Nhật Bản chính thức công bố tên niên hiệu mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra một kỷ nguyên tràn đầy hy vọng

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vào trưa ngày 1/4, Nhật Bản đã công bố tên niên hiệu mới, chấm dứt kỷ nguyên "Heisei" kéo dài hơn ba thập kỷ.

Vào lúc 11h30, ngày 1/4 (theo giờ địa phương), Nhật Bản chính thức công bố tên niên hiệu mới của đất nước này, đánh dấu sự khởi đấu cho một kỷ nguyên mới tràn đầy hy vọng, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. 

Theo đó, ông Yoshi DA Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật đã công bố tên niên hiệu mới của Nhật Bản là Reiwa, được viết bằng mực sumi truyền thống trên giấy shikishi. Niên hiệu này có âm Hán Việt là "Lệnh hòa". Đây là lựa chọn từ 5 đề xuất.

Ông Suga cho hay tên của triều đại mới lấy từ một bài thơ trong Vạn Diệp Tập, tuyển tập thơ cổ nhất và lớn nhất của Nhật Bản, trong đó "Rei" là may mắn, "Wa" là hòa bình, hòa hợp.

Nhật Bản chính thức công bố tên niên hiệu mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra một kỷ nguyên tràn đầy hy vọng - Ảnh 1.

Tên niên hiệu mới của Nhật Bản là Reiwa.

Niên hiệu mới sẽ chính thức được sử dụng vào ngày 1/5, khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vào 30/4 tới đây và Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vua một ngày sau đó.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau hai thế kỷ, một Hoàng đế đương nhiệm sẽ trao lại ngai vàng cho người kế vị. Tên niên hiệu mới được công bố đồng nghĩa với việc kỷ nguyên "Heisei" kéo dài hơn ba thập kỷ sẽ chính thức kết thúc.

Nhật Bản chính thức công bố tên niên hiệu mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra một kỷ nguyên tràn đầy hy vọng - Ảnh 2.

Cố Chánh văn phòng Nội các Nhật, Keizo Obuchi, tuyên bố bắt đầu vương triều Heisei năm 1989

Tên niên hiệu mới sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống Nhật Bản bao gồm giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và lịch truyền thống Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hy vọng rằng, niên hiệu mới sẽ được người dân sử dụng rộng rãi như một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ và tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng một kỷ nguyên mới hưng thịnh hơn.

Quá trình chọn tên niên hiệu mới trải qua nhiều bước với nhiều cuộc thảo luận đã được diễn ra và hoàn toàn được giữ bí mật tuyệt đối. Nhật Bản đã có 250 niên hiệu khác nhau kể từ khi áp dụng hệ thống này từ thế kỷ 7, và trong khoảng 200 năm trở lại đây, một triều đại cũng là toàn bộ thời gian trị vì của một Nhật hoàng.

Nguồn: NHK

Chia sẻ