông chỉ xem phim TVB thì giờ đây, phim Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan cũng nằm trong lựa chọn của họ. 

Được

1. Dàn diễn viên gạo cội trở về

Dù tình hình chung ảm đạm nhưng với năm 2014 vừa qua, TVB cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía các diễn viên đã rời bỏ đài. Sau khi dàn quản lý cấp cao của TVB ra “tối hậu thư”, những ngôi sao như Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Lý Nhược Đồng, Xa Thi Mạn đã lần lượt quay về. Đáng chú ý nhất có trường hợp Xa Thi Mạn đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình hành động Sứ đồ hành giả

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 7
Lý Nhược Đồng tái xuất sau 9 năm vắng bóng

Sự thể hiện xuất sắc của “Nhất Tỷ” Xa Thi Mạn đã giúp cho Sứ đồ hành giả trở thành Phim truyền hình hay nhất TVB năm 2014. Đồng thời, Xa Thi Mạn cũng giành được một số giải thưởng danh giá như Thị Hậu, Nữ nhân vật truyền hình được yêu thích nhất, Nữ diễn viên TVB nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 8
Xa Thi Mạn lên ngôi "Thị Hậu" 
 
2. Đối thủ “không đội trời chung” HKTV liên tục thất thế

Khó khăn của TVB trong năm qua hẳn là “chưa bằng một góc” so với đài truyền hình mới nổi HKTV. Dù tốn không ít tiền của và công sức để xin Chính phủ cấp phép làm truyền hình miễn phí nhưng HKTV vẫn không thành công.

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 9

Nhìn lại TVB năm 2014: Được và mất 10
HKTV - "Đối thủ không đội trời chung" của TVB tiếp tục thất thế

Thất bại bẽ bàng này khiến ông chủ HKTV – Vương Duy Cơ mất đi hàng tỷ đô la Hồng Kông còn “đối thủ không đội trời chung” TVB thì được phen hả hê, thích thú. Một quy luật bất thành văn là ngày nào HKTV còn thất thế thì ngày đó TVB vẫn còn được an toàn. 
Chia sẻ