Nhiều trẻ nhỏ bị đuối nước trong một ngày tại Hòa Bình và Quảng Ninh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 11 tuổi tử vong. Trước đó, sáng cùng ngày tại địa bàn TP. Hạ Long cũng đã xảy ra vụ đuối nước đối với 3 học sinh, hiện mới cứu sống được 2 còn 1 học sinh vẫn mất tích.

Tại xã Kim Bình (Kim Bôi – Hòa Bình) chiều ngày 14/8 đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 bé trai 11 tuổi tử vong. Theo đó, khoảng 15h chiều, nạn nhân đã cùng một số bạn bè xuống khu vực cầu Lạng để tắm. Trong lúc tắm, bé trai đã bị đuối nước một số người dân nghe thấy tiếng truy hô liền nhảy xuống cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Đới Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Lạng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Nhiều trẻ nhỏ bị đuối nước trong một ngày tại Hòa Bình và Quảng Ninh - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện cháu bé 11 tuổi tử vong.

"Các bạn cháu thấy cháu bị đuối nước sợ quá, bỏ chạy. Cháu được một người phụ nữ sống ở xã bên cạnh đi qua phát hiện rồi tri hô cứu vớt nhưng không kịp", ông Chinh thông tin.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi cũng cho biết thêm, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân khiến cháu tử vong.

Vụ đuối nước thứ 2 xảy ra vào sáng ngày 14/8 trên địa bàn TP. Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 3 học sinh trường THCS Lý Tự Trọng trên địa bàn bị đuối nước, rất may người dân đã cứu sống 2 học sinh, 1 học sinh vẫn đang mất tích.

Theo đó, sáng ngày 14/8 trên địa bàn TP. Hạ Long đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều nơi ngập. Mưa lũ cũng đã khiến 3 em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hạ Long bị nước cuốn xuống cống.

Nhiều trẻ nhỏ bị đuối nước trong một ngày tại Hòa Bình và Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 1 học sinh còn mất tích.

Thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND phường Giếng Đáy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

"Chúng tôi cho rà soát tất cả từ tuyến cống ở thượng nguồn, từ chỗ cháu bị nước cuốn trôi xuống cống đến điểm cuối cùng là chảy ra hồ Điều Hòa ở Bãi Cháy. Tất cả lực lượng chức năng đã rà soát rất kĩ, 4, 5 lần nhưng không tìm thấy cháu bị mắc trong đó. Chúng tôi nhận định, cháu đã bị đẩy ra Hồ Điều Hòa. Chúng tôi đang tiếp tục cho rà soát toàn bộ", lãnh đạo UBND phường Giếng Đáy cho biết.

Chia sẻ