Nhanh tay làm thiệp hoa xinh với 2 cách siêu đơn giản

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với 2 cách làm thiệp hoa này, bạn có thể làm được những tấm thiệp hoa thật đáng yêu một cách dễ dàng!

1. Làm thiệp hoa hồng 3D



Làm thiệp hoa

- Mẫu thiệp

- Giấy bìa màu hồng

- Dây ruy-băng chấm bi

- Dụng cụ: kéo, dao trổ, keo dán



Làm thiệp hoa

Bạn in hình mẫu thiệp và các bông hoa lên tấm giấy bìa màu hồng, cắt rời. Dùng dao trổ hình bông hoa lớn trên tấm bìa. Khi trổ chú ý các khe nhỏ giữa các cánh hoa bạn không trổ hết, giữ lại một ít để bông hoa dính trên tấm giấy bìa. Tiếp đến, dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ các đầu cánh hoa vào trong. Dán chồng các bông hoa với nhau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, các bông hoa xen kẽ nhau, gấp các cánh hoa lớn bên ngoài ôm bọc xung quanh bông hoa nhỏ bên trong.


Làm thiệp hoa

Tiếp tục, dán bông hoa nhỏ trên bông hoa lớn với 7 bông hoa rời bên ngoài tạo hình bông hoa hồng. Bạn dán chồng bông hoa hồng 7 lớp lên trên giữa bông hoa lớn trên tấm bìa. Cắt dây ruy-băng chấm bi dài cột tấm bìa màu hồng bên dưới bông hoa hồng, thắt nút tạo hình 2 cánh nơ. Dán thêm chiếc nơ nhỏ bằng giấy lên trên nút thắt dây ruy-băng trang trí thêm xinh.


Cuối cùng, cắt tấm bìa trắng hình chữ nhật gấp đôi làm tấm thiệp, dán tấm bìa màu hồng lên trên tấm thiệp trắng. Bạn có tấm thiệp với bông hoa hồng 3D nở xòe rất đẹp. Với mẫu có sẵn, chỉ cần bạn tỉ mỉ là có thể làm thiệp hoa hồng thật đẹp để tặng người thân bạn bè trong những dịp lễ, sinh nhật…

Làm thiệp hoa

2. Làm thiệp hoa oải hương

- Giấy bìa màu

- Giấy hoa văn

- Dụng cụ: kéo, bút, thước, dụng cụ bấm lỗ, keo dán



Làm thiệp hoa

Vẽ và cắt giấy bìa màu xanh thành 3 hình chiếc lá nhỏ. Dùng dụng cụ bấm lỗ giấy bìa màu xanh dương thành nhiều tấm hình tròn nhỏ. Bạn dán những hình tròn nhỏ chồng lên nhau kín mặt tấm giấy màu xanh hình chiếc lá làm bông hoa. Cắt giấy màu xanh thành những chiếc lá dài nhỏ. Cắt tấm giấy bìa màu trắng hình vuông, dán 3 cành hoa và vài cành lá lên giữa tấm giấy. Tiếp theo, cắt tấm giấy hoa văn hình chữ nhật dán bên dưới 3 cành hoa làm chậu hoa.


Làm thiệp hoa

Cắt tấm giấy hoa văn hình chữ nhật lớn và tấm giấy hoa văn caro hình chữ nhật nhỏ. Dán chồng hình chữ nhật caro lên trên hình chữ nhật lớn. Cắt dây len màu xanh quấn 3 vòng quanh 2 tấm giấy màu vừa dán với nhau, thắt nơ trang trí. Bạn cắt tấm bìa trắng gấp đôi có kích thước bằng với kích thước tấm giấy hoa văn hình chữ nhật là thiệp. Cuối cùng, bạn dán tấm giấy hình chữ nhật lên trên tấm bìa trắng, rồi dán tấm giấy trắng hình vuông có chậu hoa lên trên là xong.


Thật đơn giản phải không nào, chỉ cần dán chồng những hình tròn nhỏ lên nhau tạo thành cành hoa thật đẹp. Thay vì cắt hình tròn, bạn có thể cắt hình những bông hoa nhỏ dán chồng lên nhau làm cành hoa và dòng chữ bên dưới thành tấm thiệp chúc mứng xinh nhật rất đáng yêu đấy nhé!

Làm thiệp hoa

Chúc các bạn thành công với 2 cách làm thiệp hoa này nhé!

(Nguồn: vrukodelii & hobby-country)

Chia sẻ