Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua mặt nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop

Shindo,
Chia sẻ

Dù giành chiến thắng trước nhóm S-Girls không thuyết phục, song Yến Trang vẫn có tấm vé vào vòng Chung kết "The Remix 2017".

Tối 13/1, đêm thi thứ 2 của The RemixHòa âm ánh sáng đã lên sóng cùng với phần trình diễn của đội Yến Trang và đội S-Girls. Trong tuần thi này, 2 đội sẽ đối đầu bằng chủ đề nhà hát. Các giám khảo Lưu Thiên HươngHồ Hoài AnhDương Khắc Linh cùng 31 vị giám khảo trong hội đồng chuyên môn sẽ chấm điểm và chọn ra đội xứng đáng vào vòng Chung kết.

Kết thúc chương trình, đội Yến Trang nhận được 26 điểm, đội S-Girls nhận được 20 điểm. Đội Yến Trang đã giành được chiến thắng dù phần trình diễn ở đêm thi này chưa thuyết phục. Trên sân khấu The Remix 2017, Yến Trang nhảy nhiều hơn hát. Cô nàng chủ yếu khoe vũ đạo và phần dàn dựng hoành tráng chứ không làm người xem bị thuyết phục bởi chuyên môn. Dẫu vậy, nhờ bản lĩnh sân khấu dày dạn hơn, Yến Trang cũng có được chiếc vé quyết định vào vòng Chung kết.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 1.

Thành Trung và Phí Linh

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 2.

Hồ Hoài Anh - Lưu Thiên Hương - Dương Khắc Linh

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 3.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 4.

Đội Yến Trang và đội S-Girls mở đầu đêm thi bằng tiết mục kết hợp ăn ý. Nếu Yến Trang khoe phong cách trình diễn tự tin thì S-Girls lại gây ấn tượng với chất giọng tốt, nhiều kỹ thuật. Hiệu ứng sân khấu với hệ thống đèn Led bắt mắt cũng làm tăng hiệu ứng thị giác cho tiết mục này.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 5.

Đội Yến Trang bắt đầu phần trình diễn cá nhân bằng tiết mục "Waiting for you". Sân khấu "The Remix 2017" chìm trong màu đỏ rực rỡ và tiếng nhạc sôi động. Yến Trang chủ yếu phô bày phần dàn dựng và vũ đạo hơn giọng hát. Trong suốt tiết mục đầu, cô chỉ hát có vài câu, còn lại đều là nhảy múa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 6.

Với tiết mục thứ hai mang tên "Killer", Yến Trang xuất hiện với vẻ ngoài có phần nam tính. Cô diện trang phục màu trắng với chiếc mũ rộng vành màu đen. Vũ đoàn một lần nữa hỗ trợ đắc lực Yến Trang trong tiết mục của mình.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 7.

Em gái của Yến Trang – Yến Nhi xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt. Tiết mục thứ ba là một ca khúc tiếng Việt sôi động với nội dung là lời tâm sự của 1 cô gái đang yêu.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 8.

Yến Trang khép lại phần trình diễn của mình bằng màn trình diễn khá mạo hiểm. Yến Trang nhảy cùng 1 vũ công điển trai, đến đoạn cao trào, Yến Trang đã dàn dựng cảnh bị đẩy ngã xuống sân khấu. Cả giám khảo Lưu Thiên Hương lẫn khán giả đều há hốc mồm trước sự "liều mạng" này. Sau khi kết thúc phần thi, Yến Trang đã xúc động bộc bạch rằng cô gặp khá nhiều khó khăn khi bước lên sân khấu. Lý do là vì Yến Trang bất ngờ bị mất trang phục, người nhà của cô phải tạm chữa cháy bằng cách mượn 1 chiếc quần màu trắng lấp vào chỗ trống. Điểm mà hội đồng chuyên môn dành cho Yến Trang là 24.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 9.

Nhóm S-Girls lấy cảm hứng bài thi từ câu chuyện về những chú thiên nga trắng đối đầu với ác quỷ. Ca khúc đầu tiên các cô nàng thể hiện tái hiện hình ảnh đàn thiên nga xinh đẹp. Vũ đạo và dàn dựng tuy không hoành tráng như Yến Trang nhưng lại có sự liên kết khá ăn ý.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 10.

"Ác quỷ" Adam Tô Lâm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và "đe doạ" 4 nàng thiên nga S-Girls. Âm nhạc từ chỗ vui tươi chuyển sang dằn vặt và ồn ào hơn. S-Girls vừa hát, vừa nhảy nhưng vẫn giữ được sự ổn định trong giọng hát.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 11.

Hai tiết mục cuối cùng khép lại màn trình diễn của S-Girls với thông điệp chỉ cần có cố gắng, mọi khó khăn, thử thách cũng có thể vượt qua được. 4 nàng thiên nga S-Girls bằng sự tự tin, tươi mới đã chiến thắng được ác quỷ.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 12.

Giám khảo Dương Khắc Linh dành cho S-Girls nhiều lời khen. Dương Khắc Linh cho rằng Yến Trang tuy có phần dàn dựng độc đáo nhưng lại không bám sát chủ đề nhạc kịch. Còn S-Girls thì hát và diễn đều phù hợp với chủ đề. Dẫu vậy, hội đồng chuyên môn lại không đồng ý với quan điểm của Dương Khắc Linh. Điểm hội đồng chuyên môn cho S-Girls là 16.

Nhảy nhiều hơn hát, Yến Trang vẫn qua nhóm nhạc nữ xinh như hot girl Kpop - Ảnh 13.

Kết thúc đêm thi, Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương lần lượt cho S-Girls 2 điểm. Hồ Hoài Anh cho Yến Trang 2 điểm. Tổng cộng, Yến Trang có 26 điểm, S-Girls có 20 điểm. Yến Trang đã vượt mặt S-Girls để vào vòng Chung kết.

Chia sẻ