Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X

Imacho,
Chia sẻ

Đan Trường và Cẩm Ly, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy, Twins hay GD&TOP đều là những bộ đôi gắn liền với tuổi thơ của không biết bao nhiêu người yêu nhạc thế hệ 8X, 9X.

Đan Trường và Cẩm Ly

Đan Trường và Cẩm Ly là cặp đôi song ca huyền thoại của làng nhạc Việt khoảng thời gian hồi đầu những năm 2000. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ solo, cặp đôi còn được yêu mến bởi loạt hit đình đám, có thể kể đến như Chim trắng mồ côi, Ảo mộng tình yêu, Khung trời ngày xưa, Tuyết hồng, Nếu phôi pha ngày mai… Đan Trường và Cẩm Ly còn là cặp đôi tiên phong khởi xướng phong trào quay MV theo phong cách cổ trang.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Những năm trở lại đây, Đan Trường và Cẩm Ly không còn tung ra các ca khúc song ca để tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Thế nhưng, cặp đôi vẫn thường xuyên có những sân khấu kết hợp khiến các fan không khỏi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 2.

Anh Bo và chị Tư đại diện cho cả tuổi thanh xuân của thế hệ 8X và 9X. (Ảnh: Internet)

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy

Dù chỉ kết hợp trong một vài ca khúc như Mỗi người một nơi, Trở về… nhưng Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy vẫn được xem là cặp song ca “thần thánh” trong lòng của giới trẻ Việt thế hệ 8X, 9X. Sau này, Ưng Hoàng Phúc kết hợp với nhiều nữ ca sĩ nữ khác, nổi bật là Phạm Quỳnh Anh, nhưng đối với các fan, “người tình sân khấu” lý tưởng nhất của anh vẫn là Thu Thủy.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Cuối năm ngoái, cộng đồng mạng được dịp ôn lại tuổi thơ khi cặp đôi thể hiện lại loạt bản hit làm nên tên tuổi 14 năm trước trên show truyền hình. Ngay sau đó, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy cũng tung ra bản ballad êm dịu mang tên Bắt đầu một kết thúc để dành tặng cho những người yêu mến họ trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 4.

Bộ đôi trai tài gái sắc trong mơ của Vbiz. (Ảnh: Internet)

Ngọc Linh và Diễm Quyên

Thời điểm cuối thập niên 90, Ngọc Linh và Diễm Quyên là đôi song ca đình đám gắn liền với thế hệ 8X, 9X. Năm 2000, ca khúc Tình thơ đưa tên tuổi của cả hai lên hàng ngũ ngôi sao ca nhạc sáng giá. Thế nhưng giữa đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Quyên bất ngờ tạm gác lại sự nghiệp ca hát, lên đường đi nước ngoài định cư và cả hai cũng mất liên lạc từ đó.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Mãi đến năm 2013, Ngọc Linh thông qua một người bạn mới gặp được Diễm Quyên trong lần hiếm hoi cô về Việt Nam. Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc khiến cặp đôi quyết định tái hợp và cho ra đời ca khúc Tình thơ phiên bản mới tạo nên cơn sốt không nhỏ Sau đó, 2 cô gái tiếp tục trở lại với cuộc sống đời thường, rời xa ánh hào quang showbiz.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 6.

Nhóm nữ 2 thành viên độc nhất vô nhị của làng nhạc Việt. (Ảnh: Internet)

Minh Thuận và Nhật Hào

Minh Thuận gia nhập làng giải trí từ năm 1988 nhưng phải đến khi trở thành một mẩu của đôi song ca Minh Thuận – Nhật Hào 4 năm sau đó, tên tuổi của anh mới được mọi người biết đến rộng rãi. Thời điểm ấy, cặp đôi làm mưa làm gió với những ca khúc thể loại pop thịnh hành như Chiếc thuyền nan, Người tình mùa đông, Mong đợi ngậm ngùi, Cô bé dỗi hờn…

Năm 1997, Nhật Hào sang nước ngoài định cư, bộ đôi cũng chính thức tan rã và Minh Thuận theo đuổi con đường ca hát solo. Dù sống ở 2 đất nước nhưng mỗi khi có dịp, Minh Thuận và Nhật Hào đều tận dụng cơ hội tái hợp, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, gắn liền với ký ức tuổi thơ của đông đảo khán giả.Tháng 9/2016, Nhật Hào tức tốc trở về Việt Nam sau khi nghe tin Minh Thuận qua đời. Nguyện vọng được thưởng thức sân khấu chung của cặp đôi giờ chỉ còn là niềm mơ ước.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 8.

Đôi song ca nam thành công nhất làng nhạc Việt. (Ảnh: Internet)

Hà Anh Tuấn và Phương Linh

Bộ đôi Hà Anh Tuấn và Phương Linh chắc hẳn không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Cùng xuất thân từ chương trình Sao mai điểm hẹn, cặp đôi sở hữu giọng hát ngọt ngào, dễ đi vào lòng người quyết định kết hợp và cho ra đời loạt bản hit làm nên tên tuổi gồm Thiên đường gọi tên, Qua đêm nay, Yêu em, Bài hát đôi cho em…Vì quá “tình” trong âm nhạc, cả hai được các fan nhiệt tình gán ghép. Song, mỗi lần tin đồn nở rộ, 2 nhân vật chính luôn lên tiếng phủ nhận, thậm chí Phương Linh còn mạnh miệng khẳng định: “Tôi và Hà Anh Tuấn không thể yêu nhau”.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 10.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh "tình bể bình" trên sân khấu chung. (Ảnh: Internet)

Twins

Twins gồm 2 thành viên Thái Trắc Nghiên và Chung Hân Đồng được thành lập vào năm 2001. Với vẻ ngoài đẹp đều và giọng hát ngọt ngào, bộ đôi nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của fan và được đánh giá là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hồng Kông. Không chỉ thành danh trong âm nhạc, Twins còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh, thời trang và cả sân khấu kịch.

Năm 2008, Chung Hân Đồng vướng scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy, tiếp đến là cuộc ly hôn bất ngờ của Thái Trắc Nghiên khiến Twins đứng trên bờ vực tan rã và phải ngừng hoạt động trong suốt 2 năm ròng. Dù sân khấu mới nhất của Twins diễn ra từ hồi năm 2015 nhưng đến nay, bộ đôi vẫn gắn bó bên nhau như những người bạn tri kỷ và ủng hộ nhau trong những dự án riêng.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 12.

Nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử làng nhạc Hồng Kông. (Ảnh: Internet)

GD&TOP (Big Bang)

Cuối năm 2010, nhóm nhỏ GD&TOP gồm G-Dragon và T.O.P được thành lập tạo nên cơn sốt không hề nhỏ trong cộng đồng fan Big Bang. Album gồm 3 ca khúc High High, Oh Yeah và Knock Out vừa tung ra đã được cộng đồng fan Kpop đón nhận nồng nhiệt, sản phẩm âm nhạc này còn thành công về mặt thương mại với số lượng lớn đĩa cực lớn được “tẩu tán” ngay sau khi lên kệ không lâu.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 13.

(Ảnh: Internet)

Năm 2015, GD&TOP mới có dịp tái hợp trong ca khúc Zutter và nhanh chóng đạp đổ các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn và các nước trong khu vực chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của 2 trai đẹp nhà Big Bang. Scandal hút cần sa của T.O.P giữa năm ngoái cộng với kế hoạch nhập ngũ sắp tới của G-Dragon, có lẽ còn lâu lắm các fan mới có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn kết hợp của bộ đôi tài năng này.

Nhìn lại các đôi song ca đình đám: Mỗi cặp một số phận nhưng đều là cả một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ của thế hệ 8X, 9X - Ảnh 14.

GD&TOP là bộ đôi song ca đình đám nhất Kpop. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ