Nhiều người hoài nghi về “siêu áo chống nắng” giá tiền triệu

Theo Kenh14.vn,
Chia sẻ

Một số người đang bỏ ra hàng triệu đồng mua những chiếc áo chống nắng được quảng cáo là có khả năng chống tia cực tím, chống ung thư da. Tuy nhiên, chất lượng và tác dụng của loại áo đắt đỏ này vẫn chưa được kiểm định.

Siêu áo chống nắng?

Trời nắng nóng gay gắt, nhiều phụ kiện phục vụ chị em chống nắng như áo chống nắng, váy chống nắng, mũ, khẩu trang, kính… trở nên đắt hàng với nhiều mẫu mã đa dạng.

Nhiều người hoài nghi về “siêu áo chống nắng” giá tiền triệu 1
Hình ảnh chị em phụ nữ kín mít như ninja mỗi khi ra đường lúc trời nắng.

Thời gian gần đây, TP HCM xuất hiện một loại áo, váy chống nắng mới và lạ với các tên gọi UV 45 – 50 – 100. Không như các loại áo chống nắng thông thường, theo quảng cáo, loại áo chống nắng mới này có khả năng chống tia cực tím cho da, phòng chống ung thư da.

Với tác dụng đặc biệt như vậy, giá của những chiếc áo, váy này không hề rẻ chút nào. Nếu như một chiếc áo chống nắng loại thường giá chỉ từ 70.000 đến 150.000 đồng thì giá một chiếc áo chống nắng UV100 có thể lên tới 2 triệu đồng, đắt gấp chục lần. Tương tự, một chiếc váy chống nắng, khẩu trang sợi hoạt tính cũng có giá lên đến tiền triệu. Mức giá này không kém gì các loại quần áo thời trang hàng hiệu mà không nhiều người dám mua. Tìm hiểu thêm về tác dụng của loại áo chống nắng “hàng hiệu” này, nhiều thông tin quảng cáo cho biết “tỷ lệ che UV” của chúng có thể đến hơn 99%, nghĩa là gần như bảo vệ người mặc tuyệt đối trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Nhân viên bán hàng cho biết, tính năng này là dựa trên tiêu chuẩn UPF (Ultra violet Protective Factor, hệ số che chắn tia tử ngoại đối với vải vóc) của ngành dệt may và được cơ quan Phòng chống phóng xạ và an toàn hạt nhân - ARPANSA (Úc) chứng nhận.

Nhiều người hoài nghi về “siêu áo chống nắng” giá tiền triệu 2 
Những chiếc "siêu áo chống nắng" được quảng cáo có khả năng chống tia UV, ngăn ung thư da dành cho cả nam và nữ. Giá mỗi chiếc áo loại này lên tới 2 triệu đồng, hoặc hơn.

Người bán hàng phân tích: Các loại áo chống nắng và phụ kiện này khác với các sản phẩm chống nắng thời trang khác vì chúng có đặc tính chống tia tử ngoại và sử dụng các chất liệu như polyamide và polyester, chất liệu sợi bamboo có đặc tính kháng khuẩn chống hôi. Trong quá trình sản xuất có dệt thành phần “Ceramic fiber” ngăn chặn được tia tử ngoại (UV) – tác nhân chính gây ung thư da.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, mặt hàng áo chống nắng đặc biệt này mới chỉ xuất hiện và được bán ở TP HCM. Thị trường Hà Nội chỉ bán hàng đặt trước trên các website chứ chưa bán ở các cửa hàng bên ngoài.

Nhiều khách hàng còn hoài nghi

Chị Oanh - chủ một của hàng bán phụ kiện chống nắng trên phố Kim Liên (Hà Nội) - cho biết: “Đã có nhiều người hỏi tôi loại áo chống nắng UV có tác dụng chống tia tử ngoại, ngừa ung thư da. Nhưng do giá sản phẩm rất cao nên tôi chưa lấy về bán. Loại áo này cũng mới xuất hiện trong năm nay, chưa có kiểm chứng thật sự, ban đầu có thể nhiều người hỏi, nhưng lỡ không đúng như quảng cáo, lấy về rồi không bán được thì lỗ, nên tôi vẫn chưa lấy”.

Bên cạnh yếu tố giá thành loại áo chống nắng này quá cao như giá thời trang hàng hiệu, nhiều người tiêu dùng và chủ cửa hàng ngần ngại chưa dám mua, bán là do sản phẩm này còn quá mới, gần như chưa có thông tin kiểm định đáng tin cậy nên không ai dám thử làm “chuột bạch”.

Một khách hàng hay mua đồ trên mạng chia sẻ: “Nếu sản phẩm đắt hơn nhiều như vậy, chắc chắn phải tốt hơn. Tôi xem trên mạng có loại áo chống nắng chống ung thư da, muốn mua nhưng ở Hà Nội chưa có, phải mua hàng order. Nhưng chưa biết sản phẩm thế nào, cũng không phổ biến nên tôi cũng chưa dám mua”.

Khi được hỏi về loại áo chống nắng UV100, chị Linh Giang, một khách hàng đi mua áo chống nắng cho biết: “Tôi chỉ mua loại thường giá 100.000 đồng, tôi không biết có loại áo UV chống ung thư da. Nhưng nếu có thì phải được xem thực tế hoặc có chứng nhận thì mới đáng tin, sản phẩm mới ra chưa nhiều người biết đến cũng không biết có thật sự tốt không, giá đắt như vậy nữa, không nên quá lãng phí”.

Theo bác sĩ Võ Thị Bạch Sương (bệnh viện da liễu TP HCM), hiện nay chưa có loại vải nào được khuyên nên dùng chống nắng, chống tia tử ngoại để bảo vệ da với mục đích làm đẹp hay chữa bệnh. Một số sản phẩm như quần áo, mắt kính được thiết kế chuyên biệt có thể tránh tia cực tím, nhưng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phải có các cơ quan chức năng thẩm định thì mới có thể yên tâm về độ an toàn.

Chia sẻ