Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi trở về Hà Nội sau dịp lễ

Lê Bảo-Hương Thu,
Chia sẻ

Tuy thời tiết Hà Nội chiều ngày 18/4 khá mát mẻ nhưng do trải qua quãng đường dài trở về Thủ đô sau dịp nghỉ lễ nên đã khiến không ít trẻ nhỏ mệt mỏi.

Ghi nhận tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa chiều muộn ngày 18/4 cho thấy lượng khách trở về Thủ đô đông nhưng không có hiện tượng quá tải. Các tuyến đường tại Hà Nội có phần đông đúc, tuy nhiên không có hiện tượng tắc nghẽn như nhiều dịp lễ khác.

Trong ngày 18/4, thời tiết Hà Nội cũng khá mát mẻ, nhưng do trải qua quãng đường dài nên đã khiến người già, trẻ nhỏ khá mệt mỏi.

nghỉ lễ
Ghi nhận tại nhiều tuyến đường tại cửa ngõ Thủ đô lúc 16 giờ 30 phút chiều cho thấy lượng người đổ về đông nhưng không xảy ra hiện tượng tắc đường.

nghỉ lễ
Một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng có hiện tượng ùn tắc nhẹ nhưng chỉ xảy ra tại những nút giao, người và các phương tiện chỉ phải chờ từ 1-2 nhịp đèn đỏ là có thể di chuyển qua.

nghỉ lễ
Trước cổng các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình xe khách, ô tô trở về đông từ lúc 16 giờ chiều.

nghỉ lễ
Các bến xe từ Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An... đều chật kín khách. Nhiều hành khách cho biết, dịp này các nhà xe không có hiện tượng tăng giá vé.

nghỉ lễ
Ngay trong chiều muộn ngày 18, nhiều trẻ nhỏ khá mệt mỏi do vừa trải qua quãng đường dài trở về Thủ đô.

nghỉ lễ
Gương mặt bơ phờ của em bé sau khi trải qua chuyến xe dài.

nghỉ lễ
Không chỉ có trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng thấm mệt.

nghỉ lễ
Nhiều người đi du lịch đã tận dụng mua các loại đặc sản mang lên Thủ đô làm quà.

nghỉ lễ
Nhiều người đồ đạc lỉnh kỉnh ôm không xuể.

nghỉ lễ
Từ ngày mai, mọi người trở lại với công việc, học tập và sinh hoạt như thường lệ, kết thúc kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

duongsaigon15
Trong khi đó, nhiều người dân bắt đầu về lại TP.HCM từ chiều 18/4. Tuy nhiên, không như những dịp nghĩ lễ khác, lần này các bến xe đường phố cửa ngõ khá thông thoáng. Tại bến xe miền Đông, các xe vào bến vẫn không nhiều, đều đặn như thường ngày.

duongsaigon6
Tương tự, tại bến xe Miền Tây, lượng khách cũng không tăng đột biến.

duongsaigon1
Ghi nhận vào khung giờ cao điểm trên quốc lộ 1A (đoạn qua quận Bình Tân), lượng xe lưu thông đông nhưng không có cảnh kẹt xe kéo dài.

duongsaigon2
Khá nhiều người dân ở các tỉnh gần TP.HCM chọn phương tiện xe máy về quê. 

duongsaigon4
Trên Xa lộ Hà Nội, đường dẫn vào TP.HCM ở cửa ngõ phía Đông lúc 18h cũng không nhiều phương tiện lưu thông, chủ yếu là xe tải và container.


duongsaigon17
Còn tại Ngã tư Thủ Đức, vào giờ cao điểm nơi đây rất đông đúc. Dù vậy, sau ngày nghỉ lễ cũng không xảy ra cảnh người dân ùn ùn đổ về thành phố. Hình ảnh chụp lúc 17h.

duongsaigon8
Trên đường Phạm Văn Đồng, đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h30 cũng thưa thớt xe cộ.

duongsaigon10
Các phương tiện thong thả chạy, ở làn xe ô tô thì vắng vẻ.

duongsaigon11
Trên quốc lộ  13, hướng về bến xe Miền Đông lúc 18h cũng thông thoáng, thường ngày nơi đây đều kẹt xe vào giờ cao điểm.

duongsaigon13
Nguyên nhân do người dân nhiều người không được nghỉ ngày thứ 2 nên đã có mặt ở TP.HCM từ chủ nhật để đi làm. Trong khi nhiều người khác cũng chọn cách lên thành phố từ hôm trước thay vì để ngày cuối cùng của nghỉ lễ.

Chia sẻ