Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại

Twusly,
Chia sẻ

Cạnh sắc trong đường hoặc muối có thể khiến da bị tổn thương. Mặt khác nếu không làm sạch kỹ lưỡng còn khiến vi khuẩn sinh sôi, da dễ lên mụn.

Dùng đường hay muối để tẩy da chết là 1 bí kíp làm đẹp được lưu truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đường, muối là dạng hạt nhỏ, khi chà xát trên da sẽ loại bỏ lớp tế bào chết dư thừa, đem lại làn da mềm mịn tức thì. Thế nhưng đây lại là quan điểm vô cùng sai lầm, có ảnh hưởng rất tai hại đến làn da của bạn.

Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại - Ảnh 1.
Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại - Ảnh 2.

Theo bác sĩ Mona Gohara, người từng tốt nghiệp đại học Yale danh tiếng và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, cho biết việc dùng đường hay muối để tẩy da chết không tốt như bạn tưởng "những cạnh sắc nhọn của chúng có thể khiến làn da bị tổn thương, dẫn đến viêm, mẩn đỏ, kích ứng". Về lâu về dài, chúng còn khiến da nhanh bị lão hóa hơn.

Mặt khác sau khi tẩy da chết với đường, nếu bạn không làm sạch da cẩn thận, đường sẽ vẫn còn bám lại trên da. Điều này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi khiến da dễ bị viêm và nổi mụn hơn.

Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại - Ảnh 3.

Thay vào đó, bạn nên tìm đến những sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng để bảo vệ làn da. Những sản phẩm này đã được nhà sản xuất nghiên cứu kỹ lưỡng, đường hay các hạt tẩy tế báo chết bên trong đã được bào nhỏ, giảm thiểu tối đa nguy cơ khiến da bị tổn thương. Trên thị trường hiện nay có 2 loại tẩy da chết là tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học. Với những sản phẩm tẩy da chết hóa học có chứa acid, bạn chỉ nên sử dụng 2 đến 3 lần/tuần.

Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại - Ảnh 4.

Còn với các sản phẩm tẩy da chết vật lý, bạn cũng chỉ nên áp dụng 1 đến 2 lần/tuần. Bạn nên ưu tiên cho những loại có thành phần dạng hạt mềm, mịn như bột gạo; hoặc có thể sử dụng tẩy da chết gommage có dạng gel với các hạt tẩy da chết siêu nhỏ giúp làm sạch da mà không khiến da bị kích ứng.

Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại - Ảnh 5.
Chia sẻ