Nhiều bé gái tiểu học đã dậy thì

,
Chia sẻ

Các bé gái ngày nay bắt đầu có dấu hiệu phát triển ngực từ trước tuổi lên 10, sớm hơn một năm so với cách đây 2 thập kỷ, một nghiên cứu vừa công bố.

 
Trẻ dậy thì ngày càng sớm. Ảnh chỉ có tính minh họa
 
Phát hiện này khiến giới khoa học lo lắng, vì ở tuổi đó tiểu học đó, đa số các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, để tránh việc quan hệ tình dục sớm.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đan Mạch năm 2006, là năm có các dữ liệu mới nhất về vấn đề này, song các chuyên gia tin rằng xu hướng tương tự cũng bắt gặp tại các nước có kinh tế tương đồng như Anh, Mỹ và các nước đang phát triển.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy rằng có sự thay đổi như vậy trong thời gian chỉ 15 năm", Anders Juul, từ Khoa Phát triển và Sinh sản tại Bệnh viện Đại học ở Copenhagen, Đan Mạch, nhận xét trênTelegraph.

"Khi các bé gái dậy thì sớm hơn, chúng sẽ vướng phải các vấn đề của tuổi teen sớm hơn và dễ mắc bệnh về sau".

"Chúng ta nên lo lắng về điều này, bất kể nguyên nhân của nó là gì. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó đang tác động đến con em của chúng ta, có thể là thực phẩm muối, hóa chất từ môi trường hoặc thiếu vận động thể chất".

Dậy thì sớm cũng có nghĩa là thời gian trẻ tiếp xúc với hoóc môn nữ oestrogen dài hơn, là một nhân tố gây ung thư vú. Đây cũng là nguy cơ lớn cho bệnh tim.

Các chuyên gia đang kiểm tra máu và nước tiểu của các bé gái trong nghiên cứu để xem có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc dậy thì sớm và hóa chất trong các đồ nhựa thường gặp là bisphenol A hay không.

Một yếu tố khác đang được xem xét là chế độ ăn. Trẻ em ngày nay ăn nhiều hơn các thế hệ trước và lớn nhanh hơn - trong nhiều trường hợp là trở thành béo phì.

Xu hướng dậy thì sớm bắt đầu ghi nhận từ thế kỷ trước. Nếu như thế kỷ 19, dậy thì bắt đầu ở tuổi 15 với bé gái và 17 với các em trai, thì đến thập kỷ 1960, các bé gái đã có kinh nguyệt ở tuổi 12, và các em trai vỡ tiếng từ tuổi 14.

 
Theo T. An
Vnexpress
Chia sẻ