Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiều ngày 24/1, rất nhiều cổ động viên đã có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc với hồ sơ, giấy tờ xin cấp visa để kịp qua nước bạn xem trận chung kết U23 Việt Nam.

Ghi nhận của chúng tôi vào hồi 15h30 ngày 24/1 tại Đại sứ quán Trung Quốc (số 46 Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội) đã có nhiều người hâm mộ, cổ động viên có mặt để làm các thủ tục xin thị thực sang cổ vũ cho đội tuyển U23.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc về việc tạo điều kiện cho người hâm mộ cỗ vũ bóng đá cho U23.

Nhiều người có mặt tại đây cho biết, do thời gian khá gấp nên việc xin thị thực cần thực hiện nhanh chóng. Nhiều công ty lữ hành tại Hà Nội sáng ngày 24/1 cũng đã chốt sổ với những khách hàng muốn qua Trung Quốc để cỗ vũ. Chính vì vậy, việc làm thủ tục xin thị thực cần phải nhanh chóng.

Rất may, phía Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã đưa ra thông báo tạo điều kiện cho công dân Việt Nam làm thủ tục thị thực một cửa nhanh gọn.

Có mặt trước cổng Đại sứ quán, anh Nguyễn Hưng cho biết: "Rất may phía nước bạn cũng đã hỗ trợ làm thủ tục khá nhanh gọn, đến chiều mai là mình có thể lấy được Visa để chuẩn bị sang cổ vũ cho U23 Việt Nam".

Theo anh Hưng, phí xin thị thực sang Trung Quốc hết 80 USD. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi nhiều người do quá sốt sắng hoặc ngại thủ tục nên đã phải nhờ đến dịch vụ làm hộ với chi phí cao hơn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Nhiều cổ động viên sẵn sàng sang Trung Quốc cỗ vũ cho các chàng trai U23.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Nhiều người lo lắng về việc xin thị thực liệu có kịp không.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Khoảng 16h nhiều người tập trung trước cổng Đại sứ quán Trung quốc.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Một người phụ nữ đang rà soát lại các giấy tờ cần thiết.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Một số người cho biết, trận chung kết rất mong các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng.

Nhiều cổ động viên có mặt tại đại sứ quán Trung Quốc để xin visa kịp đi cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Đến thời điểm hiện tại nhiều người vẫn có mặt tại cổng Đại sứ quán.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 27-1. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, người dâm mộ nước nhà vẫn sẽ có một ngày mất ăn, mất ngủ bởi tình yêu bóng đá, sự ngưỡng mộ dành cho các chàng trai U23 Việt Nam bởi tinh thần, ý chí chiến đấu một cách ngoạn mục vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Chia sẻ