Nhiều món ăn khi ở Việt Nam được coi là "quốc hồn quốc túy" nhưng mang sang nước khác lại bị phạt nặng

Bài: Nhân Mã, Ảnh: Thế Mạnh,
Chia sẻ

Có nhiều quốc gia có quy định rất ngặt nghèo về việc các du khách được phép mang theo gì khi nhập cảnh.

Người Việt thường hay có tâm lý chuộng hàng ngoại cho nên càng là những sản phẩm "xách tay" từ nước ngoài về thì lại càng quý, chẳng cần biết nó có xuất xứ như thế nào, cụ thể thực chất ra làm sao, miễn sao từ bên kia mang về là tốt, là thích lắm rồi. Trong khi đó, phần đa các quốc gia khác thì không như vậy, họ luôn rất cẩn trọng đối với những thứ được mang từ nước khác sang để tránh lây lan mầm bệnh hay những thứ có hại mà họ không thể kiểm soát được.

Bởi vậy cho nên, Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon nhưng khi sang nước khác thì nó có thể sẽ bị cấm theo chính sách nhập cảnh của nước đó. Và có vô số thứ quả ngon hay món thịt độc đáo của nước ta như sầu riêng, trứng vịt lộn, nem chua... đều bị cấm tại các cửa nhập cảnh ở Nhật Bản, Singapore hay Úc.

Dưới đây là một số thông tin tham khảo về một số đồ ăn của Việt Nam bị cấm mang sang các nước. .

infoaf-Artboard 1 (2)

Chia sẻ