Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn

AH GIL,
Chia sẻ

Dù đã từng hết mực lăng xê nhưng có lẽ chính bản thân các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng không muốn chạy theo những xu hướng lỗi thời và quê kiểng này nữa.

1. Mốt mặc đồ trượt tuyết có tông neon của Turbo

Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn - Ảnh 1.

Trước khi được biết đến là nghệ sĩ solo và là một mẩu của Running Man như bây giờ, Kim Jong Kook từng là thành viên của nhóm nhạc Turbo, cùng với rapper kiêm dancer Kim Jung Nam. Họ debut vào năm 1995 và cũng gặt hái được nhiều thành công nhất định, trong đó, thành công nhất là các single như "My Childhood Dream" hay "Black Cat".

Cùng thời điểm đó, Turbo cũng nhiệt tình lăng xê cho xu hướng mặc đồ trượt tuyết có tông neon rực rỡ. Họ không chỉ mặc khi chụp hình tạp chí mà còn mặc đi diễn ở rất nhiều sân khấu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu không đi trượt tuyết mà mặc nguyên 1 set đồ thùng thình, cồng kềnh thế này, bạn sẽ bị người ta đặt một dấu chấm hỏi to đùng đấy.

2. Tóc điện giật theo style anime của Shinhwa

Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn - Ảnh 2.

Boyband huyền thoại của xứ sở kimchi - Shinhwa chính là những người lăng xê nhiệt tình cho kiểu tóc mô phỏng từ nhân vật anime này. Debut với album đầu tay "Resolver" vào năm 1998 nhưng phải tới album thứ hai với cú nổ lớn là single "Yo!", họ mới thực sự bứt phá.

"Yo!" không chỉ là cột mốc âm nhạc đáng nhớ của Shinhwa mà nó còn là khởi nguồn của style làm tóc, ăn mặc theo kiểu anime của nhóm lúc bất giờ. Kiểu tóc điện giật cùng những item rộng thùng thình, găng tay hầm hố hay kính đen là những thứ khiến người ta nhớ nhất về Shinhwa ngày xưa.

3. Tất rộng thùng thình của Fin.KL

Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn - Ảnh 3.

Fin.KL cũng là một trong những girlband đình đám của Kpop vào khoảng 20 năm trở về trước. Debut thành công với single "To My Boyfriend", họ trở thành những cô gái vàng của Hàn Quốc thời bấy giờ. Bất kể những gì họ mặc hay sử dụng đều trở thành item hot hit.

Một trong số đó phải kể đến kiểu tất rộng thùng thình, có họa tiết kẻ caro màu sắc. Vào thời điểm đó, kiểu mốt này rất hợp với hình tượng trẻ trung, kẹo ngọt của Fin.KL nhưng ở thời nay, nó được liệt vào danh sắc những xu hướng nên bị xóa sổ mãi mãi.

4. Mái dài để lệch theo kiểu Yoo Seung Jun

Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn - Ảnh 4.

Trước khi bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, Yoo Seung Jun từng là một nghệ sĩ tài năng trong khoảng thập niên 90. Anh debut vào năm 1997 với album "West Side" và ngay lập tức thăng hạng nhanh chóng.

Với sự nổi tiếng ngày ấy, kiểu mái dài lệch kì quặc của Yoo Seung Jun cũng nghiễm nhiên trở thành mốt được nhiều người theo đuổi vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Tất nhiên, giờ nếu nhìn lại chính bản thân mình thời tuổi trẻ, có lẽ Yoo Seung Jun cũng muốn cầm kéo cắt luôn phần mái thừa thãi này.

5. Tóc đuôi ngựa đánh rối của S.E.S

Nhiều xu hướng thời trang đang quay lại nhưng 5 xu hướng này thì nên biến mất mãi mãi thì hơn - Ảnh 5.

Thập niên 90 cũng là thời kì hoàng kim của S.E.S, girlband đình đám đến từ S.M Entertainment. Debut vào năm 1997, họ được coi là lứa idol đầu tiên và cũng là huyền thoại nhất nhì Kpop.

Ngay từ album đầu tiên - "I'm Your Girl", họ đã nổi đình đám và trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc. Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao rồi đánh rối thật phồng cũng trở thành mốt được nhiều cô gái trẻ theo đuổi, tất nhiên, chỉ ở thời điểm những năm 90 mà thôi.

Nguồn: K.B

Chia sẻ